Chư Sê nỗ lực tăng thu ngân sách

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Kiểm tra, rà soát đưa các hộ kinh doanh phát sinh vào quản lý thu thuế, đẩy mạnh công tác chống thất thu thuế, không để nợ thuế phát sinh… là giải pháp giúp ngành Thuế huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) thu đạt và vượt so với dự toán quý I-2017.

  Người dân yên tâm tập trung đầu tư thâm canh, chăm sóc cây trồng để tăng hiệu quả kinh tế.                                                                      Ảnh: T.D
Người dân yên tâm tập trung đầu tư thâm canh, chăm sóc cây trồng để tăng hiệu quả kinh tế. Ảnh: T.D

Dự toán thu thuế và phí năm 2017 được UBND tỉnh giao cho huyện Chư Sê là 81,1 tỷ đồng. Đến ngày 31-3, ước thực hiện đạt 23,2 tỷ đồng, bằng 28,7% so với kế hoạch tỉnh giao. Theo đánh giá của cơ quan thuế, nhiều khoản thu đạt và vượt so với dự toán pháp lệnh của cả năm 2017.

Đạt được kết quả trên một phần là do thuế giá trị gia tăng thu từ các hộ kinh doanh cố định, ngoài ra các doanh nghiệp xây dựng cơ bản trên địa bàn giải ngân nhiều công trình xây dựng nên khoản thu này đạt 27,2%. Tiếp đến, nhờ xử lý nợ đọng của những năm trước và giải quyết nhanh hồ sơ từ các hoạt động chuyển nhượng bất động sản đã giúp khoản thu thuế thu nhập cá nhân đạt cao. Bên cạnh đó, số thu từ tiền thuê đất tăng đột biến (bằng 182,5% so với kế hoạch cả năm) do có khoản thu phát sinh đột xuất hơn 9 tỷ đồng tiền thuê đất của Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP. Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) từ việc đầu tư xây dựng Siêu thị Co.op Mart Chư Sê…

Ông Nguyễn Đăng Chính-Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chư Sê cho biết: Để đạt được kết quả này, tập thể cán bộ, công chức ngành Thuế huyện đã rất nỗ lực trong công tác chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế; kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành chính về thuế của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, theo ông Chính, một số tồn tại hiện nay khiến công tác thu hồi nợ đọng thuế (khoản nợ quá 90 ngày) đạt hiệu quả chưa cao.

“Nhiều hồ sơ có dấu hiệu hành vi trốn thuế nhưng cơ quan thuế chỉ thực hiện được các bước như: phong tỏa tài khoản tại các ngân hàng, đình chỉ sử dụng hóa đơn, phong tỏa tài sản, thu hồi giấy phép… Còn đối với các doanh nghiệp dây dưa, chây ỳ thì các biện pháp trên xem ra không hiệu quả. Do có ý đồ “lách” thuế từ trước nên họ đã chuyển nhượng tài sản này trước khi phát sinh nợ nên mặc dù biết là tài sản của họ nhưng cơ quan thuế không làm gì được”-ông Chính nói.

Ngoài ra, cũng theo ông Chính, một tồn tại khác khiến công tác phối hợp trong việc cưỡng chế tài sản thu hồi nợ thuế không đạt hiệu quả là bởi theo quy định về giao dịch bảo đảm, người đi vay và phía cho vay (ngân hàng) thỏa thuận với nhau để chuyển nhượng tài sản thế chấp mà không phải đưa ra tòa xử lý như trước đây. “Tài sản thế chấp được thỏa thuận bằng mức cho vay và tiền lãi nên cơ quan thuế có cưỡng chế cũng chẳng thu được gì. Chúng tôi cũng đã so sánh hết mức, nếu dư được chút ít thì cũng mạnh dạn cưỡng chế”-ông Chính cho biết.

Nói về các giải pháp tăng cường công tác thu ngân sách trên địa bàn trong thời gian tới, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Chư Sê cho biết sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các khoản nợ thuế, cố gắng tiếp cận, đôn đốc giải quyết dứt điểm trong từng tháng, không để phát sinh thêm nợ mới; tăng cường việc kiểm tra, rà soát các hộ kinh doanh chưa kê khai đưa vào lập bộ quản lý thuế; giải quyết nhanh các thủ tục hồ sơ theo quy định để tiến hành thu các khoản thu trước bạ, thuế thu nhập cá nhân…

Minh Nguyễn

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

Gia Lai ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp xanh

(GLO)- Bám sát định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã ưu tiên dòng vốn tín dụng cho hoạt động sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp công nghệ cao và phát triển sản phẩm xanh, sản phẩm OCOP.

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

Người lao động đồng hành cùng doanh nghiệp

(GLO)- Mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng các doanh nghiệp trong tỉnh Gia Lai vẫn luôn quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Ở chiều ngược lại, người lao động luôn sẵn sàng đồng hành với doanh nghiệp để cùng nhau phát triển.
Xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp cần nghiên cứu quy định về cơ chế giá, phí truyền tải

Xây dựng cơ chế mua bán điện trực tiếp cần nghiên cứu quy định về cơ chế giá, phí truyền tải

(GLO)- Thường trực Chính phủ yêu cầu trong quá trình xây dựng nghị định quy định cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo với khách hàng sử dụng điện lớn cần nghiên cứu các quy định về cơ chế giá, phí truyền tải và các chi phí phát sinh khác.
Gia Lai: Trao chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao

Gia Lai: Trao chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao

(GLO)- Chiều 8-5, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị công bố Quyết định số 803/QĐ-UBND ngày 28-12-2023 của UBND tỉnh về việc công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP 4 sao thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2023.

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

Người cao tuổi ở Ia Grai làm kinh tế giỏi

(GLO)- Huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) có gần 7.000 hội viên người cao tuổi (NCT), trong đó, 659 hội viên được công nhận là NCT làm kinh tế giỏi. Họ là lực lượng đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương.