Đại biểu HĐND 2 cấp tiếp xúc cử tri huyện Mang Yang, Kbang

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong 2 ngày (8 và 9-6), đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện Mang Yang và Kbang đã có buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (khóa XII). 

Ngày 9-6, Tổ đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai gồm ông Trần Đình Hiệp-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Mang Yang; bà Trịnh Thị Hồng Hạnh-Huyện ủy viên, Trưởng phòng Tài chính-Kế hoạch huyện đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Đak Jơ Ta và Ayun trước kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh (khóa XII) và kỳ họp thứ 10, HĐND huyện, khóa V.

Cùng dự có ông Lê Trọng-Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mang Yang cùng lãnh đạo các phòng, ban, ngành huyện và đông đảo cử tri 2 xã Đak Jơ Ta, Ayun.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hà Phương

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Hà Phương

Tại buổi tiếp xúc, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã thông báo tới cử tri và Nhân dân 2 xã về kết quả kỳ họp thứ 10, 11, 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh khóa XII; dự kiến nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp trước.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri xã Đak Jơ Ta và Ayun đã kiến nghị đến các đại biểu HĐND tỉnh một số vấn đề như: Đất rừng bị lấn chiếm sau khi thu hồi đưa vào kế hoạch trồng cây thông nhưng lại trồng cây keo; còn nhiều hộ dân làng Bông Pim thiếu đất sản xuất; đường giao thông nội đồng đi lại rất khó khăn, cần quan tâm đầu tư xây dựng đường dân sinh; vẫn còn tình trạng thanh niên chạy xe máy nẹt pô gây mất an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng với đó, cử tri đề nghị các cấp cần quan tâm công tác quy hoạch, mở rộng khu dân cư; quy hoạch khu vui chơi giải trí, công viên; thiếu nước sinh hoạt; đề nghị các cấp quan tâm sửa chữa cầu treo, làm cầu qua suối Đak Jơ Ta; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập; lắp đặt hệ thống điện đường từ ngã ba Lê Bông vào thôn Đoàn Kết...

Cử tri Nguyễn Thị Oanh (thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang) tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hà Phương
Cử tri Nguyễn Thị Oanh (thôn 1, xã Ayun, huyện Mang Yang) tham gia ý kiến tại buổi tiếp xúc. Ảnh: Hà Phương

Sau khi nghe ý kiến, kiến nghị của cử tri, đại diện các ban, ngành liên quan của huyện đã giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Thay mặt tổ đại biểu HĐND tỉnh, ông Trần Đình Hiệp ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cử tri 2 xã. Đồng thời, mong muốn cử tri tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần cùng các cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Những đề xuất, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của huyện sẽ chỉ đạo các ban, ngành, địa phương nhanh chóng giải quyết; đối với những ý kiến vượt thẩm quyền sẽ được Tổ đại biểu tiếp thu, tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh xem xét, giải quyết.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Kông Bla. Ảnh: Hồng Hạnh

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại xã Kông Bla. Ảnh: Hồng Hạnh

* Trước đó, ngày 8-6, đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai, đại biểu HĐND huyện Kbang đã tiếp xúc với cử tri 2 xã: Kông Bla, Tơ Tung (huyện Kbang, Gia Lai) trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII và HĐND huyện khóa VIII (nhiệm kỳ 2021-2026).

Tham dự về phía đại biểu HĐND tỉnh có: ông Nguyễn Hữu Tuyến-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kbang; bà Hà Thị Giang Thảo-Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai; bà Đinh Ly An-Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh. Về phía đại biểu HĐND huyện có thành viên các tổ đại biểu HĐND huyện khóa VIII được bầu tại đơn vị xã Kông Bla, Tơ Tung.

Tại buổi tiếp xúc, đại biểu HĐND tỉnh thông báo cho cử tri về kết quả kỳ họp thứ 10, 11, 12 (kỳ họp chuyên đề); dự kiến về nội dung, chương trình, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa XII; kết hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc tiếp xúc trước. Đại biểu HĐND huyện cũng thông báo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ 13, HĐND huyện khóa VIII.

Tại những nơi tiếp xúc, các cử tri đã có nhiều kiến nghị liên quan đến vấn đề đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn, điện, nước sinh hoạt như: nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ xã Kông Bờ La đến Nhà máy Đường An Khê; việc thi công đường giao thông nên cắm mốc rõ ràng cho bà con biết; đầu tư cung cấp nước sạch cho Nhân dân; bố trí phòng làm việc cho một số cán bộ công chức xã thiếu nơi làm việc. Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, ngoài mía là cây trồng chủ lực, nên định hướng cho bà con chuyển đổi sang cây trồng khác có giá trị kinh tế; tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp; nguồn đất dùng để san lấp mặt bằng còn khó khăn; nên tăng nguồn vốn vay chính sách cho hộ kinh doanh…

Hầu hết các ý kiến đã được các cơ quan chuyên môn ở huyện, lãnh đạo UBND xã, huyện trả lời, làm rõ cho cử tri. Đối với một số ý kiến vượt thẩm quyền của huyện, đại biểu HĐND tỉnh ghi nhận, tổng hợp báo cáo HĐND tỉnh và đề nghị cơ quan có thẩm quyền trả lời cho cử tri.

Có thể bạn quan tâm

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

Phát ngôn viên Bộ ngoại giao Trung Quốc cho cáo buộc của ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm"

(GLO)- Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân ngày 23/4 chỉ trích cáo buộc của Ngoại trưởng Mỹ là "đạo đức giả và vô trách nhiệm", khẳng định nước này có quyền duy trì "quan hệ thương mại bình thường" với tất cả quốc gia, trong đó có Nga.