Cục trưởng Cục tình báo Ukraine hé lộ xe chở quan chức cấp cao thân Nga ở Kherson bất ngờ nổ tung

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Kyrylo Budanov, Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận, chiếc ô tô chở Oleksii Kovalov, một quan chức Ukraine thân Nga ở vùng Kherson đã bị nổ tung. Theo Pravda, hậu quả là nạn nhân đã thiệt mạng.

Chiếc ô tô chở Oleksii Kovalov, một quan chức Ukraine thân Nga ở vùng Kherson - hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga đã bị nổ tung ngày 22/6. Ảnh Pravda
Chiếc ô tô chở Oleksii Kovalov, một quan chức Ukraine thân Nga ở vùng Kherson - hiện nằm dưới quyền kiểm soát của Nga đã bị nổ tung ngày 22/6. Ảnh Pravda


"Tôi có thể xác nhận rằng một kế hoạch nào đó đã được thực hiện. Chiếc xe chắc chắn đã bị nổ tung", ông Budanov tuyên bố nhưng không xác nhận về cái chết của ông Kovalov - người bị Kiev cáo buộc là phản bội đất nước, cộng tác với các lực lượng Nga.

Cục trưởng Cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine nói thêm rằng, bất cứ sự kiện "bất thường" nào ở Kherson trong 4 ngày qua đều là do phong trào kháng chiến đang phối hợp với lực lượng an ninh Ukraine, bao gồm cả tình báo quân sự thực hiện.

Theo Pravda, vào ngày 22/6, mạng xã hội lan truyền thông tin, chiếc xe chở ông Kovalov, 33 tuổi đã bị nổ tung ở Kherson vào chiều cùng ngày. Theo Pravda, ông Kovalov đã thiệt mạng trong vụ việc bị nghi ngờ là một vụ nổ bom xe.

Ông Kovalov từng là thành viên của đảng Đầy tớ của Nhân dân nhưng đã bị trục xuất khỏi đảng vào hồi tháng 5 vì cộng tác với Nga.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine ngày 23/6 cho biết, Nga đã triển khai các đơn vị xe tăng và tối đa một nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn cũng như đang chuẩn bị triển khai các hệ thống súng phun lửa hạng nặng trên mặt trận Sloviansk và Bakhmut.


 

Quân đội Ukraine đang gồng mình chống đỡ các cuộc tấn công của Nga vào miền Đông Ukraine. Ảnh Pravda
Quân đội Ukraine đang gồng mình chống đỡ các cuộc tấn công của Nga vào miền Đông Ukraine. Ảnh Pravda


Ở mặt trận Kharkiv, các đơn vị Nga đang tập trung ngăn chặn Lực lượng Phòng vệ Ukraine phản công bằng cách tăng cường trinh sát trên không.

Quân đội Nga ở mặt trận Sloviansk đang tập trung nỗ lực củng cố các vị trí chiến thuật và xác định những điểm yếu trong hàng phòng ngự Ukraine để tiếp tục tấn công trên các mặt trận Izium - Barvinkove và Izium - Sloviansk. Nga đã triển khai 2 đơn vị xe tăng gần thành phố Izium nhằm tăng cường hiện diện quân sự trong khu vực và đang có kế hoạch triển khai các hệ thống súng phun lửa hạng nặng ở mặt trận Sloviansk.

Ở mặt trận Donetsk, các nỗ lực chính của Nga tập trung vào việc thiết lập toàn quyền kiểm soát thành phố Severodonetsk, tiến hành các hoạt động tấn công nhằm bao vây quân đội Ukraine ở Lysychansk và phong tỏa các tuyến đường tiếp vận chính cho lực lượng Ukraine trong khu vực.

Tại mặt trận Severodonetsk, lực lượng Nga đã chiếm thêm được các làng Loskutivka và Rai-Oleksandrivka, đồng thời đang tấn công làng Syrotyne để thiết lập toàn quyền kiểm soát khu vực. Nga cũng được cho là đang chuẩn bị thực hiện một cuộc vượt sông Siversky Donets.

Trong khi đó, các tàu của hạm đội Biển Đen của Nga tiếp tục cô lập khu vực xảy ra xung đột và tiến hành trinh sát trên vùng biển Biển Đen và Biển Azov.

Năm chiến hạm mang tên lửa hành trình của Hải quân Nga (được trang bị một dàn lên tới 40 tên lửa hành trình loại Calibre) được cho là luôn ở trong tình trạng sẵn sàng tiến hành các cuộc tấn công tên lửa từ Biển Đen vào Ukraine.


https://danviet.vn/cuc-truong-cuc-tinh-bao-ukraine-he-lo-xe-cho-quan-chuc-cap-cao-than-nga-o-kherson-bat-ngo-no-tung-20220624130007578.htm

Theo Phương Đăng (Dân Việt/Pravda)

 

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.