Chư Sê gặp khó trong quản lý khoáng sản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Huyện Chư Sê có trữ lượng khoáng sản lớn, chủ yếu là than bùn và khoáng sản thông thường làm vật liệu xây dựng. Tuy nhiên, những khu vực có khoáng sản phân tán, nhỏ lẻ và một phần nằm trong diện tích đất sản xuất nông nghiệp của người dân khiến công tác quản lý gặp không ít khó khăn.

Đầu tháng 12-2024, qua nguồn tin báo về vụ khai thác khoáng sản trái phép tại làng Tơ Drăh, UBND xã Bar Măih đã cử lực lượng xuống hiện trường xác minh vụ việc. Qua xác minh, vị trí khai thác thuộc đất của ông Đinh Hrăm.

Theo đó, ông Hrăm đã thuê máy xúc của ông Nguyễn Minh Tú (trú tại làng Phăm Klăh, xã Bar Măih) đào đất để trồng cà phê. Trong quá trình đào đất thấy có nhiều đá cục nên ông Hrăm thuê người chẻ đá để bán.

Tại hiện trường có hơn 1.200 viên đá chẻ, khoảng 15 m3 đá cục và 1 máy phát điện. Sau khi làm rõ, UBND xã đã lập biên bản, báo cáo UBND huyện để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Văn Thương-Chủ tịch UBND xã Bar Măih-cho biết: Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép chủ yếu xảy ra tại làng Phăm Ngol, Tơ Drăh.

“Hàng năm, trên địa bàn xảy ra 1-2 vụ khai thác khoáng sản trái phép. Trong khi người dân cải tạo đất để sản xuất nông nghiệp thì phát hiện đá mồ côi nên lợi dụng khai thác để bán.

Đầu năm 2024, UBND xã đã kiện toàn đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản, xây dựng nhà yến và lò đốt than trên địa bàn xã. Đồng thời, xây dựng kế hoạch kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản tại các thôn, làng”-ông Thương thông tin thêm.

dau-thang-12-tu-nguon-tin-bao-ubnd-xa-bar-maih-kiem-tra-phat-hien-nguoi-dan-tren-dia-ban-lang-to-dra-khai-thac-da-trai-phep-va-lap-bien-ban-de-xu-ly-theo-phap-luat.jpg
Hiện trường vụ khai thác đá trái phép tại làng Tơ Dră (xã Bar Măih, huyện Chư Sê). Ảnh: L.N

Xã Hbông có 16 khu vực quy hoạch khoáng sản. Trên địa bàn xã có 6 doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản. Ngoài ra, khoáng sản còn phân bố nhỏ lẻ nằm rải rác, xen kẽ trong diện tích đất nông nghiệp của người dân, chủ yếu là đá xây dựng.

Năm 2024, trên địa bàn xã xảy ra 5 vụ vi phạm pháp luật về lĩnh vực khoáng sản, trong đó có 2 vụ khai thác và 3 vụ vận chuyển khoáng sản trái phép. Sau khi phát hiện, UBND xã đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 1,9 triệu đồng. Tang vật thu giữ là 20 m3 đá dạng cục, 2.200 viên đá chẻ và 1 máy phát điện.

Ông Phạm Hữu Viên-Chủ tịch UBND xã Hbông-thông tin: “Hiện có lượng khoáng sản khá lớn được các hộ dân thu gom trong quá trình canh tác nông nghiệp nhưng chưa có phương án tận thu. Đây chính là nguyên nhân dẫn tới những vụ việc vi phạm trong thời gian qua.

Để ngăn chặn tình trạng này, xã đã xin ý kiến cấp thẩm quyền có cơ chế giải phóng đá tập kết ở bờ ruộng để người dân có đất canh tác và Nhà nước cũng không bị thất thu nguồn khoáng sản”.

nguoi-dan-tran-dia-ban-lang-lang-to-drah-xa-bar-maih-khai-thac-da-trai-phep.jpg
Hiện trường bãi đá do người dân làng Tơ Drăh (xã Bar Măih, huyện Chư Sê) khai thác trái phép. Ảnh: L.N

Trao đổi với P.V, bà Phùng Thị Hà-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Chư Sê-cho hay: Trên địa bàn huyện có 23 khu vực quy hoạch khoáng sản với diện tích khoảng 110 ha. Chủng loại khoáng sản chủ yếu là than bùn, đá xây dựng, đá vôi, cát xây dựng và đất san lấp.

Khoáng sản phân bố ở các xã Hbông, Ayun, Ia Pal, Ia Tiêm, Bar Măih, Kông Htok và Ia Ko. Hiện có 14 khu vực đã được cấp phép, 2 khu vực đang lập thủ tục cấp phép và 7 khu vực chưa cấp phép.

Do khoáng sản phân bố nhỏ lẻ và rộng khắp nên rất khó cho công tác quản lý. Đặc biệt, một số cá nhân lợi dụng việc cải tạo đất nông nghiệp rồi tận thu khoáng sản để trục lợi.

Từ năm 2021 đến nay, trên địa bàn huyện xảy ra 45 vụ vi phạm Luật Khoáng sản, địa phương đã xử phạt với tổng số tiền hơn 628 triệu đồng. Tang vật thu giữ gồm: hơn 482 m3 đá xây dựng loại cục, 26.610 viên đá chẻ, 850 viên đá comik, 6 m3 đá lô ka và một số phương tiện khai thác đá...

“Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra chủ yếu vào thời gian ngoài giờ hành chính, ban đêm, nơi khai thác ở vùng sâu, vùng xa. Để công tác quản lý khoáng sản đạt hiệu quả cần tăng cường kiểm tra liên ngành. Trong đó, lực lượng Công an tăng cường kiểm tra các phương tiện có dấu hiệu vận chuyển khoáng sản trái phép.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên ngành đối với doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực khoáng sản”-Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiến nghị.

Có thể bạn quan tâm

Đe dọa doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, cựu cán bộ thanh tra Cục Thuế tỉnh Gia Lai lãnh án

Đe dọa doanh nghiệp chiếm đoạt tiền, cựu cán bộ thanh tra Cục Thuế tỉnh Gia Lai lãnh án

(GLO)- Sáng 27-5, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Ngô Thanh Thí (SN 1965, trú tại phường Phù Đổng, TP. Pleiku)-nguyên là cán bộ Phòng Thanh tra-Kiểm tra số 3 Cục Thuế tỉnh mức án 12 tháng tù về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đề nghị Công an xử lý vụ việc thông tin chưa chính xác trên Tik tok

Bệnh viện đa khoa tỉnh Gia Lai đề nghị Công an xử lý vụ việc thông tin chưa chính xác trên Tik tok

(GLO)- Vừa qua, một số thông tin lan truyền trên Tik tok chưa đúng sự thật về việc đưa đón bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai không chỉ gây mất uy tín bệnh viện mà còn hạ uy tín của lãnh đạo đơn vị. Do vậy, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có công văn gửi Công an tỉnh đề nghị xem xét xử lý.

Vụ mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối: Chỉnh nội dung 'không có dấu hiệu hình sự

Vụ mỹ phẩm nhà Đoàn Di Băng phân phối: Chỉnh nội dung 'không có dấu hiệu hình sự

Liên quan vụ thu hồi mỹ phẩm mà Công ty TNHH Thương mại dịch vụ VB Group (do ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng Đoàn Di Băng-là người đại diện theo pháp luật) phân phối, trong báo cáo gửi Bộ Y tế mới đây, Sở Y tế tỉnh Đồng Nai đã điều chỉnh chi tiết không có dấu hiệu hình sự thành chưa phát hiện sai phạm...

Tạm giam chủ quán karaoke vì bắt giữ người trái pháp luật

Tạm giam chủ quán karaoke vì bắt giữ người trái pháp luật

(GLO)- Ngày 22-5, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Trong đó, kẻ cầm đầu là chủ 1 quán karaoke tại thị trấn Ia Kha (huyện Ia Grai) đã cùng đồng bọn bắt giữ các nữ tiếp viên khi họ bỏ trốn.