Chuyện lạ tại Vụ thị trường trong nước: Sai phạm không bị xử lý?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Dù được thanh tra Bộ kết luận rõ các sai phạm là có, cùng nhiều tố cáo khác có cơ sở, nhưng sau hơn nửa năm qua, không có bất cứ ai ở Vụ Thị trường trong nước (TTTN) bị xử lý kỷ luật.
 
Bộ Công thương
Bốn tháng không tổ chức sinh hoạt Đảng 
Trong đơn tố cáo đích danh nêu hàng loạt sai phạm tại Vụ TTTN (Bộ Công Thương) gửi các lãnh đạo Bộ Công Thương, bà Nguyễn Phương Dung, đảng viên thuộc Chi bộ Vụ TTTN, (công chức Vụ TTTN) tố ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ TTTN vi phạm nghiêm trọng quy định, điều lệ của Đảng. Cụ thể, ông Đông là Bí thư Chi bộ nhưng đã không tổ chức sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng theo quy định. Chi bộ Vụ TTTN đã bỏ, không tổ chức sinh hoạt Chi bộ 4 tháng trong năm 2018.
Sau nhiều lần gửi đơn tố cáo, gửi kiến nghị xử lý các vi phạm về nguyên tắc Đảng của ông Đông và những dấu hiệu vi phạm pháp luật tại Vụ TTTN đến lãnh đạo Bộ Công Thương, các đơn vị liên quan, nhưng không được trả lời dứt điểm, ngày 1/5/2019, bà Dung tiếp tục gửi thư tay tới Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Bà nêu ý kiến về các tố cáo trong đơn của bà đã hơn 5 tháng chưa được phản hồi từ bất cứ đơn vị nào của Bộ.
Đến ngày 16/5/2019, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ Công Thương), ông Lý Quốc Hùng ký Văn bản số 3419/BCT-TCCB trả lời các kiến nghị của bà Dung. Kết luận trong văn bản của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ xác nhận tố cáo liên quan đến việc Vụ trưởng TTTN Trần Duy Đông không tổ chức cho chi bộ sinh hoạt Đảng 4 lần trong năm 2018 như tố cáo là chính xác.
Cùng với việc bỏ không tổ chức cho chi bộ sinh hoạt Đảng 4 tháng trong năm, ông Đông cũng bị tố cáo có những dấu hiệu “không minh bạch” trong việc bổ nhiệm cán bộ cấp dưới, bao che cho sai phạm của cấp dưới. Những tố cáo này được Thanh tra Bộ Công Thương xác nhận bằng văn bản là đúng một phần. Trong cuộc trao đổi với PV Tiền Phong, liên quan đến các tố cáo của bà Dung, ông Trần Duy Đông cũng thừa nhận đã bỏ không tổ chức sinh hoạt Đảng và giải thích lý do là… bận công việc.
Cán bộ “mất tích, về muộn” 3 ngày khi đi công tác nước ngoài
Cùng với tố cáo các vi phạm về mặt Đảng của Vụ trưởng TTTN, bà Dung cũng tố cáo việc quản lý cán bộ lỏng lẻo khi đi công tác nước ngoài của Vụ TTTN.
 
Theo đơn tố cáo, tháng 4/2018, Vụ TTTN chủ trì tổ chức đoàn công tác kết nối các chợ đầu mối Việt Nam với Liên hiệp Chợ bán buôn Thế giới (WUWM) do ông Nguyễn Văn Hội, Vụ phó Vụ TTTN, làm trưởng đoàn. Theo chương trình, đoàn công tác (có cả em trai ruột của Vụ trưởng Trần Duy Đông) làm việc tại ba nước: Tây Ban Nha, Pháp và Đức. Trong khoảng thời gian này, đoàn kết hợp đi tham quan nhiều điểm du lịch nổi tiếng tại Tây Ban Nha, Pháp và Đức. Thậm chí ông Bùi Đức Điền (chuyên viên của Vụ) đi sang Cộng hòa Czech thăm người thân mà không báo cáo xin phép lãnh đạo Bộ theo quy định.
Sau khi xác minh kéo dài hơn 5 tháng, ngày 9/5/2019, Chánh thanh tra Bộ Công Thương Lê Việt Long ký Kết luận số 3231/KL-BCT xác nhận: Có việc 2 thành viên của Vụ TTTN “mất tích”, và thực tế là ở lại nước ngoài 3 ngày sau khi đoàn công tác về nước. Kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương cho thấy, qua kiểm tra Hộ chiếu công vụ của ông Bùi Đức Điền, ông Phan Hữu Việt Đức (chuyên viên Vụ TTTN) cho thấy cả hai ông này xuất cảnh rời EU tại sân bay Frankfurt ngày 24/4/2018 và nhập cảnh Việt Nam ngày 25/4/2018, về Việt Nam muộn 3 ngày so với kế hoạch công tác được phê duyệt.
“Có 2 thành viên trong đoàn công tác về Việt Nam không đúng kế hoạch đã được Bộ phê duyệt tại Quyết định số 571/QĐ-BCT ngày 6/3/2018 là ông Bùi Đức Điền và ông Phan Hữu Việt Đức.  Cán bộ, công chức, viên chức cơ quan Bộ… nghỉ phép đi nước ngoài giải quyết việc riêng phải báo cáo và được sự đồng ý của lãnh đạo bộ theo quy định, cũng như phải thực hiện các thủ tục như đi công tác, chỉ được phép đi khi đã có quyết định của bộ”, Kết luận của Thanh tra Bộ Công Thương nêu rõ.
Dù biết có 2 thành viên trong đoàn công tác tự ý tách đoàn và về Việt Nam muộn 3 ngày so với kế hoạch công tác nhưng Trưởng đoàn là ông Nguyễn Văn Hội và Vụ trưởng Trần Duy Đông không báo cáo với lãnh đạo Bộ Công Thương, và cũng không có cá nhân nào bị xử lý kỷ luật. Việc hai cán bộ Vụ TTTN được cử đi công tác nhưng tự ý ở lại, trong thời gian ở lại đi những đâu, tiếp xúc với ai, có sử dụng tiền ngân sách trong những ngày ở lại không, đến nay vẫn chưa được làm rõ. Dư luận tại Vụ TTTN đặt câu hỏi có hay không sự bao che kéo dài từ năm 2018 đến nay khi mọi việc đã khá rõ ràng?
“Thậm chí ông Phan Hữu Việt Đức ngoài việc không bị kỷ luật mà còn được ông Trần Duy Đông xác nhận đủ tư cách để tham dự kỳ thi nâng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018”, bà Dung cho biết.
Về những vi phạm tại Vụ TTTN, theo thông tin của Tiền Phong, Thanh tra Bộ Công Thương cũng yêu cầu Vụ TTTN chấn chỉnh công tác quản lý công chức, tổ chức kiểm điểm và có hình thức xử lý trách nhiệm đối với các cá nhân liên quan.

