Cuộc đột nhập bí ẩn của Mỹ vào tổng lãnh sự quán Trung Quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

Việc trục xuất các nhà ngoại giao, đóng cửa hoặc xông vào lãnh sự quán của một nước hiếm khi xảy ra trong thời bình. Nhưng đó chính là những hành động mà Mỹ và Trung Quốc đang thực hiện.

Đài ABC (Úc) hôm 27-7 cho biết ngay sau khi ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston, bang Texas, một nhóm người đàn ông dường như là các quan chức/đặc vụ Mỹ đã phá khoá cửa sau tòa nhà và vào trong.

Kế đến, hai thành viên mặc đồng phục của Cục An ninh Ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ được nhìn thấy đứng canh cửa.

Trung Quốc lên án vụ đột nhập của Mỹ, nói rằng nó vi phạm cả Công ước Vienna về Quan hệ lãnh sự và Hiệp ước lãnh sự Trung – Mỹ.

"Hành động của Mỹ bây giờ gần như chắc chắn là bất hợp pháp. Nhưng họ sẽ cho qua vì Tổng thống Donald Trump chuẩn bị tái tranh cử và việc chọn Trung Quốc làm mục tiêu có ý nghĩa chính trị" – GS chính trị Anthony Glees, Trường ĐH Buckingham (Anh), bình luận.

 

Ngay sau khi ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston, bang Texas, một nhóm người đàn ông dường như là các quan chức/đặc vụ Mỹ đã xông vào khu vực này từ phía cửa sau tòa nhà. Ảnh: AP
Ngay sau khi ra lệnh đóng cửa lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston, bang Texas, một nhóm người đàn ông dường như là các quan chức/đặc vụ Mỹ đã xông vào khu vực này từ phía cửa sau tòa nhà. Ảnh: AP


Theo đài ABC (Úc), các chuyên gia về gián điệp cho rằng các phái bộ ngoại giao đều lồng ghép công việc thu thập thông tin tình báo. Trong chừng mực nào đó, các nước chọn cách mắt nhắm mắt mở bởi "ai cũng làm vậy", theo GS Glees. Tuy nhiên, nhiều quan chức ngoại giao Mỹ lên tiếng rằng hoạt động gián điệp tại tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston đã "vượt quá xa giới hạn có thể chấp nhận".

Cũng theo GS Glees, nhân viên lãnh sự "có thể hoạt động như gián điệp hợp pháp nhưng họ được pháp luật yêu cầu phải tuân thủ một số quy tắc nhất định". Quá trình thu thập thông tin tình báo, dù là bí mật hay công khai, có thể thực hiện bằng nhiều cách như thông qua các cuộc họp, hội nghị và thăm các trường đại học, doanh nghiệp hoặc trung tâm nghiên cứu.

Nhưng ngay cả "gián điệp hợp pháp" đôi khi cũng tham gia vào các hoạt động gián điệp bất hợp pháp, thường là bằng cách tuyển dụng đặc vụ để thay mặt họ.

Cựu nhân viên ngoại giao Trung Quốc Chen Yonglin nói với đài ABC: "Gián điệp là bình thường đối với tất cả chính phủ. Trong khi các nhà ngoại giao Trung Quốc thu thập thông tin một cách công khai để tránh bị buộc tội liên quan đến công việc tình báo bí mật, họ cũng có thể hỗ trợ các hoạt động bí mật".

Ông Chen cho biết hầu hết việc xâm nhập có thể được thực hiện hiệu quả hơn thông qua di cư - đặc biệt là đưa công nhân và chuyên gia lành nghề tới quốc gia mục tiêu. Thay vì sử dụng các đại sứ quán hoặc lãnh sự quán, họ có thể liên lạc trực tiếp với giới chức Trung Quốc hoặc gặp nhau ở nước thứ ba khiến các hoạt động như vậy rất khó bị phát hiện.

 

 Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston. Ảnh: AP
Lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston. Ảnh: AP


Các nhà ngoại giao thường tạo ra những kết nối và "cài" sinh viên, chuyên gia vào các bộ phận nghiên cứu quan trọng để lấy thông tin về công nghệ mới mà Trung Quốc có thể sử dụng. Ông Chen nói thêm các hoạt động đó đặc biệt phổ biến ở Úc, nơi phản ứng với trộm cắp tài sản trí tuệ khá yếu. Ngược lại, chính quyền Tổng thống Trump lại có đường lối đặc biệt cứng rắn nhằm chống lại Trung Quốc trong cả các thỏa thuận thương mại lẫn chính trị.

Ông Chen nhận định phản ứng của Bắc Kinh đối với vụ lãnh sự quán ở TP Houston bị đóng cửa có khả năng bị hạn chế. Một phần là do Trung Quốc được hưởng lợi từ toàn cầu hóa, nền kinh tế của họ phụ thuộc vào thương mại quốc tế và các công nghệ được chia sẻ cũng như không muốn mạo hiểm với Mỹ hay Úc…

Cho đến nay, Bắc Kinh mới chỉ yêu cầu Washington đóng cửa lãnh sự quán ở Thành Đô. Đây có thể là một lựa chọn dựa trên quan điểm chiến lược bởi "đó là nơi Mỹ tập hợp thông tin về phát triển vũ khí chiến lược của Tây Tạng và Trung Quốc ở các khu vực lân cận", theo GS Wu Xinbo, Trường ĐH Phúc Đán (Thượng Hải).

Còn việc lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Houston bị đóng cửa do Houston đang là một điểm nóng về thông tin, nơi tập trung các cơ sở nghiên cứu về hàng không vũ trụ và dược phẩm, đặc biệt là giữa đại dịch Covid-19, GS Glees giải thích.

Theo Phạm Nghĩa (NLĐO/ABC)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.
Dịch tả lại hoành hành châu Phi

Dịch tả lại hoành hành châu Phi

(GLO)-Ngày 17/3, TTXVN tại châu Phi dẫn thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh (CDC) châu Phi cho biết trong đợt dịch tả đang bùng phát tại một số quốc gia thuộc châu lục này, giới chức y tế đã ghi nhận tổng cộng 53.660 ca mắc bệnh kể từ tháng 2 vừa qua đến nay, trong đó 1.282 ca tử vong.
ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

ICC phát lệnh bắt tổng thống Nga

(GLO)-Theo TASS, trong lệnh bắt ngày 17-3, Tòa hình sự quốc tế ( ICC) cho biết họ nghi ngờ ông Putin đã trục xuất bất hợp pháp trẻ em và đưa người bất hợp pháp từ lãnh thổ Ukraine sang Nga.