Cờ bạc biến tướng, trá hình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhiều đối tượng tổ chức đánh bạc trá hình bằng những hình thức khác nhau để thu lợi bất chính, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần cảnh giác

Thời gian qua, "cơn sốt" Labubu (quái vật răng thỏ, tai dài, răng nhọn) khiến nhiều người trẻ săn lùng. Nhiều người đã thức khuya dậy sớm xếp hàng ở các trung tâm thương mại để mua Labubu. "Cơn sốt" Labubu đã khiến nhiều người tìm mua bằng mọi cách, kể cả tham gia các trò chơi mang tính hên xui, cờ bạc trá hình trên mạng xã hội.

Hàng loạt hình thức thắng thua bằng tiền

Một số người đã tổ chức livestream trên TikTok, Facebook với mỗi lượt quay số trúng thưởng có từ 10 đến 20 người tham gia. Người chơi dùng tiền để mua một hoặc nhiều vé với số tiền từ vài chục ngàn đến vài trăm ngàn đồng. Khi đủ vé, người quay số sẽ lắc các viên bi tương ứng với số của người chơi, viên nào rơi cuối cùng trùng với số của người có vé số tương ứng sẽ chiến thắng. Hiện vật nhận được là Labubu, Cry Baby hoặc những đồ chơi khác.

Một số người tham gia cho biết một con Labubu mua bên ngoài rất đắt trong khi nếu tham gia trên mạng thì có thể trúng với giá rẻ hơn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng với nhiều người tham gia thì tiền lời của "chủ trò" sẽ không hề nhỏ.

Trước đó, Công an tỉnh Sóc Trăng đã vào cuộc điều tra và tìm ra chủ nhân những buổi livestream núp bóng lô tô thu lợi số tiền lớn. Tại cơ quan công an, Đ.T.K.H (SN 1990) và L.T.T (SN 1996) thừa nhận thông qua Facebook, cả hai đã tổ chức 47 lượt livestream với hình thức hô lô tô ăn tiền. Mỗi phiên livestream thu hút từ 10 đến 25 người tham gia, tổng số tiền đã giao dịch là trên 500 triệu đồng.

Ngoài ra, các đối tượng còn công khai đăng tải nội dung quảng cáo, mời gọi nhiều người tham gia đánh bạc trên trang cá nhân. Với hành vi này, Công an tỉnh Sóc Trăng tiếp tục mở rộng điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc đối với Đ.T.K.H và L.T.T.

Ngoài hô lô tô, xổ số trúng thưởng thu hút nhiều người tham gia thì việc đánh bạc núp bóng hình thức câu cá cũng không thể qua mặt cơ quan chức năng. Giữa tháng 6-2024, Công an tỉnh Tây Ninh đã kiểm tra, bắt quả tang tại hồ câu cá T.N (tỉnh Tây Ninh) có 84 "cần thủ" tham gia cá cược câu cá thắng thua bằng tiền. Tang vật thu giữ gồm 37 cần câu và gần 94 triệu đồng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Văn Hòa (SN 1978) cùng nhiều người khác đã đứng ra tổ chức cá cược câu cá thắng thua bằng tiền để thu lợi bất chính. Hình thức cá cược là mỗi người tham gia đóng phí 1,9 triệu đồng/cần câu và cơ cấu giải thưởng tùy thuộc số người tham gia.

Một cô gái bị lừa khi mua sản phẩm Labubu nhưng lại nhận được gấu bông móc khóa

Một cô gái bị lừa khi mua sản phẩm Labubu nhưng lại nhận được gấu bông móc khóa

Sẽ xử lý nghiêm

Trước tình trạng livestream trá hình trúng thưởng Labubu, thượng tá Nguyễn Thăng Long, Phó trưởng Phòng Tham mưu - Công an TP HCM, cho biết hiện nay, việc nhiều đối tượng chơi xổ số trúng thưởng như vậy đang tìm mọi cách để lách luật.

Công an TP HCM khẳng định luôn chủ động triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để nắm bắt, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, trong đó có các hoạt động lợi dụng không gian mạng để đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

"Trước vấn đề dư luận quan tâm, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP HCM đã nắm tình hình, phương thức hoạt động, cách thức tổ chức xổ số trúng Labubu. Công an TP HCM đã và đang tổ chức thu thập tài liệu về hoạt động này để tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi phạm. Xổ số trúng Labubu mang tính chất trò chơi có thưởng, cần phải có sự phê duyệt, cho phép của cơ quan chức năng với các quy định chặt chẽ. Đây là một trong những loại hình tiềm ẩn nhiều nguy cơ vi phạm pháp luật nếu không được cơ quan chức năng quản lý" - thượng tá Nguyễn Thăng Long nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Công an TP HCM khuyến cáo người dân rằng việc xổ số trúng Labubu hay bất kỳ sản phẩm nào được tổ chức tương tự là có dấu hiệu của hành vi đánh bạc. "Tổng số tiền tham gia một lần từ 5 triệu đồng trở lên với 10 người chơi là có thể xử lý hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc đối với cả người tổ chức lẫn người chơi. Nếu người dân phát hiện các hoạt động cờ bạc với hình thức này thì có thể chụp màn hình, lưu clip trình báo công an" - Công an TP HCM cho biết.

