Đà Nẵng xây công trình vượt sông Hàn và hầm chui sân bay

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 6.11, BQL dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP.Đà Nẵng cho biết, đoàn công tác TP.Đà Nẵng vừa làm việc với Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội về kế hoạch hợp tác đầu tư các công trình trọng điểm.
TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu xây hầm chui qua sân bay Đà Nẵng để giải quyết vấn đề giao thông hai bên sân bay hiện nay. ẢNH: NGUYỄN TÚ
TP.Đà Nẵng đặt mục tiêu xây hầm chui qua sân bay Đà Nẵng để giải quyết vấn đề giao thông hai bên sân bay hiện nay. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Đoàn công tác do ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, dẫn đầu đã thảo luận với bà Carolyn Turk, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.
Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Đức Thơ đánh giá cao quan hệ hợp tác chiến lược giữa Ngân hàng Thế giới và TP.Đà Nẵng trong hơn 20 năm qua với các dự án và mức đầu tư hơn 500 triệu USD đã giúp thành phố phát triển hạ tầng, mang lại lợi ích lớn cho xã hội, tạo động lực phát triển bền vững. Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cũng đề xuất gia hạn dự án Phát triển bền vững TP.Đà Nẵng đến tháng 6.2023 do những ảnh hưởng của dịch Covid-19, đồng thời bổ sung các hạng mục thoát nước và xử lý nước thải từ nguồn vốn còn lại của dự án.
Đoàn công tác TP.Đà Nẵng làm việc với Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Đoàn công tác TP.Đà Nẵng làm việc với Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Phương án công trình vượt sông Hàn đoạn từ Đống Đa - Trần Phú sang Vân Đồn - Trần Hưng Đạo. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Phương án công trình vượt sông Hàn đoạn từ Đống Đa - Trần Phú sang Vân Đồn - Trần Hưng Đạo. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng và bà Carolyn Turk, Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam. ẢNH: NGUYỄN TÚ
Theo lãnh đạo TP.Đà Nẵng, trong giai đoạn 2021 - 2030, thành phố hợp tác với Ngân hàng Thế giới để xúc tiến các dự án cơ sở hạ tầng động lực như công trình vượt sông Hàn từ nút Đống Đa - Trần Phú sang nút Vân Đồn - Trần Hưng Đạo; đường hầm qua sân bay, tuyến giao thông kết nối Đông - Tây qua khu vực sân bay Đà Nẵng, di dời ga đường sắt và tái thiết đô thị cùng giao thông thông minh, tàu điện ngầm (metro), tàu điện tramway, monorail…
Dịp này, bà Carolyn Turk cũng dành lời khen ngợi TP.Đà Nẵng đã đẩy lùi dịch bệnh Covid-19, đồng thời đề nghị TP.Đà Nẵng khẩn trương làm việc với các bộ, ngành trung ương để sớm triển khai chương trình cho vay Hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) 100 triệu USD cho TP.Đà Nẵng. Kết luận buổi làm việc, Ngân hàng Thế giới thống nhất tiếp tục hỗ trợ TP.Đà Nẵng, nâng cao năng lực quản lý, điều hành và phát triển đô thị bền vững.
Theo Nguyễn Tú (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

Tuyến đường đã thông xe nhưng vẫn bị... cấm lưu thông

(GLO)-Dù đã đưa vào sử dụng từ lâu nhưng trên tuyến liên huyện Chư Sê-Chư Pưh-Chư Prông vẫn đặt các biển cấm phương tiện lưu thông. Điều này có thể gây khó khăn cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân, đồng thời làm giảm hiệu quả sử dụng công trình giao thông đã được đầu tư.

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

Phường An Khê: Đường mới, diện mạo mới

(GLO)- Ngay khi chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, phường An Khê (tỉnh Gia Lai) tiếp tục quan tâm khẩn trương sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường Nguyễn Du, Bùi Thị Xuân, Nguyễn Nhạc nhằm cải thiện cảnh quan và phục vụ nhu cầu dân sinh.

Biến rác thải thành tài nguyên

MRF biến rác thải thành tài nguyên

(GLO)- Sau gần 1 năm hoạt động, Cơ sở thu hồi vật liệu (MRF) tại Khu liên hợp xử lý chất thải Long Mỹ (phường Quy Nhơn Tây, tỉnh Gia Lai) đã thu gom, phân loại gần 230 tấn nhựa phế liệu từ nhiều nguồn, góp phần giảm lượng rác thải ra môi trường, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Cắt băng khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: T.B

Ân Tường đưa vào sử dụng tuyến đường đèn năng lượng mặt trời chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

(GLO)- Sáng 3-8, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường đã tổ chức lễ khánh thành công trình tuyến đường đèn năng lượng mặt trời. Tuyến đường này có chiều dài hơn 2 km, nối từ ngã ba Gò Loi đến trụ sở Đảng ủy-Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ân Tường (tỉnh Gia Lai).

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam đi qua tỉnh Gia Lai: Tập trung giải phóng mặt bằng

(GLO)- Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai đang “chạy đua” với thời gian, phối hợp cùng các địa phương thực hiện công tác cắm mốc, kiểm kê, lập quy hoạch, đền bù và chuẩn bị khởi công 4 khu tái định cư thuộc Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Chờ sửa luật Đất đai

Chờ sửa luật Đất đai

Đó là tâm trạng của người dân và doanh nghiệp khi Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: Chính phủ sẽ đề xuất sửa đổi Nghị quyết 18, làm cơ sở sửa luật Đất đai 2024 nhằm khắc phục bất cập về thu hồi đất, tài chính đất đai, kiểm soát giá đất.

Xe đưa đón cán bộ công chức xuống Quy Nhơn làm việc

Nhu cầu đi lại tuyến Pleiku-Quy Nhơn tăng đột biến sau khi sáp nhập tỉnh

(GLO)- Sau khi sáp nhập, tỉnh Gia Lai đặt trụ sở hành chính tại phường Quy Nhơn. Nhu cầu đi lại của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ tỉnh Gia Lai (cũ) đến nơi làm việc mới cũng tăng mạnh, kéo theo hoạt động vận tải hành khách tuyến Pleiku-Quy Nhơn và ngược lại cũng tăng đột biến.

null