Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung: Ngành Y tế Gia Lai đã có nhiều tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 27-2, tại TP. Pleiku, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2025) nhằm ôn lại truyền thống xây dựng và trưởng thành của ngành Y tế Gia Lai, những thành tựu mà ngành đã đạt được sau 70 năm thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Rah Lan Chung- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Ngọc Lương- Phó Bí thư Tỉnh ủy; Siu Hương- Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh; Ayun H’Bút-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thanh Lịch-Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí nguyên là lãnh đạo ngành Y tế qua các thời kỳ; Thầy thuốc ưu tú, thầy thuốc qua các thời kỳ.

z6356469826460-ee715550bc2ac53afadbe8c82ee7ef83.jpg
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà ngành Y tế tỉnh Gia Lai đạt được trong thời gian qua. Ảnh: Như Nguyện

Ngày 27-2-1955, nhân dịp Hội nghị Cán bộ Y tế được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội nghị. Bức thư với những lời dạy giản dị, sâu sắc, khoa học, mang tính định hướng chiến lược đã trở thành tài sản vô giá của ngành Y tế nước ta. Ngày 6-2-1985, Hội đồng Bộ trưởng đã đưa ra quyết định ngày 27-2 hàng năm là Ngày Thầy thuốc Việt Nam nhằm nêu cao trách nhiệm và tài trí của người cán bộ y tế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Về ngành Y tế tỉnh Gia Lai, ngày 2-3-1950, Ty Dân y Gia Lai được thành lập, đồng chí Nguyễn Quang Huy được cử làm Trưởng Ty. Ngành Y tế tỉnh hình thành và phát triển gắn liền với hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa. Trải qua 75 năm hình thành, xây dựng và phát triển, Ngành Y tế Gia Lai đã bám sát nhiệm vụ chính trị địa phương trong từng giai đoạn lịch sử, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

z6356449839175-235d168437a975cad635dbd67d7da260-1.jpg
Các đồng chí lãnh đạo tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: Như Nguyện

Trải qua hai cuộc kháng chiến đầy khó khăn gian khổ, trong điều kiện chiến tranh ác liệt, đối diện với bom đạn, cái chết cận kề, nhưng đội ngũ cán bộ y tế Gia Lai đã không quản mọi hy sinh, gian khổ, kiên trì bám dân, bám làng “ba cùng" với dân, chữa bệnh cho dân, tuyên truyền vận động nhân dân xây dựng đời sống mới.

Qua các thời kỳ, sự chung sức, đồng lòng của các thế hệ cán bộ, nhân viên y tế, sự nghiệp y tế tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Mạng lưới y tế từ tỉnh đến cơ sở được củng cố và phát triển; công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân đạt hiệu quả cao; nhiều bệnh dịch nguy hiểm, bệnh truyền nhiễm đã được khống chế và đẩy lùi; đã thanh toán được các loại bệnh: bại liệt, uốn ván sơ sinh, dịch hạch...

Công tác chăm sóc sức khoẻ bà mẹ trẻ em được cải thiện; chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên; đội ngũ cán bộ y tế ngày càng phát triển nhanh về số lượng và nâng cao về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và bản lĩnh nghề nghiệp.

Từ những đóng góp vô cùng to lớn của ngành đối với sự nghiệp cách mạng của tỉnh qua các thời kỳ, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (2/3/1950-2/3/2010), ngành Y tế Gia Lai đã được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng ba.

z6356469750081-49edff4561b836380213425983ffd526.jpg
Một tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955- 27/2/2025). Ảnh: Như Nguyện

Tại lễ kỷ niệm, các đồng chí nguyên lãnh đạo ngành y tế qua các thời kỳ, đại diện các đơn vị y tế đã có những kiến nghị, đề xuất nhằm góp phần xây dựng ngành Y tế tỉnh ngày càng phát triển.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể thầy thuốc, đội ngũ y bác sĩ, anh chị em nhân viên ngành Y tế, chúc các y bác sĩ luôn luôn là pháo đài chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của Nhân dân.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung ghi nhận và đánh giá cao các kết quả mà ngành Y tế tỉnh Gia Lai đạt được trong thời gian qua. “Ngành Y tế tỉnh đã có nhiều tiến bộ trong tất cả các lĩnh vực: Từ y tế dự phòng, điều trị, y học cổ truyền... Đội ngũ các y, bác sĩ vẫn giữ được y đức và có y thuật cao, ngày đêm tận tụy vì sức khoẻ của Nhân dân đã đạt được nhiều thành tích to lớn, góp phần đắc lực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Những thành quả nói trên cho thấy sự đồng lòng, đồng sức, cùng chia sẻ gánh vác trách nhiệm chung của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, của những người thầy thuốc đang ngày đêm bám sát công việc, bám sát bệnh nhân.

Bên cạnh đó, ngành Y tế đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ y tế, quy hoạch, lựa chọn và liên tục cử cán bộ đi đào tạo để nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế trong toàn ngành, đặc biệt là lực lượng bác sĩ, dược sĩ, kỹ thuật viên chuyên ngành ở các lĩnh vực chuyên môn và có tính đặc thù nhằm phục vụ ngày càng tốt hơn việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân”-Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh.

z6356601546125-0d7c78b30e7eaa76ed64735ad7f6aa45.jpg
Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú và Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng đến thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bác sĩ CKI Phan Hùng Xô- Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh). Ảnh: Như Nguyện

