"Công dân nhí" đầu tiên trong năm mới chào đời đúng 0 giờ 1-1-2023

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

3 "công dân nhí" chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong niềm hạnh phúc, hân hoan của y bác sĩ và gia đình, ngay thời khắc bước sang năm mới 2023.

Đúng 0 giờ ngày 1-1, tại phòng đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé gái Vũ Ngọc Hân, con sản phụ Vũ Thị Trang (sinh năm 1987, ở Hà Nội) là "công dân nhí" đầu tiên cất tiếng khóc chào đời.

Sau khi được PGS-TS Trần Danh Cường, Giám đốc Bệnh viện Phụ Trung ương "đưa" ra khỏi bụng mẹ, bé Hân nặng 2,8 kg khóc rất to. Được mẹ ủ ấm vỗ về khi được "da kề da" sau sinh, công dân đầu tiên của Bệnh viện Phụ Trung ương dường như cảm nhận được hơi ấm của mẹ đã nằm rất ngoan.


 

Bé Ngọc Hân là công dân nhí đầu tiên chào đời năm 2023 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương
Bé Ngọc Hân là công dân nhí đầu tiên chào đời năm 2023 tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.



Ngay sau khi cắt rốn cho "công dân nhí" này, PGS Cường cũng dành lời chúc bé ngoan, hay ăn chóng lớn. Đón nhận con gái từ lãnh đạo bệnh viện anh Vũ Ngọc Khiêm, cha bé Hân, rất xúc động, hạnh phúc.

"Vào giây phút thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, gia đình tôi đón thêm thành viên mới, ai ai cũng vui mừng. Gia đình tôi không nghĩ vợ lại sinh con ở thời điểm sang năm mới như này. Thay mặt gia đình, tôi cảm ơn các y bác sĩ rất nhiều" - Anh Khiêm chia sẻ.


 

Anh Vũ Ngọc Khiêm đón thêm thành viên mới sau ít phút bước sang năm 2023
Anh Vũ Ngọc Khiêm đón thêm thành viên mới sau ít phút bước sang năm 2023.



Khoảng 15 phút sau đó bé trai Đinh Hữu Thành, nặng 3,1 kg con của sản phụ Nguyễn Thị Thu Hường, ở Hà Nam cũng chào đời. PGS Trần Danh Cường cùng các y bác sĩ trong kíp trực của Khoa Gây mê Hồi sức mổ lấy thai, đưa Thành ra khỏi bụng mẹ.

Các bác sĩ cho biết, mẹ của bé Thành phải gây mê trong quá trình mổ đẻ do chị có tiền sử bệnh tim ngoại tâm thu 50%.


 

Lãnh đạo bệnh viện chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới là một bé trai
Lãnh đạo bệnh viện chúc mừng gia đình có thêm thành viên mới là một bé trai


Không lâu sau đó, tiếng khóc của trẻ sơ sinh khác vang lên tại một phòng đẻ. Đây là em bé thứ 3 chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong thời khắc đầu tiên của năm 2023. Đón con gái đầu lòng, anh Nguyễn Văn Hát ở Thanh Oai, Hà Nội không giấu nổi xúc động, tay run run, mắt rơm rớm nói lời cảm ơn các y bác sĩ.

Anh Hát cho biết vợ chồng anh đặt tên con là Nguyễn Tuệ Minh với mong muốn con gái có nhiều trí tuệ, thông minh, hạnh phúc và bình an.


 

Một công dân nhí ngủ ngoan trong vòng tay mẹ sau khi chào đời
Một công dân nhí ngủ ngoan trong vòng tay mẹ sau khi chào đời


PGS-TS Trần Danh Cường chia sẻ là một bác sĩ sản khoa, 30 năm gắn bó với chuyên ngành sản phụ khoa, ông đỡ đẻ, mổ đẻ rất nhiều. Với ông đón một sinh linh bé nhỏ chào đời khoảnh khắc nào cũng rất đặc biệt, nghe tiếng trẻ khóc ở phòng đẻ, phòng mổ luôn là cảm giác vui mừng và hy vọng.

"Nhìn nụ cười, niềm vui hạnh phúc của sản phụ và gia đình các sản phụ khi đón đứa trẻ vừa sinh ra khoẻ mạnh bản thân ông và các nhân viên y tế cũng vui thêm vì mình vừa góp phần mang đến hạnh phúc cho các gia đình. Được đón 2 bé gái và 1 bé trai chào đời trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới đó là hạnh phúc của người làm nghề thầy thuốc không gì so sánh được. Chúc tất cả em bé chào đời khoảnh khắc này nhiều may mắn, mạnh khoẻ, mang lại hạnh phúc cho gia đình, cho xã hội, là những chủ nhân tương lai mạnh khỏe của đất nước"- ông chia sẻ.

PGS Cường cho biết trong năm 2023, bệnh viện sẽ triển khai thêm nhiều kỹ thuật mới trong lĩnh vực sản khoa, xứng đáng là bệnh viện tuyến cuối của chuyên ngành sản phụ khoa, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe, điều trị cho bà mẹ và trẻ em .

Theo N.Dung (NLĐO)
 

Có thể bạn quan tâm

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

Ăn Tết thế nào để kiểm soát mỡ máu hiệu quả?

(GLO)- Tết là thời điểm chế độ ăn uống dễ mất kiểm soát với nhiều món giàu chất béo và đạm. Với người bị mỡ máu cao, việc lựa chọn thực phẩm phù hợp không chỉ giúp thưởng thức trọn vẹn không khí Tết mà còn hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe.

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null