Đak Đoa: Phát hiện và xử lý 24 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chiều 25-9, UBND huyện Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) tổ chức hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 9 tháng năm 2020, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

Trong 9 tháng qua, công tác quản lý bảo vệ rừng ở huyện có nhiều chuyển biến tích cực. Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các xã huy động nhân dân phát dọn, xử lý thực bì có điều khiển làm giảm vật liệu cháy tại khu vực rừng thông đồi Chư Tẻh; tổ chức 13 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng với 1.014 lượt người tham gia; phân công trực phòng cháy, chữa cháy rừng tại cơ quan, trạm quản lý bảo vệ rừng 24/24 giờ. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay chưa để xảy ra vụ cháy rừng nào. Toàn huyện đã trồng được 421,9 ha rừng, giao khoán 10.618,3 ha rừng; thu hồi 604,4 ha đất rừng bị lấn chiếm.

Tính đến ngày 15-9, toàn huyện đã phát hiện và xử lý 24 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp,  tịch thu hơn 33 m3 gỗ tròn, xẻ các loại; 9 xe máy, 6 cưa lốc, 22 cá thể dúi mốc, thu nộp ngân sách nhà nước trên 185 triệu đồng.

 Quang cảnh hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng. Ảnh: Đinh Yến
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đinh Yến


3 tháng cuối năm 2020, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 08/2006/CT-TTg ngày 8-3-2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp cấp bách ngăn chặn tình trạng chặt phá, đốt rừng, khai thác rừng trái phép; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý bảo vệ rừng cho nhân dân; tăng cường phối hợp giữa Hạt Kiểm lâm, các đơn vị chủ rừng, các xã, thị trấn trong tổ chức tuần tra, truy quét tại các khu vực rừng trọng điểm, rừng giáp ranh; quản lý chặt chẽ các diện tích rừng, đất rừng và xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, thực hiện tốt chủ trương giao đất, giao rừng cho cộng đồng nhận khoán bảo vệ rừng.

ĐINH YẾN

Có thể bạn quan tâm

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

Dùng thẻ bảo hiểm y tế của người khác có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng

(GLO)- Theo hồ sơ thẩm định dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi vừa được Bộ Tư pháp công bố, người dùng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) giả, thẻ của người khác đi khám-chữa bệnh để hưởng chế độ trái quy định có thể bị phạt ít nhất 40 triệu đồng, tăng gấp đôi so với hiện hành.

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

Ô tô tông người đi bộ, 1 người nguy kịch

(GLO)- Sáng 6-5, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Công an xã Gào (TP. Pleiku) khám nghiệm hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương nặng.