Phạm Tuyên (TP)

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt bổ sung mục tiêu năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách, chế độ với số tiền gần 20,3 tỷ đồng. Ảnh minh họa: Internet

Gia Lai: Bổ sung gần 20,3 tỷ đồng cho các xã, phường thực hiện chính sách tinh giản biên chế

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt danh sách, kinh phí và bổ sung kinh phí năm 2025 cho các xã, phường để thực hiện chính sách tinh giản biên chế đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 154/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Canh tác thông minh - "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Canh tác thông minh: "Chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai

(GLO)- Nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, năm 2023, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên phối hợp với các địa phương thuộc tỉnh Gia Lai triển khai mô hình canh tác cà phê thông minh. Đây được xem là "chìa khóa" nâng tầm cà phê Gia Lai.

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

Quyết liệt hành động, xử lý triệt để vi phạm IUU

(GLO)- Triển khai đồng bộ, hiệu quả Luật Thủy sản 2017 và các quy định về khai thác thủy sản; khắc phục tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) là các giải pháp mà tỉnh Gia Lai đặt ra tại Kế hoạch số 2385/QĐ-UBND nhằm gỡ cảnh báo “thẻ vàng” trong đợt thanh tra lần thứ 5.

Sản phẩm "Rượu cần Jrai Ayun Pa" của chị Nay H’Tó (buôn Phu Ma Miơng, phường Ayun Pa) được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Từ sản vật đại ngàn đến thương hiệu OCOP

(GLO)- Từ chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), đồng bào Bahnar, Jrai ở khu vực Tây Gia Lai biến những sản vật quen thuộc thành hàng hóa đặc trưng, vừa lưu giữ bản sắc văn hóa, vừa mở hướng phát triển kinh tế bền vững.

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

Người trồng hoa tất bật cho vụ Tết

(GLO)- Những ngày này, nhiều làng nghề trồng hoa ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai lại rộn ràng không khí chuẩn bị cho vụ hoa Tết. Tuy nhiên, thời tiết thất thường và sâu bệnh phát triển mạnh khiến nhiều hộ trồng hoa cúc “đứng ngồi không yên”.

Ông Đào Văn Thái (phường Hoài Nhơn) chuyển đổi nghề hiệu quả đang được nhiều ngư dân xem là hình mẫu học tập. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Gia Lai hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề, bảo vệ sinh thái biển

(GLO)- Trước thực tế số lượng tàu khai thác hải sản quá nhiều, trong đó có một số hành nghề có thể gây ảnh hưởng xấu đến nguồn tài nguyên, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương tìm phương án giúp ngư dân chuyển đổi nghề để phát triển bền vững.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Nhiều khách hàng tiếp cận và vay vốn từ Agribank Bình Định. Ảnh: T.SỸ

Hơn 8.121 tỷ đồng vay đầu tư lĩnh vực lâm-thủy sản

(GLO) - Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Chi nhánh khu vực XI, hiện có 292 lượt khách hàng là các tổ chức, DN trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã được vay hơn 8.121 tỷ đồng từ chương trình tín dụng đối với lĩnh vực lâm-thủy sản để đầu tư sản xuất kinh doanh.

Phiên chợ biên giới tổ chức thường niên tại Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh nhằm kết nối giao thương hàng hóa giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Ratanakiri (Vương quốc Campuchia). Ảnh: Vũ Thảo

Thúc đẩy thương mại biên giới phát triển

(GLO)- Campuchia là thị trường đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Gia Lai. Sau khi hợp nhất tỉnh, Gia Lai bước vào thời kỳ phát triển mới với quy mô lớn hơn, năng lực sản xuất mạnh hơn và dư địa giao thương sâu rộng hơn với Campuchia qua Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh.

null