Chưa có cơ sở khẳng định Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức gây sạt lở đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-

UBND huyện Mang Yang vừa có thông cáo báo chí về tình hình giải quyết các vụ việc phản ánh liên quan đến sạt lở đất tại xã Hà Ra và Đak Ta Ley. Thông cáo báo chí nêu rõ chưa có cơ sở khẳng định Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức gây sạt lở đất của người dân.

Một số hộ dân phản ánh về việc khai thác đá xây dựng của Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức gây sạt lở đất. Ảnh: T.D

Một số hộ dân phản ánh về việc khai thác đá xây dựng của Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức gây sạt lở đất. Ảnh: T.D

Theo đó, trên cơ sở đơn phản ánh về việc Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức khai thác đá gây sạt lở đất của các hộ dân tại 2 xã Hà Ra và Đak Ta Ley, UBND huyện Mang Yang đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và PTNT cũng như chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường, UBND xã Hà Ra và Đak Ta Ley, Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức cùng 1 số hộ dân tiến hành kiểm tra thực địa, xác minh để giải quyết các kiến nghị.

Theo báo cáo của 2 xã Hà Ra và Đak Ta Ley thì có 13 hộ dân có đất hai bên bờ suối bị ảnh hưởng, trong đó có 7 hộ với 8 thửa đất bị sạt lở với tổng diện tích khoảng 8.000 m² và 6 hộ bị ảnh hưởng hoa màu do ngập úng nước. Tuy nhiên, kết quả kiểm tra cho thấy việc khai thác khoáng sản của Công ty này không làm cản trở dòng chảy của suối, toàn bộ khu vực sạt lở của các hộ dân đều ở thượng lưu suối Hà Ra và nằm ngoài khu vực khai thác mà Công ty được cấp giấy phép. Vì vậy,chưa có cơ sở để xác định nguyên nhân sạt lở đất hai bên bờ suối là do hoạt động khai thác khoáng sản của Công ty này gây ra.

Mặt khác, ngày 5-9-2023, tại khu vực mỏ đá và xung quanh có mưa lớn đã gây lũ quét. Qua tham khảo số liệu của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên về quá trình diễn biến mực nước thực đo và dự báo tại Trạm Pmơrê (thôn Nhơn Thọ, xã Đak Ta Ley), lượng mưa trong ngày là 44,2 mm, mực nước lũ dâng cao hơn bình thường 2,5 m, vị trí đo tại sông Ayun cách khu vực mỏ đá khoảng 1,9 km. Khi mưa lớn, suối có tiết diện nhỏ không thoát nước kịp thời đã xảy ra ngập úng. Mặt khác, lưu lượng nước chảy qua mỏ không thay đổi so với lưu lượng nước tiếp nhận (phía thượng lưu) nên không có cơ sở để đánh giá ngập úng do hoạt động khai thác của Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức gây ra.

Phía Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức cũng đã thực hiện gia cố kè chắn chống sạt lở tại khu vực khai thác sau đợt mưa lũ lớn xảy ra các ngày: 5-9, 19-9 và 16-10-2023. Bên cạnh đó, Công ty này cũng hỗ trợ thiệt hại cho 4 hộ dân với số tiền hơn 90 triệu đồng. Sau khi nhận tiền hỗ trợ, các hộ dân đã cam kết không có kiến nghị gì thêm.

Khu vực khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức. Ảnh: T.D

Khu vực khai thác khoáng sản của Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức. Ảnh: T.D

UBND huyện Mang Yang cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân không được lôi kéo khiếu nại, khiếu kiện đông người gây mất ổn định tình hình an ninh trật tự; phối hợp Công ty để giải quyết vụ việc đảm bảo hài hòa, phù hợp với tình hình thực tế. Song song với đó, UBND huyện Mang Yang yêu cầu Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức tiếp tục có biện pháp kè chắn, khắc phục các khu vực bị sạt lở đất theo quy định nhằm đảm bảo an toàn, tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở; phối hợp với UBND huyện để thực hiện việc điều chỉnh nắn tuyến đường liên xã Hà Ra đi xã Lơ Pang, đoạn giáp ranh với mỏ đá theo hướng cách xa vị trí mỏ đá đảm bảo an toàn cho nhân dân và phương tiện lưu thông; khảo sát, xem xét phương án trong việc cải tạo dòng chảy của suối Hra trong khu vực mỏ cho thoát dòng đảm bảo phù hợp thực địa để tránh nguy cơ tiếp tục sạt lở các vị trí đất có nền yếu và việc cải tạo dòng chảy phải đảm bảo an toàn, không gây ảnh hưởng đến các hộ dân khác và khu vực xung quanh.

UBND huyện Mang Yang cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét, hỗ trợ thiệt hại cho các hộ dân do thiên tai gây ra theo quy định của nhà nước. Trong thời gian chờ cấp có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định của nhà nước, UBND huyện này sẽ tiếp tục làm việc với Công ty cổ phần đá Mang Yang Trang Đức xem xét, hỗ trợ thêm một phần thiệt hại cho các hộ dân bị sạt lở đất.

Có thể bạn quan tâm

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc nhằm tháo gỡ các nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho dự án.

Tập trung hoàn thành công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

(GLO)- Chiều 19-6, tại trụ sở UBND xã Bình Khê, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì buổi làm việc để xử lý các vấn đề liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ

(GLO)- Ngày 18-6, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chủ trì phiên tiếp và đối thoại với công dân có đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số

(GLO)- Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài viết với tiêu đề "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số". Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai trân trọng giới thiệu đến bạn đọc.

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

Hướng tới chuyên nghiệp hóa du lịch biển đảo

(GLO)- Ngày đầu tiên điểm đón, trả khách mới phục vụ tuyến du lịch Nhơn Châu tại Bến Mũi Tấn (đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi kiểm tra thực tế, đồng thời chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và siết chặt công tác quản lý.

Từ ngày mai (15-6), Gia Lai chính thức vận hành trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

Ngày mai (15-6), Gia Lai kích hoạt trở lại hệ thống camera “phạt nguội” tại 20 điểm

(GLO)- Từ ngày 15-6, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Gia Lai sẽ kích hoạt trở lại hệ thống camera giám sát giao thông để trích xuất dữ liệu, phục vụ công tác phát hiện, xử lý vi phạm theo hình thức “phạt nguội”, sau thời gian dài tạm dừng hoạt động để khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

Đồng chí Rah Lan Chung tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh Gia Lai

(GLO)- Chiều 12-6, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung cùng các đại biểu thuộc Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh đã tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc làm việc với 7 xã biên giới

(GLO)- Chiều 12-6, tại xã Ia Nan, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo 7 xã biên giới về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2026.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Đổi mới, an toàn và đúng quy chế

(GLO)- Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Gia Lai đã khép lại sau 2 ngày thi với sự tham gia của hơn 37.500 thí sinh. Không chỉ là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đây còn là dấu mốc đặc biệt khi lần đầu tiên được tổ chức hoàn toàn theo Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018.

null