Có nên "quán ăn thì mở, trường học vẫn đóng"?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hôm qua, 8.11 là tròn 1 tháng Nghị quyết 128 của Chính phủ về “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” được ban hành và đi vào cuộc sống.

Tại phiên họp thường kỳ của Chính phủ vừa được tổ chức, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn đưa ra nhận định: Nghị quyết 128/NQ-CP cơ bản phù hợp, thích ứng với tình hình mới.

Việc triển khai Nghị quyết 128 được thể hiện ngay trong các lĩnh vực cuộc sống. Nhiều lĩnh vực trở lại hoạt động. Đặc biệt lĩnh vực dịch vụ, ăn uống được mở lại đáp ứng nhu cầu của người dân.

Song, có một lĩnh vực chưa thực sự linh hoạt với Nghị quyết 128. Đó là giáo dục. Nhiều địa phương dè dặt trong việc mở cửa lại các trường học ngay cả khi đang ở “vùng xanh”.

Trong khi quán ăn thì mở, nhưng trường học vẫn đóng là điều vô lý. Đặc biệt với lực lượng công nhân, người lao động không thể yên tâm, tăng năng suất nếu như canh cánh nỗi lo về chuyện con, em vẫn phải ở nhà, vẫn phải học trực tuyến.

Hôm qua, tại Nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội thống nhất quan điểm: Hỗ trợ người lao động chính là tạo động lực tăng trưởng của đất nước. Trong nội hàm của việc hỗ trợ cũng là cần có những quyết định, chính sách để con em công nhân sớm đến trường.

Ông Bùi Sỹ Lợi - nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho biết, bên cạnh việc ưu tiên phục hồi kinh tế, cần thực thi các giải pháp thỏa đáng trong giáo dục, đào tạo, văn hoá, xã hội bảo đảm an sinh lâu dài. Do đó, tuỳ tình hình cụ thể các địa phương mở cửa đón học sinh đến trường học tập, nhưng phải bảo đảm an toàn.

Ông Lợi cũng nhấn mạnh, rằng: “Vấn đề là nếu tiếp tục học trực tuyến thì bố mẹ phải có thời gian giúp con học tập tại nhà, không tham gia lao động cũng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh và quan trọng là không có thu nhập, thiếu lao động làm sao phục hồi sản xuất”.

Còn nhớ, cách đây không lâu, khi làm việc với Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu ý kiến: “An toàn mới đi học, nhưng an toàn ở đây là kiểm soát, bảo vệ được sức khỏe cho học sinh, cho cộng đồng ở mức cao nhất. Việc không được đến trường ảnh hưởng rất lớn đến học tập và tâm sinh lý của học sinh. Đây là nhu cầu không chỉ của học sinh, mà còn của gia đình, của lực lượng lao động trên địa bàn”.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho hay, Tổ chức Y tế Thế giới mới khuyến nghị tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi, chưa có khuyến nghị chính thức tiêm cho trẻ dưới 12 tuổi, do vậy không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc không có COVID-19 mới cho trẻ đi học.

Hôm qua, học sinh khối 9 của 29 trường trung học cơ sở, phổ thông trung học thuộc huyện Ba Vì (Hà Nội) đã chính thức trở lại trường học tập sau hơn 6 tháng học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Nhưng từng đó chưa đủ.

Hãy nhìn niềm vui của các em khi lại được đến trường, hãy lắng nghe tâm tư của các phụ huynh khi mạnh dạn cam kết cho con, em được đi học.

Khi dịch bệnh đã được kiểm soát, ở những vùng an toàn, không có lý do gì các em vẫn phải đứng ngoài cổng trường. Sự cứng nhắc thậm chí quá thận trọng là ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh và ở mức độ cao hơn là ngăn cản nỗ lực phục hồi kinh tế.

https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/co-nen-quan-an-thi-mo-truong-hoc-van-dong-971971.ldo
 

Theo HOÀNG LÂM (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null