Công an huyện Krông Pa: Triệt phá nhiều nhóm trộm, cướp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian gần đây, hoạt động của tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Krông Pa (Gia Lai) diễn biến phức tạp. Trước tình hình đó, lãnh đạo Công an huyện đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ tích cực điều tra, truy bắt đối tượng, thu hồi nhiều tài sản trả lại cho người dân. 
 Đối tượng Rơ Ô Thưa và Rơ Chăm Phiết tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: L.A
Đối tượng Rơ Ô Thưa và Rơ Chăm Phiết tại Cơ quan Điều tra. Ảnh: Lê Ánh
Lúc 9 giờ ngày 26-7-2018, Công an huyện Krông Pa nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Bích Hạnh (trú tại thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa) về việc chị bị 2 đối tượng chạy xe máy áp sát, cướp giật túi xách bên trong có 4 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Qua công tác nắm địa bàn, rà soát đối tượng, sau 5 giờ triển khai các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an huyện đã bắt giữ Rơ Ô Thưa (17 tuổi) và Rơ Chăm Phiết (16 tuổi, cùng trú tại buôn Ama Nhe, xã Đất Bằng, huyện Krông Pa). Trực tiếp điều tra vụ án, Đại úy Thái Quang Tâm-Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Công an huyện Krông Pa-cho biết: “Do sự việc xảy ra quá nhanh, các đối tượng tháo biển số khi gây án nên bị hại gặp khó khăn trong việc nhận dạng, miêu tả thủ phạm. Khi bị chúng tôi bắt giữ, các đối tượng quanh co không thừa nhận hành vi. Nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ và chứng cứ sắc bén, chúng tôi đã buộc các đối tượng phải cúi đầu thừa nhận hành vi cướp giật tài sản”.
Đấu tranh mở rộng, Thưa và Phiết khai nhận: Từ ngày 24-4 đến khi bị bắt, chúng cùng 5 đối tượng khác đã thực hiện 3 vụ cướp giật tài sản và 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Krông Pa và huyện Sơn Hòa (tỉnh Phú Yên). Hiện tại, Công an huyện đã bắt giữ các đối tượng trên, thu giữ 3 xe mô tô cùng nhiều tài sản có giá trị. Cơ quan Điều tra Công an huyện đang tiếp tục xác minh, trao trả tài sản cho người bị hại.      
Trước đó, Công an huyện Krông Pa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm: Rah Lan Yương (18 tuổi), Kpă Vui (17 tuổi), Ksor Tra (16 tuổi) và Rcom Chvên (21 tuổi, cùng trú tại buôn Chính Đơn, xã Ia Mlah, huyện Krông Pa) về hành vi cướp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 16 giờ ngày 29-5-2018, các đối tượng đến xã Đất Bằng tụ tập ăn nhậu cùng nhiều người khác. Khi hết tiền, Yương rủ cả nhóm chặn xe cướp tài sản của người đi đường. Đến 17 giờ cùng ngày, thấy xe ô tô BKS 81C-122.06 do ông Hoàng Văn Hưu điều khiển lưu thông qua, các đối tượng đã ném đá, yêu cầu dừng xe rồi cướp của ông Hưu 25.000 đồng và 1 điện thoại di động. Sau đó, cả nhóm bán chiếc điện thoại được 1,2 triệu đồng chia nhau tiêu xài. Sau 1 ngày tích cực điều tra, Công an huyện Krông Pa đã bắt giữ cả 4 đối tượng. Trong số này, Yương từng có 1 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”.
Thượng tá Phùng Quang Tuấn-Trưởng Công an huyện Krông Pa-cho biết: “Hiện tại, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện đã cơ bản được kiềm chế. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đặc biệt tập trung vào số đối tượng thanh-thiếu niên người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, đơn vị đã củng cố lực lượng điều tra, triển khai trinh sát bám, nắm địa bàn, nắm đối tượng để khi vụ việc xảy ra, lực lượng Công an có những biện pháp hữu hiệu, nhanh chóng làm rõ, truy bắt đối tượng, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn”.
Lê Ánh - Quốc Thành

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null