Để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị ngành Y tế tỉnh cần dự báo được tình hình và đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ sát hợp với tình hình của tỉnh, luôn bám sát các Nghị quyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025, với các quan điểm, mục tiêu phát triển y tế cụ thể: Tập trung đầu tư cơ sở vật chất; trang bị trang thiết bị y tế, phương tiện, dụng cụ y tế hiện đại, đồng bộ cho ngành Y tế và quan trọng nhất là xây dựng đội ngũ nhân lực y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Hiện tỉnh đã ban hành đề án phát triển hệ thống y tế đến năm 2030 với các định hướng phát triển của ngành Y tế giai đoạn 2025-2030. Ngành Y tế tỉnh căn cứ vào đề án này triển khai các nhiệm vụ theo đề án đề ra góp phần xây dựng ngành Y tế phát triển đồng bộ, đáp ứng được yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt ngành Y tế, ông Lý Minh Thái-Giám đốc Sở Y tế tiếp thu chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. Toàn ngành sẽ cố gắng, nỗ lực hơn nữa để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, mục tiêu, kế hoạch đã được tỉnh giao. Xây dựng hệ thống y tế vững mạnh, công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh; y tế dự phòng là then chốt; phát triển y học gia đình là giải pháp lâu dài. Y tế công là nền tảng chăm sóc sức khỏe cho người có công, yếu thế, vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số; y tế ngoài công lập là động lực duy trì sự phát triển ngành y tế Gia Lai bền vững. Phù hợp với điều kiện tỉnh Tây nguyên, miền núi, dân tộc thiểu số.

z6356674132662-a5a638913abaea72e8885ec04dad3ad5.jpg
Tại buổi lễ, 12 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong phát triển ngành Y tế tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen. Ảnh: Như Nguyện

Nhân dịp này, ngành Y tế tỉnh đã phát động Phong trào thi đua yêu nước ngành Y tế tỉnh Gia Lai năm 2025.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã trao danh hiệu Thầy thuốc ưu tú đến thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Tấn Phúc-Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh và bác sĩ CKI Phan Hùng Xô-Nguyên Trưởng khoa Tai Mũi Họng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh).

Tại buổi lễ, 12 tập thể và 19 cá nhân có thành tích trong phát triển ngành Y tế tỉnh được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh buổi làm việc về công tác ứng phó với bão số 13.

Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5: Quân đội sẽ nỗ lực hết sức, làm hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân ứng phó bão số 13

(GLO)- Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn và các cơ quan, đơn vị của tỉnh về công tác ứng phó với bão số 13 vào chiều 5-11, Trung tướng Lê Ngọc Hải - Tư lệnh Quân khu 5 khẳng định lực lượng quân đội sẽ làm hết sức, hết mình, sát cánh cùng chính quyền và nhân dân để ứng phó bão.

Quang cảnh buổi làm việc tại phường Pleiku. Ảnh: P.D

Tăng cường xây dựng Đảng, chủ động phòng-chống bão lũ và phát triển kinh tế-xã hội

(GLO)- Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai Rah Lan Chung tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy 2 phường Pleiku và Diên Hồng vào sáng 5-11 về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị sau sáp nhập cũng như công tác chuẩn bị ứng phó bão Kalmaegi.

Đồng chí Dương Mah Tiệp-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo công tác ứng phó bão Kalmaegi tại UBND xã Tuy Phước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp làm việc tại xã Tuy Phước về công tác ứng phó mưa bão

(GLO)- Sáng 5-11, tại trụ sở UBND xã Tuy Phước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã chủ trì buổi làm việc với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự của 4 xã: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây và Tuy Phước Bắc để chỉ đạo công tác ứng phó với bão Kalmaegi.

Theo ĐB Hoàng Anh, bối cảnh quốc tế hiện nay đặt ra yêu cầu rất lớn đối với Việt Nam về tự chủ chiến lược.

“Tự chủ chiến lược” phải trở thành năng lực hành động quốc gia

(GLO)- Tham gia phiên thảo luận tổ chiều 4-11, góp ý vào dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đại biểu Quốc hội Lê Hoàng Anh đặt vấn đề “tự chủ chiến lược” không chỉ là tư tưởng chính trị của thời kỳ mới, mà phải trở thành năng lực hành động quốc gia.

Lửa bùng lên dữ dội tại chợ Bình Dương (xã Bình Dương, tỉnh Gia Lai) đêm 4-11.

Gia Lai: Chợ Bình Dương bốc cháy dữ dội trong đêm

(GLO)- Đêm 4-11, một trận hỏa hoạn xảy ra tại chợ Bình Dương thuộc địa bàn thôn Dương Liễu Tây, xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), ước tính đã thiêu rụi hàng chục gian hàng của bà con tiểu thương tại chợ. Rất may không có thiệt hại về người.

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

Gia Lai bảo đảm thông tin liên lạc, sẵn sàng ứng phó bão Kalmaegi

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi (bão số 13) dự kiến có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đất liền các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, các sở, ngành và doanh nghiệp viễn thông, bưu chính trên địa bàn tỉnh đang triển khai các phương án ứng phó, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Đội Quản lý điện Chư Prông cải tạo lưới điện.

Công ty Điện lực Gia Lai chủ động ứng phó bão số 13

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (Kalmaegi) dự báo gây mưa lớn, gió mạnh và nguy cơ ngập lụt tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Công ty Điện lực Gia Lai (PC Gia Lai) đã triển khai đồng bộ các giải pháp ứng phó nhằm đảm bảo an toàn lưới điện và cấp điện ổn định cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Đức Thụy

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc: Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở

(GLO)- Sáng 4-11, tại trụ sở Tỉnh ủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đã chủ trì phiên họp thứ 3 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến các xã, phường có dự án đi qua.

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

Kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão

(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bão Kalmaegi và mưa lũ sau bão, sáng 4-11, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai và triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn hồ, đập, với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo”.

null