Gia Lai: Bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News

(GLO)- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.

Cụ thể, 2 đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Tấn Đài (SN 1991); nơi thường trú tại xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định; nơi ở hiện tại làng Pó Nhỏ, xã Pó Nhầy, huyện Ozadao, tỉnh Ratanakiri (Campuchia) và Nguyễn Văn Kiên (SN 1986); nơi thường trú ở xã Thọ Vực, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa; nơi ở hiện tại xã Ké Chông, huyện Veun Sai, tỉnh Ratanakiri (Campuchia).

image-8786.png
Đối tượng Nguyễn Tấn Đài chở đối tượng Nguyễn Văn Kiên nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ. Ảnh: K.Q

Trước đó, vào lúc 11 giờ ngày 1-10-2024, tại khu vực Mốc 28, lực lượng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai) phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh tổ chức mật phục, bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Tấn Đài và Nguyễn Văn Kiên khi đang điều khiển xe gắn máy nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và đưa các đối tượng về Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh để điều tra.

Bước đầu các đối tượng khai nhận, vào khoảng 10 giờ ngày 1-10, Kiên gọi điện thoại cho Đài, nhờ Đài chở Kiên về Việt Nam và Đài đồng ý. Sau khi nhận lời, Đài gọi điện thoại cho Bon (người Campuchia, không rõ họ tên, tuổi) chỉ đạo chở Kiên ra khu vực cách Mốc 28 khoảng 2 km về hướng Campuchia.

Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Bon chở Kiên đến khu vực đã giao hẹn; sau đó, Đài dùng xe máy để chở Kiên nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi đến khu vực Mốc 28, cả 2 bị lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phát hiện, bắt giữ.

image-1-2894.png
Lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tấn Đài. Ảnh: K.Q

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai thêm vào ngày 20-7-2024, Đài đã tổ chức cho đối tượng Nguyễn Viết Thành chở ông Nguyễn Đình Tới (SN 1972; hiện ở xã Lâm Minh, huyện Bar Kaev, tỉnh Ranatakiri) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Hai đối tượng này cũng đã bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh phát hiện, bắt giữ và hoàn chỉnh hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

Căn cứ kết quả điều tra của các đối tượng, ngày 3-10, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hiện đơn vị đã bàn giao đối tượng cho Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an tỉnh Gia Lai) tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Có thể bạn quan tâm

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù

Ông Chu Lập Cơ, chồng bà Trương Mỹ Lan bị đề nghị phạt từ 24-30 tháng tù

Bị truy tố và xét xử tội “Rửa tiền” theo khoản 3 Điều 324 Bộ luật Hình sự 2017, với khung hình phạt từ 10-15 năm tù, tuy nhiên Viện Kiểm sát chỉ đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Chu Lập Cơ từ 24-30 tháng tù. Đây là mức đề nghị phạt tù thấp nhất trong 34 bị cáo của vụ án giai đoạn 2.

Bắt các đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia

Bắt các đối tượng xuất cảnh trái phép qua Campuchia

Ngày 3/10, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm vừa chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) tổ chức tuần tra, kiểm soát.

25 bị cáo trong vụ án FLC kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

25 bị cáo trong vụ án FLC kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Gần 2 tháng sau khi Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt 50 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC (Tập đoàn FLC), đã có 25 bị cáo trong số này gửi đơn kháng cáo, đề nghị Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử vụ án theo trình tự phúc thẩm.