Đà Lạt: Nóng tình trạng san gạt đất, phân lô trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Việc san gạt đất trên địa bàn thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng) đang diễn ra rầm rộ dù chính quyền địa phương đã liên tiếp chỉ đạo các phường, xã phải tăng cường kiểm tra, xử lý.
Hơn một tháng trở lại đây, tình trạng san gạt đất, phân lô bán nền, xây dựng trái phép trên địa bàn TP. Đà Lạt diễn ra rầm rộ, khiến cơ quan quản lý đau đầu.
Mới đây nhất, tại khu vực vườn của gia đình mình, ông Lê Văn Hoàng (tổ Sở Lăng, phường 10, TP. Đà Lạt) đã tự ý làm một bờ kè dài khoảng 150m, cao 1,5m được xây bằng đá chẻ khi chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Đặc biệt, một con đường dài khoảng 500m, rộng 4m cũng mới được san ủi trên nền của khu đất nông nghiệp trồng cây lâu năm.
 
Con đường dài khoảng 500m, rộng 4m được đổ đá trên nền của khu đất nông nghiệp trồng cây lâu năm.
Ông Lê Văn Hoàng cũng thừa nhận gia đình ông đã tiến hành xây dựng các hạng mục từ vài tháng trước. Hơn nữa, công trình này ông Hoàng khẳng định đã được UBND phường 10 cấp phép.
Trong khi đó ông Tôn Thất Thanh Vũ - Quyền chủ tịch UBND phường 10 (TP Đà Lạt) cho biết, sẽ tiến hành xác minh các công trình san gạt, xây dựng trái phép trên địa bàn khu vực PV phản ánh.
 
 
Hệ thống mương, bờ kè được xây dựng quanh khu đất rộng hàng ngàn m2.
Tuy nhiên, theo văn bản gửi hộ gia đình ông Hoàng về việc trả lời đơn xin sử dụng xe để làm mương thoát nước của UBND Phường 10, thì có đoạn “Đối với việc xây dựng kè đá phục vụ cho công tác san gạt, cải tạo đất trồng cây, phân định ranh giới đất, chống sạt trượt đất vườn (không phục vụ xây dựng công trình phía trên) là không thuộc đối tượng yêu cầu phải có Giấy phép xây dựng theo quy định của Khoản 1 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014, do vậy UBND Phường 10 thống nhất cho phép ông Lê Văn Hoàng được phép dùng xe cơ giới để dọn đất bị sạt lở làm kè chống sạt lở phân định ranh giới lô đất chiều dài 20m, cao 1,5 m...”.
Như vậy UBND phường 10 chỉ cho phép làm kè chống sạt lở và phân định ranh giới lô đất với chiều dài 20m (không phải dài 150m như hiện trạng), không có hạng mục mở đường trên đất nông nghiệp. 
Trước đó, cũng tại tổ Sở Lăng (cạnh đèo Mimosa, QL20) Công an TP. Đà Lạt cũng đã lập biên bản và tạm giữ một máy múc khi đang tiến hành san gạt một diện tích đất lớn.
 
 Khu vực bị cơ quan chức năng lập biên bản và xử phạt nhưng vẫn tiếp diễn tình trạng xây dựng trái phép.
Tại hiện trường, hơn 7.300m2 đất đã được san gạt bằng phẳng. Xe cơ giới đang tiếp tục làm phẳng đất để xây dựng hệ thống đường bê tông nội bộ dài hàng trăm mét. Ngoài ra, hệ thống thoát nước thải tại khu vực này cũng đã được đấu nối với nhau, các trụ điện bê tông cũng được rải dọc lô đất chuẩn bị xây dựng.
Sau khi lấy thông tin, Công an TP. Đà Lạt và UBND phường 10 cho biết các đối tượng đang san gạt đất làm thuê cho ông Trần Thanh Hoàng (ngụ Khe Sanh, P.10, Đà Lạt).
 
