Đắk Lắk: Phát hiện đường dây tiêu thụ thuốc tây không rõ nguồn gốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an tỉnh Đắk Lắk phát hiện đường dây tiêu thụ hàng ngàn sản phẩm thuốc tây, dịch truyền, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ
Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động vào sáng 3-11, một lãnh đạo Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan công an đang kiểm đếm số thuốc tây, dịch truyền và thực phẩm chức năng vừa bị tạm giữ để tiếp tục điều tra.  
"Tại thời điểm kiểm tra, 2 chủ kho hàng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Sau khi kiểm đếm xong, cơ quan công an sẽ trưng cầu giám định để làm rõ vụ việc" - vị lãnh đạo này nói.
Hàng ngàn sản phẩm thuốc tây, dịch truyền, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ
Hàng ngàn sản phẩm thuốc tây, dịch truyền, thực phẩm chức năng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ảnh: C.Nguyên
Thông tin ban đầu cho biết khoảng 10 giờ ngày 2-11, tổ công tác của Đội Chống buôn lậu (Phòng Cảnh sát Kinh tế) bắt quả tang Dương Hồng Quân (20 tuổi; ngụ xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đang chở 3 thùng thực phẩm chức năng mang nhãn mác thuốc ho Bảo Thanh tới giao cho kho thuốc tây của bà Nguyễn Thị Kim Cúc (54 tuổi; ngụ đường Hồ Tùng Mậu, TP Buôn Ma Thuột).
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp chỉ đạo điều tra
Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk, trực tiếp chỉ đạo điều tra. Ảnh: C.Nguyên
Qua kiểm tra, đối tượng Quân không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc hợp pháp của 3 thùng thực phẩm chức năng trên. Làm việc với cơ quan công an, đối tượng Quân khai nhận đã vận chuyển số thực phẩm chức năng từ kho thuốc của ông Dương Đăng Quang (40 tuổi, nằm trên đường Nguyễn Khuyến, TP Buôn Ma Thuột) tới bán cho bà Cúc.
Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Kim Cúc không xuất trình được hóa đơn chứng từ của hàng ngàn sản phẩm thuốc tây, dịch truyền, vật tư y tế
Tại thời điểm kiểm tra, bà Nguyễn Thị Kim Cúc không xuất trình được hóa đơn chứng từ của hàng ngàn sản phẩm thuốc tây, dịch truyền, vật tư y tế. Ảnh: C.Nguyên
Lập tức, tổ công tác đồng loạt kiểm tra 2 kho thuốc trên và phát hiện hàng ngàn sản phẩm thuốc tây, dịch truyền, thực phẩm chức năng. Cụ thể, tại kho thuốc tây của bà Cúc, lực lượng công an phát hiện tổng cộng trên 3.500 sản phẩm gồm thuốc, dịch truyền, vật tư y tế. Đối với kho hàng của ông Quang, có gần 200 thùng chứa hàng ngàn sản phẩm như thuốc ho mang nhãn mác Bảo Thanh và các loại thực phẩm chức năng. Tại thời điểm kiểm tra, bà Cúc và ông Quang không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa.
Bước đầu, 2 chủ cơ sở khai mua các sản phẩm từ nhiều nguồn trên thị trường về để nhập bán cho các tiệm thuốc tây và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
Ngay sau đó, tổ công tác đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên để tiến hành điều tra. 
 C.Nguyên (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nông dân tất bật vào nhịp tưới nước cho rẫy cà phê, chăm sóc vườn cây ngay từ những ngày đầu xuân để đảm bảo năng suất mùa vụ 2026.

Nông dân Gia Lai phấn khởi ra đồng, xuất bán chuyến hàng đầu năm

(GLO)- Khi dư âm Tết Bính Ngọ còn đọng lại trong từng nếp nhà, không khí lao động đã rộn ràng trở lại trên khắp vùng Tây Gia Lai. Từ vườn chanh dây, ruộng mía đến rẫy cà phê vào kỳ tưới nước, nông dân và doanh nghiệp đồng loạt xuất bán chuyến hàng đầu năm, khởi đầu mùa vụ mới nhiều kỳ vọng.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku.

Người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại Pleiku

(GLO)- Giữa cao nguyên cà phê Pleiku, anh Nguyễn Trung Nguyên (tổ 2, phường Pleiku) được biết đến là người đầu tiên tạo ra sản phẩm cà phê chồn tại địa phương. Sau 15 năm theo đuổi, anh đã xây dựng trang trại chồn hương quy mô lớn và từng bước định hình đặc sản cà phê chồn mang dấu ấn riêng.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới

Công nghiệp chế biến: Động lực tăng trưởng mới của Gia Lai

(GLO)- Với gần 977 nghìn héc ta đất sản xuất nông nghiệp và tổng sản lượng lương thực ước đạt hơn 1,35 triệu tấn trong năm 2025, Gia Lai đang sở hữu nền tảng quan trọng để phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sâu nông sản. Công nghiệp chế biến trở thành động lực tăng trưởng mới của Gia Lai.

null