Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh tích cực đấu tranh phòng-chống tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế (CKQT) Lệ Thanh (huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội trong công tác đấu tranh phòng-chống tội phạm. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo, tạo điều kiện để phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh phối hợp với lực lượng Công an và dân quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật. Ảnh: V.H

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh phối hợp với lực lượng Công an và dân quân tuyên truyền, vận động người dân chấp hành các quy định của pháp luật. Ảnh: V.H

Đã thành thông lệ, hàng tuần, sau cuộc hội ý nhanh tại Đội Công tác địa bàn, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh cùng với lực lượng Công an và dân quân thường trực xã Ia Dom tiến hành tuần tra, kiểm soát địa bàn. Nhiệm vụ của tổ tuần tra là kiểm tra, nhắc nhở các hộ buôn bán chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy, cam kết không mua bán các mặt hàng cấm; nhắc nhở thanh niên trong làng chấp hành các quy định của pháp luật.

Đại úy Nguyễn Xuân Nam-Đội trưởng Đội Trinh sát (Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh) cho biết: “Qua tuần tra, chúng tôi đã kịp thời phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm. Đồng thời, tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị và cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Xã Ia Dom có 7 thôn, làng với hơn 2.100 hộ dân. Là xã biên giới nên Ia Dom tiềm ẩn những yếu tố phức tạp về an ninh trật tự. Chính vì thế, công tác phối hợp tuần tra và tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng-chống các loại tội phạm, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tố giác hành vi vi phạm pháp luật luôn được Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh chú trọng. Trong đó, đơn vị chú trọng phát huy vai trò đội ngũ già làng, người có uy tín trong công tác tuyên truyền, vận động người dân.

Ông Siu Thiu-người có uy tín làng Mook Đen 1-cho hay: “Mình luôn gương mẫu, đi đầu trong các công việc, đặc biệt là tuyên truyền, vận động người dân không nghe, không tin theo những luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu. Mình vẫn nói với dân làng rằng không ai mang tiền bạc đến cho mình, không nơi nào có cuộc sống tốt đẹp hơn quê hương mình. Đất này cha ông để lại, phải chăm chỉ làm ăn, đừng nghe theo kẻ xấu mà vượt biên, cuộc sống nơi khác không bao giờ tốt hơn đâu. Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và lực lượng Biên phòng, đời sống của người dân làng mình giờ đã khác trước rồi”.

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Cán bộ Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh phối hợp với các lực lượng tuần tra, kiểm soát địa bàn. Ảnh: Vĩnh Hoàng

Bà Lê Thị Khánh Hòa-Bí thư Đảng ủy xã Ia Dom: “Xã có quy chế phối hợp với Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh trong việc thực hiện nhiệm vụ. Hiện nay, Đồn cử 7 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 7 chi bộ thôn, làng; phân công hơn 10 cán bộ giúp đỡ các hộ gia đình phát triển kinh tế. Cùng với đó, mô hình “Bếp ăn tình thương”, chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” cũng đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ đó mà tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tạo điều kiện cho kinh tế-xã hội của địa phương phát triển”.

Qua công tác phối hợp tuần tra, tuyên truyền và vận động, các lực lượng không chỉ kịp thời trao đổi thông tin, xử lý các vụ việc, không để phát sinh “điểm nóng” ảnh hưởng đến an ninh chính trị mà còn nâng cao ý thức đấu tranh, tố giác tội phạm của người dân.

Từ đầu năm đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho các lực lượng hơn 50 nguồn tin có giá trị. Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh đã phát hiện 14 vụ với 17 đối tượng vi phạm pháp luật. Trong đó, 3 vụ/3 đối tượng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm; 9 vụ/12 đối tượng xuất-nhập cảnh trái phép; 1 vụ/1 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, vật liệu nổ... Tang vật thu giữ gồm 88 kg pháo và 195 thùng nước ngọt; xử phạt vi phạm hành chính và nộp ngân sách nhà nước hơn 32 triệu đồng.

Trung tá Trần Mạnh Hà-Chính trị viên Đồn Biên phòng CKQT Lệ Thanh-cho biết: Đơn vị chỉ đạo các tổ, đội, trạm kiểm soát Biên phòng thường xuyên bám nắm địa bàn; chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh trật tự, phòng-chống tội phạm. Cùng với đó, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền xã xử lý các vấn đề nảy sinh có liên quan đến an ninh trật tự; thực hiện công tác dân vận, tuyên truyền các chính sách dân tộc, tôn giáo; gắn bó mật thiết với người dân khu vực biên giới để bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Có thể bạn quan tâm

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 48 lần thứ XXX

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung đoàn 48 lần thứ XXX

(GLO)- Trong 2 ngày (17 và 18-3), Đảng bộ Trung đoàn 48 (Sư đoàn 320, Quân đoàn 34) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là đơn vị được Đảng ủy Quân đoàn 34 chọn làm trước để rút kinh nghiệm cho đại hội các Đảng bộ cơ sở trong Quân đoàn.

Quân đoàn 34 thắt chặt tình đoàn kết quân dân

Quân đoàn 34 thắt chặt tình đoàn kết quân dân

(GLO)- Song song nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, các đơn vị Quân đoàn 34 chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tỉnh Gia Lai triển khai công tác dân vận bằng những việc làm thiết thực, nhằm góp phần cải thiện đời sống người dân, tô thắm truyền thống 'Bộ đội Cụ Hồ'.

Sôi nổi thao trường huấn luyện

Sôi nổi thao trường huấn luyện

(GLO)- Sau khi tiếp nhận chiến sĩ mới, các đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức, biên chế, vũ khí trang bị để tiến hành các chương trình huấn luyện sát thực tế, đúng đủ nội dung.

Thượng tá Đậu Thiện Lương-Giám đốc Công ty 74 tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024. Ảnh: V.H

Công ty 74 xứng đáng với danh hiệu anh hùng

(GLO)- 50 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, người lao động của Công ty TNHH một thành viên 74 (Binh đoàn 15) đã cống hiến công sức, mồ hôi, thậm chí là xương máu để biến một vùng đất biên cương nghèo nàn, lạc hậu trở nên trù phú với bạt ngàn cà phê, cao su.