Chuyện những võ sư trên sàn đấu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Rất lâu rồi, giải võ cổ truyền quốc gia mới lại tổ chức thi đấu theo nhóm tuổi. Ðặc biệt, Liên đoàn Võ thuật cổ truyền Việt Nam cho phép sự tham gia của các VÐV từ 41 - 60 tuổi. Dù đã nghỉ thi đấu hàng chục năm, những võ sư Bình Ðịnh khi trở lại 2 giải đấu quan trọng vừa qua, đã góp công lớn giúp đội nhà giành vị trí nhất toàn đoàn nội dung quyền thuật.

Những kỷ niệm khó quên

Thông thường, những VĐV từng thi đấu không thành công sẽ chuyển sang nội dung khác để tránh đối đầu với đối thủ mạnh từng vượt qua mình, nhưng võ sư Võ Văn Tính (HLV Trung  tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) thì khác, ông vẫn chọn bài Thái Sơn côn để thi đấu tại giải lần này. Bằng nỗ lực tập luyện, vượt qua rào cản lớn nhất là tuổi tác, ông đã “đòi được món nợ” thành công khi giành chiến thắng trước chính đối thủ trẻ hơn 10 tuổi đến từ TP Hồ Chí Minh, từng vượt qua ông ở trận chung kết Giải vô địch võ cổ truyền quốc gia diễn ra 2 tháng trước tại Gia Lai.

Những năm gần đây, phong trào tập luyện TDTT và chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Theo xu thế đó, thị trường thời trang thể thao cũng sôi động hơn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Những năm gần đây, phong trào tập luyện TDTT và chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng được nâng cao. Theo xu thế đó, thị trường thời trang thể thao cũng sôi động hơn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tấm HCV của võ sư Võ Văn Tính được “nhân đôi”, bởi vừa bổ sung thành tích cho đội quyền thuật Bình Định, đồng thời, loại được đối thủ cạnh tranh trực tiếp vị trí nhất toàn đoàn. Võ sư Võ Văn Tính chia sẻ: Ngọn lửa đam mê võ cổ truyền luôn cháy mãi trong tim tôi. Đó là lý do khi có cơ hội thi đấu trở lại, tôi dành nhiều thời gian để nâng cao chuyên môn, rèn luyện thể lực, ý chí. Trên tinh thần đó, tôi quyết tâm cao độ trở lại giải đấu tại Bà Rịa - Vũng Tàu. Không điều gì làm mình vui sướng hơn khi gặt hái được quả ngọt sau những ngày nỗ lực.

Đã gần 60 tuổi nhưng võ sư Nguyễn Minh Hoàng, chủ nhiệm CLB võ thuật chùa Pháp Hải, xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước vẫn nỗ lực trên đấu trường quốc gia. Giành HCV với bài Bạch điêu thảo pháp, ông chứng tỏ câu nói “gừng càng già càng cay” vẫn còn nguyên giá trị. Không chỉ từ tấm HCV, điều khiến ông hạnh phúc còn là sự động viên của cả gia đình, khi tất cả thành viên đều có mặt tại khu vực thi đấu để cổ vũ. Võ sư Nguyễn Minh Hoàng chia sẻ: Nhiều năm gắn bó với việc dạy võ, tôi không mong gì hơn là truyền cho các cháu những nét đẹp của võ cổ truyền Bình Định. Tôi đã tập luyện suốt hơn nửa tháng để chuẩn bị cho giải đấu này, vì đây là bài võ yêu cầu cao về thể lực, dẻo dai, thần sắc. Tôi mong muốn có thể góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa của dân tộc, tình yêu của người theo đuổi võ cổ truyền đến bạn bè và các thế hệ sau.

Rạng danh đất Võ

Tại Giải vô địch các CLB võ cổ truyền quốc gia lần thứ XIII - năm 2024, võ sư Nguyễn Văn Cảnh (HLV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) cùng các thành viên trong gia đình gồm: Em trai Nguyễn Thanh Viện (CLB Chùa Long Phước), con gái Nguyễn Thị Ái Thiện, Nguyễn Hoàng Hà đã giành tổng cộng 3 HCV và 1 HCĐ ở nội dung quyền thuật.

Từng thi đấu và giành nhiều thành tích cho Bình Định ở các giải quốc gia lúc còn trẻ, võ sư Nguyễn Văn Cảnh còn là một “đại sứ” võ cổ truyền. Ông thường xuyên được mời sang các nước châu Âu để hướng dẫn chuyên môn cho các võ sư, HLV. Với ông, võ cổ truyền đã ăn sâu vào “máu thịt” và trở thành một phần của cuộc sống. Trước khi lên đường thi đấu, võ sư Nguyễn Văn Cảnh cho biết bản thân ông không e ngại bất kỳ đối thủ nào và cảm thấy rất hào hứng, sung sức, hưng phấn thậm chí còn hơn cả thời thanh niên sôi nổi. Kết quả tại 2 giải võ cổ truyền quốc gia vừa qua, võ sư Nguyễn Văn Cảnh tiếp tục chứng minh bản lĩnh của mình, khi giành 2 tấm HCV quý giá cho đoàn Bình Định.

