Cuối năm 2025 hoàn thành cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(BĐ) - Ngày 9.2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khảo sát dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn) để động viên lực lượng thi công và tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy dự án.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (đầu tiên bên phải) nghe nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: V.L

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (đầu tiên bên phải) nghe nhà thầu báo cáo tiến độ thực hiện cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: V.L

Cùng tham gia đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ, về phía lãnh đạo tỉnh Bình Định có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn do Ban Quản lý dự án 2 (Bộ GTVT) làm chủ đầu tư, tổng thầu thi công Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả, với tổng mức đầu tư hơn 20.400 tỷ đồng (trong đó giá trị xây lắp gần 14.500 tỷ đồng). Dự án có chiều dài 88 km, đi qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi (60,3 km) và Bình Định (27,7 km); có 3 hầm xuyên núi với tổng chiều dài gần 5 km; có 77 cầu, 586 cống, 81 hầm chui dân sinh.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án 2, đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản hoàn thành, nhưng còn vướng mắc cục bộ 2 vị trí. Về thi công, nhà thầu đang tổ chức 50 mũi thi công, 1.550 máy móc, thiết bị và 3.850 người; hiện tổng sản lượng đạt khoảng 7.300/13.343,334 tỷ đồng, tương đương 55%.

Để đảm bảo tiến độ thông tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào cuối năm 2025, Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo chủ đầu tư và các nhà thầu vừa thi công, vừa tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến thủ tục pháp lý, cơ chế chính sách. Ngoài ra, Bộ GTVT có phương án đầu tư hoàn chỉnh cả 2 ống hầm số 1, hầm số 2 và hầm số 3 để đảm bảo đồng bộ với các hạng mục cầu, đường và ATGT khi đưa vào khai thác. Bên cạnh đó, áp dụng cơ chế thưởng theo Nghị định 15/2023/NĐ-CP đối với các nhà thầu thi công tốt; xử phạt và cấm tham gia dự án mới đối với nhà thầu không đáp ứng yêu cầu trong quá trình thực hiện các dự án trước đó.

Đồng chí Hồ Quốc Dũng và Phạm Anh Tuấn (thứ 3 và 4 từ phải qua) nghe đại diện Ban Quản lý dự án 2 và nhà thầu thi công báo cáo tiến độ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định. Ảnh: V.L

Đồng chí Hồ Quốc Dũng và Phạm Anh Tuấn (thứ 3 và 4 từ phải qua) nghe đại diện Ban Quản lý dự án 2 và nhà thầu thi công báo cáo tiến độ cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn đoạn qua địa phận tỉnh Bình Định. Ảnh: V.L

Tại buổi khảo sát, đồng chí Hồ Quốc Dũng và lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi cũng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT chỉ đạo các nhà thầu, đơn vị thi công hoàn trả các tuyến đường, hạ tầng phục vụ thi công cao tốc. Mở thêm các nút giao, tuyến đường kết nối nếu thuận lợi với cao tốc, trung bình khoảng 10 km có một nút giao. Bên cạnh đó, Chính phủ và các bộ, ngành quan tâm, hỗ trợ đầu tư thêm 3 km đường, khớp nối đồng bộ đường ven biển giữa 2 tỉnh Bình Định và Quảng Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (đứng giữa) biểu dương và đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục quan tâm, chung tay cùng các bộ kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ nhà thầu. Ảnh: V.L

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (đứng giữa) biểu dương và đề nghị lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục quan tâm, chung tay cùng các bộ kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ nhà thầu. Ảnh: V.L

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương và đề nghị các nhà thầu tiếp tục nỗ lực thi công và áp dụng nhiều giải pháp, sáng kiến sáng tạo. Đồng thời, tăng cường hợp tác, sử dụng nhà thầu phụ, DN địa phương để đẩy nhanh hơn tiến độ thi công. Thủ tướng cũng biểu dương và đề nghị tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định tiếp tục quan tâm, chung tay cùng các bộ kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ nhà thầu.

