Triệt phá băng chơi ma túy, trộm hàng loạt xe máy "xịn"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Công an TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa bắt khẩn cấp các đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn.
Ngày 4-8, thiếu tá Lê Văn Đức, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự TP Nha Trang, cho biết công an TP đã bắt khẩn cấp 2 đối tượng Võ Đình Tâm (SN 1988, trú phường Ngọc Hiệp, TP Nha Trang) và Phạm Văn Công (SN 1987, trú tại tổ 6, Tháp Bà, phường Vĩnh Phước, TP Nha Trang) với hành vi trộm cắp tài sản.
Qua điều tra, tối 31-7, các đối tượng nói trên rảo nhiều vòng tại các tuyến đường ở TP Nha Trang. Khi đến Khu đô thị Lê Hồng Phong 2, nhóm trộm phát hiện chiếc xe Exciter để trong sân nhà đường A4 không khóa cổng. Nhóm của Công, Tâm đã bẻ khóa, cuỗm chiếc xe này chỉ trong vài giây.
Đối tượng Tâm trong băng trộm xe sang số lượng lớn ở TP Nha Trang - ảnh Công an cung cấp
Đối tượng Tâm trong băng trộm xe sang số lượng lớn ở TP Nha Trang - ảnh Công an cung cấp
Qua theo dõi, các cán bộ đội cảnh sát hình sự phát hiện chiếc xe bị các đối tượng này đưa vào khách sạn V.H (đường Điện Biên Phủ, phường Vĩnh Hòa) để phù phép thành chiếc xe mới, có biển số khác. Khi các đối tượng trộm xe máy vừa ra khỏi khách sạn thì trinh sát ập vào bắt giữ.
Chiếc xe Exciter biển 79N2 20748 đã được đổi biển số thành 59 L2 35199 để dễ dàng tiêu thụ - ảnh Kỳ Nam
Chiếc xe Exciter biển 79N2 20748 đã được đổi biển số thành 59 L2 35199 để dễ dàng tiêu thụ - ảnh Kỳ Nam
Tại cơ quan điều tra, cả hai khai nhận đã gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy, chủ yếu trên địa bàn TP Nha Trang, với các xe có giá trị như SH, Exciter, Lead… Hiện Công an TP Nha Trang đang mở rộng điều tra thêm các đối tượng liên quan, thu giữ thêm 2 xe của nhóm Tâm, Công và đang xác minh thêm 14 xe khác liên quan vụ án.
"Băng trộm cắp này ngoài sử dụng chiêu phá khóa thông thường thì còn sử dụng đấu nối điện với nhưng xe đời mới cài khóa chống trộm. Thủ đoạn của các đối tượng này cũng hết sức tinh vi. Các xe sau khi trộm về sẽ được thay đổi màu sơn, thay biển số, tháo các thiết bị phụ tùng để đánh lạc hướng điều tra" - thiếu tá Đức cho biết.
So với các chuyên án trộm xe trước, các đối tượng thường chạy thẳng vào TP HCM tiêu thụ thì nhóm này tinh vi hơn, tổ chức bài bản để quá trình tiêu thụ xe trộm cắp không bị ai nghi ngờ. Ngoài tang vật là 2 chiếc xe chưa được tiêu thụ, cơ quan công an còn phát hiện các đối tượng này thường sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.
Kỳ Nam (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

Phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho hơn 100 người dân làng Ốp

(GLO)- Sáng 14-4, UBND-Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Pleiku, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoa Lư phối hợp với Công an thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và tình hình trật tự an toàn xã hội cho hơn 100 người dân làng Ốp (phường Hoa Lư).