Theo luật sư Lưu Tấn Anh Toàn, Giám đốc Công ty Luật Lưu Vũ, hiện nay, các băng nhóm tổ chức cờ bạc rất tinh vi; người dân cần nâng cao cảnh giác để tránh gặp rắc rối. Bên cạnh việc quảng cáo công khai, một số nhóm còn quảng cáo trá hình bằng cách tặng các hộp đựng đũa, khăn giấy có quảng bá cờ bạc, tín dụng đen. Theo điều 321 Bộ Luật Hình sự năm 2015, đánh bạc dưới bất kỳ hình thức thắng thua bằng tiền hay hiện vật với số tiền từ 5 triệu đồng đều có thể bị xử phạt với mức án lên đến 3 năm tù.

Ngoài ra, luật sư Lưu Tấn Anh Toàn cho hay việc đánh bạc với những hình thức: xóc đĩa, tá lả, tổ tôm, tú lơ khơ, tam cúc, 3 cây, tứ sắc, đỏ đen, cờ thế, binh ấn độ 6 lá, binh xập xám 13 lá, tiến lên 13 lá, đá gà, tài xỉu... với mục đích được - thua bằng tiền, tài sản, hiện vật; cá cược trái phép trong hoạt động thi đấu thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động khác cũng bị xử phạt hành chính.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân khi đặt mua Labubu phải tìm hiểu kỹ, cân nhắc khi chuyển tiền cọc, tiền mua sản phẩm này hoặc các món hàng khác. Thực tế, rất nhiều người đã bị lừa đảo, mất tiền khi mua Labubu qua mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử.

Theo Bài và ảnh: PHẠM DŨNG (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Công ty Cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành. Ảnh: N.L

Diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành

(GLO)- Chiều 3-10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ gỗ Đại Thành (phường Quy Nhơn Tây) tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Học sinh Trường THPT Nguyễn Trân ký cam kết tại chương trình. Ảnh: N.L

Gia Lai: Trang bị kỹ năng, kiến thức an toàn cho học sinh

(GLO)- Ngày 4-10, Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) phối hợp Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an tỉnh Gia Lai) và các đơn vị trường học tổ chức chương trình trang bị kỹ năng, kiến thức thoát nạn, xử lý tình huống cho học sinh.

Gắn kết cộng đồng, nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Gắn kết cộng đồng, nâng cao an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

(GLO)- Bám sát phương châm “4 tại chỗ”, lực lượng Cảnh sát PCCC toàn tỉnh tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia, đồng thời huấn luyện, trang bị kỹ năng xử lý sự cố cho người dân. Qua đó, xây dựng thế trận PCCC vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần giảm thiểu thiệt hại khi xảy ra cháy, nổ.

Quang cảnh hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL tại điểm cầu tỉnh Gia Lai.

Tổng kinh phí thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 8 tháng đầu năm 2025 đạt trên 544 tỷ đồng

(GLO)- Chiều 3-10, Phó Thủ tướng Lê Thành Long-Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) Trung ương đã chủ trì hội nghị trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước để đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL thời gian qua và định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Đối tượng Trần Văn Phúc bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu đánh cá.

Hành trình bắt sát thủ “đội lốt” ngư dân

(GLO)- Sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi giết người, đối tượng đã “đội lốt” ngư dân lênh đênh trên biển nhằm trốn tránh sự truy bắt. Tuy nhiên, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) đã quyết tâm lần theo dấu vết và bắt giữ khi sát thủ đang lẩn trốn trên tàu cá giữa biển khơi.

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vợ chồng chủ tiệm vàng lãnh án 35 năm tù

(GLO)-Chiều 1-10, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thứ (SN 1970) 20 năm tù, Trương Văn Được (SN 1969, chồng của Thứ, cùng ở phường An Nhơn Bắc) 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tình tiết “Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 500 triệu đồng trở lên”.

Thuốc lá điện tử và các phụ kiện bị lực lượng chức năng thu giữ.

Phát hiện vụ mua bán thuốc lá điện tử trên không gian mạng

(GLO)- Ngày 1-10, Thượng tá Phan Thanh Sơn, Trưởng Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa chuyển hồ sơ vụ bán thuốc lá điện tử qua mạng đến Cơ quan Cảnh sát điều tra để tiếp tục điều tra, xử lý.

null