Về các kiến nghị của nhà thầu, Thủ tướng chỉ đạo địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vướng mắc; Bộ GTVT đầu tư hoàn chỉnh 2 ống hầm với cả 3 hầm trên tuyến để đảm bảo đồng bộ với các hạng mục cầu, đường. Rà soát, áp dụng cơ chế thưởng, phạt cho nhà thầu theo quy định, không cho tham gia các dự án mới đối với các nhà thầu vi phạm.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đồng ý với đề xuất của địa phương về một số nội dung liên quan đến dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn; đề nghị các địa phương và Bộ GTVT thống nhất triển khai, địa phương cân đối nguồn vốn để thực hiện. Thủ tướng nhấn mạnh cả Trung ương, địa phương - nhất là 2 đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các nhà thầu phải vào cuộc, chung sức chung lòng để triển khai dự án. Vướng gì, cần gì báo cáo ngay để chậm nhất ngày 31.12.2025 phải hoàn thành Dự án Đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 4 từ phải qua) tặng quà động viên người lao động thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: V.L

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính (thứ 4 từ phải qua) tặng quà động viên người lao động thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: V.L

Đồng chí Hồ Quốc Dũng tặng quà động viên người lao động thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: V.L

Đồng chí Hồ Quốc Dũng tặng quà động viên người lao động thi công cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: V.L

VĂN LỰC

Có thể bạn quan tâm

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

Thuế tỉnh Gia Lai tuyên truyền thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu

(GLO)- Thuế tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền, phổ biến thực hiện thống nhất chính sách thuế áp dụng với xăng dầu theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 ngày 12-4-2026 của Quốc hội, có hiệu lực thi hành từ ngày 16-4 đến hết 30-6-2026.

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

Mở rộng vùng trồng dược liệu gắn chế biến sâu và chuỗi liên kết

(GLO)- Hiện trên địa bàn tỉnh phát triển gần 1.500 ha cây dược liệu, mục tiêu mở rộng lên hơn 7.486 ha đến năm 2030. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra cần chuẩn hóa chất lượng, đẩy mạnh chế biến sâu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ, nhằm nâng cao giá trị và phát triển bền vững.

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

Nâng cao thu nhập từ chuyển đổi cây trồng

(GLO)- Trong vụ Đông Xuân 2025-2026, ngành Nông nghiệp tỉnh Gia Lai đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi diện tích cây trồng kém hiệu quả sang các loại cây có giá trị cao. Hướng đi này phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao thu nhập cho nông dân.

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

Giải thưởng Mai An Tiêm và bước chuyển của nông sản Gia Lai

(GLO)- Câu chuyện sản phẩm nông sản tiêu biểu của các hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh Gia Lai được vinh danh tại Giải thưởng Mai An Tiêm năm 2026 cho thấy nông sản địa phương đang từng bước rời khỏi quỹ đạo sản xuất nhỏ lẻ để đi vào con đường chuẩn hóa, xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị.

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

Chư Pưh: Ðiểm đến của các dự án năng lượng tái tạo

(GLO)- Hội tụ điều kiện tự nhiên thuận lợi, xã Chư Pưh đang đứng trước “cơ hội kép” thu hút dòng vốn đầu tư cho các dự án năng lượng tái tạo khi Quy hoạch điện VIII được triển khai cùng với chủ trương thu hút đầu tư mạnh mẽ của tỉnh Gia Lai.

Nông dân Phú Thiện chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

Nông dân chật vật vì khoai lang rớt giá mạnh

(GLO)- Giữa cao điểm thu hoạch, giá khoai lang bất ngờ lao dốc mạnh, chỉ còn một nửa so với trước đó. Cung vượt cầu và sản xuất thiếu liên kết đang đẩy người trồng vào thế khó. Một mùa vụ từng được kỳ vọng “trúng lớn” nay đứng trước nguy cơ thua lỗ.

null