CSGT chặn giữ 6 người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Lực lượng CSGT thuộc Cục CSGT ngăn chặn, giữ 6 người nước ngoài nghi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trên cao tốc Hải Phòng - Móng Cái.

Lực lượng chức năng làm việc với những người trên ô tô.
Lực lượng chức năng làm việc với những người trên ô tô.

Cục CSGT cho biết, qua công tác nghiệp vụ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 2 (Đội 2), Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát và bảo đảm TTATGT đường bộ - đường sắt, Cục CSGT nắm được thông tin ô tô biển số 36A-567.15 nghi chở người nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Ngay sau đó, Đội 2 đã kiểm tra biển số xe, tần suất hoạt động của xe trên tuyến và báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Phòng Hướng dẫn Tuần tra kiểm soát và bảo đảm TTATGT đường bộ - đường sắt để kiểm tra phương tiện.

Đến khoảng 0h10 ngày 30/11, khi phát hiện xe ô tô trên qua nút giao Hoàng Tân thuộc địa phận thị xã Quảng Yên cao tốc Hải Phòng – Móng Cái tổ công tác đã dừng kiểm tra. Tuy nhiên khi thấy lực lượng chức năng lái xe đã tăng ga bỏ chạy về hướng Hải Phòng.

Đội 2 đã truy đuổi, bố trí tổ CSGT chốt chặn tại trạm thu phí km 95 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và dừng phương tiện.

Qua kiểm tra ban đầu lái xe là Nguyễn Quang Hưng (SN 1987, trú tại Thái Nguyên) điều khiển.

Kiểm tra trên xe chở 6 người nước ngoài (5 nam, 1 nữ), cả 6 người đều không có hộ chiếu. Lực lượng CSGT tiến hành lấy lời khai, biên bản vụ việc.

Theo Thanh Hà (TPO)

Có thể bạn quan tâm

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

Gắn biển tuyên truyền, siết chặt xử lý vi phạm tại các điểm giao cắt đường bộ - đường sắt

(GLO)-Trạm CSGT Tuy Phước (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đội CSGT đường sắt số 2 (Phòng 6, Cục CSGT), Xí nghiệp Thông tin tín hiệu đường sắt Nghĩa Bình tổ chức gắn biển tuyên truyền Nghị định số 81/2026/NĐ-CP tại các vị trí đường ngang giao cắt giữa đường bộ - đường sắt.

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

Từ 15-5, chứa chấp người khác sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị xử phạt đến 10 triệu đồng

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

null