Công an Gia Lai: Hành trình truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Từ tháng 6 đến nay, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai liên tiếp lập chiến công khi bắt giữ, vận động 6 đối tượng bị truy nã nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm ra đầu thú.

Phan Văn Thái (SN 1971, trú tại làng Ar Tơ Man, xã Đê Ar, huyện Mang Yang) bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Từ năm 2014 đến tháng 3-2018, lợi dụng sự tin tưởng của bà con người dân tộc thiểu số ở làng Ar Tơ Man, Thái đã vay tiền và thu mua nông sản nợ của 18 người rồi bỏ trốn, chiếm đoạt hơn 866 triệu đồng. Ngoài ra, 21 người dân tại làng Ar Tơ Man tố cáo Thái nợ tiền mua mì nhưng không viết giấy tờ rồi chiếm đoạt tổng số tiền hơn 990 triệu đồng.

Gần 6 năm truy bắt Phan Văn Thái là cả hành trình đầy gian nan. Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh-cho biết: “Nhiều lần xác minh những nơi Thái thường lui tới trước khi bị truy nã, cơ quan Công an nhận định đối tượng này không về quê, cũng không đến nhà người quen.

Tung tích đối tượng gần như mù mịt. Nhưng dù chỉ là những thông tin nhỏ nhất, chúng tôi cũng không bỏ sót. Có lần, chúng tôi phát hiện đối tượng Thái từng làm công nhân tại một công ty tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Tuy nhiên, khi đến đây thì được biết đối tượng đã nghỉ việc. Lại một lần nữa, chúng tôi mất dấu đối tượng”.

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo công tác bắt truy nã. Ảnh: Lê Ánh

Trung tá Nguyễn Minh Tuấn-Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh chỉ đạo công tác bắt truy nã. Ảnh: Lê Ánh

Không nản lòng, ngay khi có thông tin đối tượng Thái đang ẩn nấp tại khu vực giáp ranh các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Tây Ninh, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã cử trinh sát phối hợp với Công an các tỉnh kiên trì khoanh vùng, rà soát. Ngày 16-6-2024, đơn vị bắt được Thái khi đang làm thuê ở ấp Hố Cạn (xã An Lập, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương) trước sự ngỡ ngàng của đối tượng.

Ông Phan Văn Hoàng (người thuê Thái làm công) cho hay: “Khi đến xin việc, Thái nói là bị mất hết giấy tờ, gia cảnh khó khăn nên tôi đồng ý nhận vào làm. Bình thường nhìn anh ta hiền lành, nhã nhặn, siêng năng, tôi cũng đâu ngờ đó lại là đối tượng truy nã nguy hiểm”.

Thực hiện kế hoạch cao điểm truy bắt đối tượng truy nã của Giám đốc Công an tỉnh, từ tháng 6-2024 đến nay, ngoài đối tượng Thái, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã vận động đầu thú, bắt giữ 5 đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm khác.

Cụ thể, vào đầu tháng 9-2024, đơn vị đã bắt giữ đối tượng Lê Thị Mỹ Trang (SN 1976, trú tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku) khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Trang bị truy nã từ ngày 10-1-2020 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền chiếm đoạt của 3 nạn nhân ở phường Thắng Lợi là 2,3 tỷ đồng.

Đối tượng truy nã Lê Thị Mỹ Trang bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ảnh: Văn phòng CQCSĐT/Công an tỉnh cung cấp

Đối tượng truy nã Lê Thị Mỹ Trang bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ảnh: Văn phòng CQCSĐT/Công an tỉnh cung cấp

Trước đó, vào ngày 19-8, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh bắt giữ Nguyễn Quốc Kiểm (SN 1981, trú tại tổ 5, phường Phù Đổng, TP. Pleiku) khi đang lẩn trốn tại phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh.

Kiểm bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với số tiền 2 tỷ đồng. Tiếp đó, vào ngày 25-8, đơn vị bắt Phan Văn Thành (SN 1970, trú tại phường Diên Hồng, TP. Pleiku) tại Quận 12, TP. Hồ Chí Minh. Đây là đối tượng bị truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, từ tháng 1-2016 đến tháng 2-2017, Thành đã làm giả 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với 4 thửa đất tại phường Chi Lăng (TP. Pleiku) rồi đem thế chấp tại 3 tiệm cầm đồ trên địa bàn TP. Pleiku để vay hơn 1,35 tỷ đồng, sau đó bỏ trốn.

Bên cạnh tổ chức các biện pháp truy tìm, truy bắt đối tượng bị truy nã, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã kiên trì vận động 3 đối tượng truy nã ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Các đối tượng gồm: Nguyễn Thị Lệ Thương và Phùng Thị Ngọc Hiền (cùng SN 1987, trú tại TP. Pleiku) bị truy nã vì thuê 2 xe ô tô tự lái, làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe và thế chấp tại các tiệm cầm đồ để chiếm đoạt 850 triệu đồng; Nguyễn Thị Sinh (SN 1974, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai) bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền chiếm đoạt là 670 triệu đồng.

Nói về đặc điểm của tội phạm truy nã, Trung tá Nguyễn Minh Tuấn cho biết: “Các đối tượng thường dùng mọi thủ đoạn để che giấu thân phận như: thay tên đổi họ, làm hồ sơ giả để xin việc. Thậm chí, có đối tượng phẫu thuật thẩm mỹ để thay đổi ngoại hình, tạo vỏ bọc an toàn. Đó có thể là những công nhân, nông dân, tài xế… trú ẩn ở những thôn cùng ngõ hẻm, sống lẩn lút trong rừng sâu, núi cao hoặc những khu công nghiệp nơi thành thị đông đúc.

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với quyết tâm cao, nỗ lực không ngừng nghỉ, chúng tôi đã kiên trì theo dấu và phối hợp bắt giữ để đưa các đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật”.

Có thể bạn quan tâm

Chính sách nhân văn mở lối hoàn lương

Nghị định 170: Chính sách nhân văn mở lối hoàn lương

(GLO)- Nghị định số 170/2026/NÐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi hành án hình sự (có hiệu lực từ ngày 1-7-2026) có nhiều điểm mới về giáo dục, dạy nghề, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành án.

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, xử lý

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, làm rõ

(GLO)- Ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp Trường Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Gia Lai: Dùng rựa chém chị dâu, lãnh 13 năm tù

Dùng rựa chém chị dâu, lãnh án 13 năm tù

(GLO)- Ngày 16-7, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Công (SN 1988, xã Tây Sơn) 12 năm tù về tội Giết người (phạm tội chưa đạt) và 1 năm tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hợp hình phạt 13 năm tù.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

(GLO)- Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15-7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can.

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

(GLO)- Ðổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng đang giúp công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

null