Nga tuyên bố gần 1.000 binh sĩ Ukraine ở Azovstal đã 'đầu hàng'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nga ngày 18.5 cho biết tổng cộng 959 binh sĩ Ukraine ở nhà máy thép Azovstal đã đầu hàng, tuy nhiên số phận của những binh sĩ này vẫn chưa rõ ràng.

 Các binh sĩ Ukraine trên xe rời nhà máy thép Azovstal ngày 17.5 - Ảnh: Reuters
Các binh sĩ Ukraine trên xe rời nhà máy thép Azovstal ngày 17.5 - Ảnh: Reuters


Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Nga ngày 18.5 thông báo rằng tổng cộng 959 binh sĩ Ukraine, trong đó 80 người bị thương, trong các boongke và đường hầm bên dưới nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol đã 'đầu hàng' kể từ ngày 16.5.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cũng cho biết 694 binh sĩ Ukraine - bao gồm các thành viên của tiểu đoàn Azov - đã đầu hàng trong 24 giờ qua. Trong đó, 29 người đang bị thương.

Ukraine chưa đưa ra thông tin mới nhất về số binh sĩ đã rời nhà máy Azovstal hay cập nhật tình hình đàm phán về việc trao đổi tù binh với Nga. Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Ukraine mới chỉ xác nhận có khoảng 250 binh sĩ rời khỏi nhà máy. Tối 17.5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết cuộc sơ tán tại nhà máy thép Azovstol ở Mariupol vẫn tiếp tục diễn ra.

Tuy nhiên, hãng tin DAN dẫn lời lãnh đạo của lực lượng ly khai ở Donetsk, ông Denis Pushilin, cho biết các chỉ huy bên trong nhà máy vẫn chưa 'đầu hàng'. “Họ vẫn chưa rời đi", ông Denis Pushilin cho biết.

Hiện số phận của các binh sĩ Ukraine sau khi được đưa ra khỏi Azovstal vẫn còn mơ hồ. Đoàn xe buýt chở binh sĩ Ukraine được các xe bọc thép của Nga hộ tống đã rời Azovstal vào tối 16.5. Trong đó, 5 chiếc xe đi đến thị trấn Novoazovsk do Nga kiểm soát. Moscow cho biết các binh sĩ bị thương sẽ được điều trị. Reuters dẫn lời một nhân chứng cho biết 7 xe buýt chở các binh sĩ Ukraine ngày 17.5 đã đến một nhà tù mới mở cửa ở thị trấn Olenivka do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk.


 

 Đoàn xe chở các binh sĩ Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ngày 17.5 - Ảnh: Reuters
Đoàn xe chở các binh sĩ Ukraine được sơ tán khỏi nhà máy thép Azovstal ngày 17.5 - Ảnh: Reuters


Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân đảm bảo tù binh sẽ được đối xử theo các tiêu chuẩn quốc tế. Các quan chức Ukraine nói những binh sĩ này có thể tham gia cuộc trao đổi tù binh với Nga. Phó thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk đã cho biết Kyiv muốn thu xếp việc trao đổi tù nhân đối với các binh sĩ bị thương khi tình trạng của họ ổn định.

Tuy nhiên, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Dmitry Polyansky tuyên bố rằng hai bên không có thỏa thuận nào và các binh sĩ Ukraine đã đầu hàng vô điều kiện.

Hãng thông tấn TASS đưa tin một ủy ban của Nga đã lên kế hoạch thẩm vấn các binh sĩ Ukraine trong cuộc điều tra về cái mà Moscow gọi là "tội ác của chế độ Ukraine". Ông Pushilin ngày 18.5 cũng tuyên bố một tòa án sẽ quyết định số phận của các binh sĩ Ukraine ở Azovstal.

Các nghị sĩ cấp cao của Nga, như Chủ tịch Duma Quốc gia Vyacheslav Volodin, đã lên tiếng phản đối việc trao đổi tù nhân. Nghị sĩ Leonid Slutsky, một trong những nhà đàm phán của Nga đang tham gia đàm phán với Ukraine, còn nói rằng các binh sĩ Ukraine nên bị xử tử.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin nói trên.

Theo Đông A (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.