Cựu GĐ Công ty Sinh Thái Xanh khai lý do tặng cây nhà bố mẹ đẻ Nguyễn Đức Chung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại tòa, Bùi Văn Mận thừa nhận có quen biết Nguyễn Đức Chung và trồng cây tặng bố mẹ đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội.

Sáng 25/8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và 14 bị cáo khác trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội.

Sau khi đại diện Viện Kiểm sát đọc cáo trạng, Hội đồng xét xử đã yêu cầu cách ly bị cáo Nguyễn Đức Chung khỏi phòng xét xử, sẽ hỏi bị cáo Chung sau.

Bị cáo Bùi Văn Mận tại tòa sáng 25/8.

Bị cáo Bùi Văn Mận tại tòa sáng 25/8.

Là người đầu tiên bước lên bục khai báo, Bùi Văn Mận (cựu Giám đốc Công ty Sinh Thái Xanh) thừa nhận có quen biết Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) do Chung từng mua cây xanh của bị cáo.

Mận khai, trước đó bị cáo làm việc tại một công ty xây dựng, thực hiện trồng cây xanh cho nhà bố đẻ ông Nguyễn Đức Chung và trường mầm non.

"Đầu tiên bị cáo trồng cây cho trường mầm non, sau đó bị cáo biết nhà ông Chung gần đó nên trồng cho các cụ mấy cây hoa, công ty trả tiền bị cáo không nhận", Mận khai nhận.

Trả lời câu hỏi của HĐXX về lý do trồng cây cho nhà bố mẹ đẻ cựu Chủ tịch Hà Nội, Mận thừa nhận vì quen biết với ông Chung, do được ông Chung tạo điều kiện trồng cây xanh ở TP Hà Nội. Bị cáo được ký kết với Hà Nội, nên tặng cây.

Theo lời khai của Mận, công ty Sinh Thái Xanh được thành lập tháng 6/2016, nhưng đến tháng 9/2016 đã được UBND TP Hà Nội đặt hàng cây xanh.

Khi được hỏi công ty mới thành lập được 3 tháng như vậy thì có đủ năng lực thực hiện dự án của UBND TP Hà Nội hay không, Bùi Văn Mận khai: "Bị cáo chỉ có nghề trồng cây 20 năm nay. Công ty bị cáo đủ năng lực vì lúc đó bị cáo thuê rất nhiều nhân công".

Nói về việc nâng khống giá cây xanh, Bùi Văn Mận khai mình là giám đốc, nhưng không quản lý về giấy tờ. Phó giám đốc và kế toán đưa cho cái gì thì ký cái đó: "Cấp dưới nói Ban Duy tu cho giá thế thì mới làm được, bị cáo biết thế chứ không biết gì về việc nâng giá cây cả".

Mận khai trước tòa, ông Lê Văn Dục (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội) gọi điện, nói bị cáo xuống Ban Duy tu để bàn phương án làm vườn. Bị cáo không rõ tại sao được ông Dục gọi, cũng như không biết ai tác động để công ty bị cáo được thực hiện, xây dựng, trồng cây xanh.

Bị cáo Mận nhiều lần khẳng định quá trình trồng, bị cáo không thông đồng, nâng giá cây. "Vậy ai là người nâng giá cây?", HĐXX hỏi. Đáp lại, Mận vội thừa nhận: "Dạ, bị cáo".

Theo cáo trạng, để cảm ơn Nguyễn Đức Chung, Bùi Văn Mận đã chi 2,08 tỷ đồng để trồng cây cho Nguyễn Đức Chung. Trong đó có 1,506 tỷ đồng Mận mua cây tặng Chung tại nhà thờ, nhà bố mẹ đẻ ông Chung và trường học cạnh nhà bố mẹ đẻ của Chung ở xã Yển Khê, huyện Thanh Ba, Phú Thọ.

Cáo trạng xác định, năm 2016, UBND TP Hà Nội có kế hoạch triển khai công tác trồng mới, thay thế, bổ sung cây xanh trên địa bàn TP Hà Nội. Trong quá trình thực hiện, một số cá nhân thuộc UBND TP Hà Nội và các đơn vị liên quan đã có nhiều hành vi sai phạm: Không thực hiện phương thức đấu thầu theo quy định của pháp luật mà theo phương thức đặt hàng; cho trồng cây trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đặt hàng, dự toán, quyết toán; mua bán cây không rõ nguồn gốc hợp pháp; nâng khống giá cây xanh gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền 34,7 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung đã lợi dụng quyền hạn của Chủ tịch UBND TP Hà Nội, chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc đặt hàng trái quy định của pháp luật. Ông Nguyễn Đức Chung “chỉ đạo miệng” buộc cấp dưới phải đặt hàng trực tiếp từ công ty Sinh Thái Xanh thực hiện xây dựng, trồng cây.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Không để việc sắp xếp đơn vị hành chính ảnh hưởng đến Kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Chiều 18-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì và chỉ đạo hội nghị toàn quốc về công tác chuẩn bị Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Hội nghị tổ chức dưới hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ trụ sở của Chính phủ tới 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ yêu cầu bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch UBND tỉnh, thành trực thuộc Trung ương triển khai hiệu quả các nghị định về phân cấp, phân quyền; không để ngắt quãng, gián đoạn khi vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

Nghị quyết của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hoạt động từ ngày 1-7

(GLO)-Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết số 202/2025/QH15 ngày 12-6-2025 về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh. Nghị quyết này được Quốc hội biểu quyết thông qua sáng cùng ngày, tại Kỳ họp thứ 9. Cả nước còn 34 đơn vị hành chính cấp tỉnh, bắt đầu hoạt động từ 1-7-2025

null