Công an ập vào bắt kẻ trốn nã 13 năm, thu 5 khẩu súng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 15-4, Công an huyện Tương Dương (Nghệ An) đang hoàn tất hồ sơ để bàn giao Học Văn Đức (54 tuổi, trú cùng địa phương) cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nghệ An điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
 

Học Văn Đức.
Học Văn Đức.

"Người đàn ông này phạm tội mua bán trái phép chất ma túy, trốn truy nã 13 năm nay", lãnh đạo Công an huyện Tương Dương nói.

Bị truy nã, Học Văn Đức lủi vào rừng sâu lẩn trốn thuộc xã Nhôn Mai (huyện Tương Dương), trang bị lựu đạn, súng và nuôi 1 bầy chó canh chừng người lạ. Công an huyện Tương Dương nhiều lần tổ chức vây bắt tên này nhưng không thành công.

 

5 khẩu súng thu giữ trong lán trại của Đức.
5 khẩu súng thu giữ trong lán trại của Đức.

Sau một thời gian lên phương án, tối 14-4, tổ công tác Công an huyện Tương Dương bất ngờ ập vào lán trại của Đức khiến hắn không kịp trở tay.
 

Cảnh sát thu giữ một khẩu súng carabine, hai viên đạn, một hộp tiếp đạn và bốn khẩu súng tự chế. Trong đó có một khẩu đạn đã lên nòng.

Nam An/zing

Có thể bạn quan tâm

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, xử lý

Vụ 147 điểm 10 môn Toán tại Tuyên Quang: Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra, làm rõ

(GLO)- Ngày 17-7, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định rút vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi tốt nghiệp Trường Trường THPT chuyên Tuyên Quang đến đơn vị để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Khởi tố Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang

(GLO)- Liên quan đến vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, chiều 15-7, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 7 bị can.

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

Ðổi mới tuyên truyền, lan tỏa văn hóa giao thông

(GLO)- Ðổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng đang giúp công tác phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông đạt hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh.

null