 Các trụ bê tông được xây dựng kiên cố.
Ông Tôn Thất Thanh Vũ cũng cho biết, vào ngày 12/4 đơn vị đã lập biên bản xử phạt hành chính ông Trần Thanh Hoàng 2,5 triệu đồng khi đang san ủi đất trái phép tại lô đất này. Thế nhưng từ đó đến nay việc san ủi, làm đường bê tông trái phép, hệ thống thoát nước tại đây vẫn vô tư diễn ra.
Tuy nhiên, đến nay khi PV quay trở lại địa điểm này thì tại đây vẫn tiếp tục diễn ra việc xây dựng, đào ao, khoan giếng và nhiều hạng mục khác. Được biết, chủ nhân lô đất này đang chờ cấp giấy phép được cho là để làm điểm du lịch canh nông. Về vụ việc này, cả chính quyền phường và chủ đầu tư đều xác nhận vẫn đang chờ giấy phép của UBND TP Đà Lạt, tuy nhiên các hạng mục công trình thì đã thi công từ nhiều tuần qua.
Trước tình trạng quản lý xây xây dựng, sử dụng đất đai diễn biến phức tạp trên địa bàn mà cụ thể là nhiều cá nhân, hộ gia đình tổ chức kinh doanh nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp và tự mở đường nên UBND TP. Đà Lạt đã liên tiếp ra 2 văn bản vào đầu tháng 7 để chấn chỉnh tình trạng trên.
 
 UBND TP. Đà Lạt yêu cầu các phường, xã phải tăng cường kiểm tra, báo cáo thành phố để có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng san gạt đất, phân lô bán nền.
Cụ thể, UBND TP. Đà Lạt chỉ đạo các phường, xã tăng cường việc kiểm tra địa bàn, kịp thời phát hiện hiện tượng chuyển nhượng đất nông nghiệp, tự san lấp mặt bằng, mở đường, tự phân lô chia tách thửa đất để chuyển nhượng thu lợi bất chính. Từ đó báo cáo UBND thành phố và đề xuất, kiến nghị các biện pháp xử lý dứt điểm các vi phạm (nếu có).
Ngoài ra TP. Đà Lạt cũng đề nghị Công ty Điện lực Lâm Đồng và điện lực TP. Đà Lạt, Công ty cấp thoát nước Lâm Đồng phối hợp chặt chẽ với UBND các phường, xã để kiểm tra rà soát lại điều kiện cấp các dịch vụ điện, nước cho các hộ gia đình, cá nhân phải đúng quy định.
Văn Long (Dân Việt)

Có thể bạn quan tâm

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Thị trường bất động sản dễ hình thành bong bóng

Với mặt bằng giá hiện nay, người mua ở thực gần như không còn cơ hội tiếp cận thị trường. Thay vào đó, phần lớn giao dịch đến từ nhóm nhà đầu tư, đầu cơ. Khi người mua ở thực không thể tham gia, dòng tiền chỉ quay vòng giữa các nhà đầu tư với nhau, dễ hình thành bong bóng bất động sản.

Xã Tuy Phước Bắc với quy hoạch phát triển theo hướng “đô thị văn minh, nông nghiệp hiện đại, du lịch sinh thái cộng đồng”. Ảnh: Dũng Nhân

Lập quy hoạch chung cấp xã: Bảo đảm đồng bộ, là kim chỉ nam cho phát triển

(GLO)- Trong bối cảnh sắp xếp, điều chỉnh địa giới hành chính, việc lập quy hoạch cấp xã có ý nghĩa như xây dựng “bản đồ phát triển” mới, tạo cơ sở pháp lý, tổ chức không gian quản lý và định hướng đầu tư… cần phải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và đi trước một bước.

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Cải tạo căn hộ nhỏ không có ban công

Khởi đầu của việc tạo ra một không gian biến đổi hoàn toàn đến mức người ta khó nhận ra hình dáng trước đó thường bắt đầu từ những thách thức. Với căn hộ nhỏ không có ban công, KTS đã cải tạo toàn diện, tái thiết công năng và thổi vào đó tinh thần Wabi Sabi x Mid-Century Modern. 

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

Phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn

(GLO)- Từ nguồn vốn Dự án 4 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, nhiều địa phương tập trung đầu tư công trình hạ tầng thiết yếu, góp phần nâng cao đời sống người dân, thay đổi diện mạo nông thôn, miền núi.

null