Là thành viên nữ duy nhất của đoàn Bình Định tham gia thi đấu và giành HCV tại 2 giải đấu quốc gia vừa qua, Phạm Thị Lành (SN 1977, HLV Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định) là người góp phần làm rạng danh phụ nữ đất Võ trên đấu trường quốc gia. Thời còn trẻ, Phạm Thị Lành là VĐV đặc biệt, khi giành được huy chương vô địch quốc gia ở cả 3 môn: Taekwondo, Pencak silat, Võ cổ truyền. Năm 2010, khi đã 33 tuổi, cô đã giành tấm HCV quý giá đầu tiên cho Bình Định ở một kỳ Đại hội TDTT toàn quốc, với bài Lão mai quyền.

Ngoài những đóng góp của các võ sư trên, còn phải để đến công của các võ sư khác như: Đỗ Thanh Quý, Nguyễn Phương Nam, Võ Thanh Hùng, Phan Thanh Nam, Nguyễn Thanh Vũ, Lê Xuân Nam, giúp đội tuyển quyền thuật Bình Định tiếp tục giành ngôi nhất toàn đoàn.

Võ sư cao cấp Trần Duy Linh, Giám đốc Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định, cho biết: Dù đã nghỉ thi đấu nhiều năm, nhưng các võ sư Bình Định khi trở lại thi đấu đều thể hiện nền tảng chuyên môn tốt, thi đấu ổn định và đầy nhiệt huyết với môn võ của dân tộc. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn để chuẩn hóa chuyên môn, khuyến khích các võ sư tiếp tục gắn bó với phong trào, cùng nhau đưa võ cổ truyền Bình Định phát triển vươn tầm.        

KIỀU VY

Có thể bạn quan tâm

Phung phí cơ hội, đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

Đội bóng xã Đak Đoa giành ngôi Á quân

(GLO)- Đội bóng xã Đak Đoa (tỉnh Gia Lai) đã tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn trong trận chung kết. Song họ đã phung phí cơ hội để phải chấp nhận sự nghiệt ngã của bóng đá và giành ngôi Á quân.

Đội bóng đá nữ xã Đak Đoa Gia Lai thi đấu cống hiến và ấn tượng

Giải mã đội bóng đá nữ xã Đak Đoa

(GLO)- Các cô gái xã Đak Đoa đang trở thành niềm tự hào của người dân Gia Lai với những màn trình diễn ấn tượng tại Tây Bắc. Vậy họ là ai mà có thể chơi thứ bóng đá đẹp mắt, khiến khán giả cả nước nức lòng đến vậy?

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ Võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

Gia Lai có 12 thành viên tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia 2026

(GLO)- Ngày 27-8, Cục Thể dục thể thao Việt Nam (Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch) ban hành Quyết định số 1291/QĐ-TDTTVN về việc cử đội võ cổ truyền quốc gia tham dự Giải vô địch thế giới và Giải vô địch trẻ võ cổ truyền Việt Nam - Italia năm 2026.

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

Gia Lai có 3 vận động viên tham dự ASIAD 20

(GLO)- Cục Thể dục thể thao Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 20 (ASIAD 20) tại Nhật Bản. Trong đó, Gia Lai có 3 vận động viên (VĐV) được triệu tập, gồm 1 VĐV Taekwondo và 2 VĐV Bóng ném.

Khuất phục người Thái tại Mỹ Đình, Việt Nam đăng quang ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch ASEAN Cup 2026

(GLO)- Việt Nam đã trải qua những thời khắc khó khăn trước Thái Lan trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026. Tuy nhiên, bản lĩnh của nhà vô địch giúp “những chiến binh sao vàng” làm nổ tung cầu trường Mỹ Đình khi bảo vệ thành công cúp vàng lần thứ 2 liên tiếp.

Giải đấu hội ngộ gần 50 cung thủ, tạo nên sân chơi bổ ích nhằm thúc đẩy phong trào luyện tập bộ môn bắn cung trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026: Gần 50 cung thủ hội ngộ, tranh tài

(GLO)- Giải Bắn cung tỉnh Gia Lai lần thứ II, năm 2026 thu hút gần 50 vận động viên tham gia tranh tài bằng cung barebow. Qua 2 ngày thi đấu (22 và 23-8), giải đã tạo nên những màn so tài gay cấn, đồng thời tạo thêm sân chơi để người yêu thích bộ môn bắn cung cùng hội ngộ, giao lưu, cọ xát.

null