Chư Pưh chủ động phòng ngừa bệnh viêm da nổi cục

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trước diễn biến phức tạp của bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại huyện giáp ranh Chư Sê, UBND huyện Chư Pưh chỉ đạo ngành chức năng và chính quyền địa phương tăng cường các biện pháp ngăn chặn, góp phần giảm thiệt hại cho người chăn nuôi.
Người dân cần hạn chế việc chăn nuôi thả rong ở thời điểm này nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
Người dân cần hạn chế việc chăn nuôi thả rông nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Ảnh: Quang Tấn
Theo bà Hà Thị Mai-cán bộ Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Pưh, Trung tâm tham mưu giúp UBND huyện triển khai đồng bộ các giải pháp phòng-chống, ngăn chặn dịch bệnh lây lan từ huyện Chư Sê vào địa bàn. Trong đó, tập trung hướng dẫn người dân các dấu hiệu nhận biết bệnh viêm da nổi cục và biện pháp phòng-chống như: không giết mổ, mua bán trâu, bò bị bệnh, nghi bệnh, tiêu diệt côn trùng, ruồi muỗi… Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người chăn nuôi chủ động mua vắc xin tiêm cho đàn trâu, bò để phòng bệnh. Hiện tại, các hộ chăn nuôi lớn trên địa bàn đã chủ động mua vắc xin tiêm cho đàn trâu, bò.
“Chúng tôi cùng với cán bộ phụ trách công tác thú y cấp xã thường xuyên phối hợp với các thôn, làng theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là đàn trâu, bò nghi nhiễm bệnh viêm da nổi cục. Đặc biệt, huyện đã triển khai công tác tiêu độc, khử trùng môi trường chăn nuôi. Theo đó, Trung tâm đã cấp 139 lít hóa chất Benkocid cho 9 xã, thị trấn tiến hành phun từ ngày 17-6 đến 17-7 tại khu vực chăn nuôi, chợ buôn bán động vật sống, đường làng, ngõ xóm”-bà Mai thông tin.
Ông Rlah Bơng (làng Tung Đao, xã Ia Dreng) phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Ông Rlah Bơng (làng Tung Đao, xã Ia Dreng) phun thuốc tiêu độc, khử trùng chuồng trại của gia đình. Ảnh: Quang Tấn
Đàn bò là tài sản lớn cũng như sinh kế của gia đình ông Rlah Bơng (làng Tung Đao, xã Ia Dreng). Ông cho hay: “Để bảo vệ đàn bò 14 con của gia đình, ngoài việc thường xuyên vệ sinh chuồng trại, phun thuốc tiêu độc, khử trùng môi trường xung quanh, tôi nhốt bò trong chuồng chứ không chăn thả như trước đây. Ngoài ra, tôi cũng đăng ký mua vắc xin tiêm cho đàn bò của gia đình để phòng bệnh”. Còn ông Nguyễn Xuân Tám (thôn Hòa Thành, xã Ia Phang) thì cho hay: “Để phòng bệnh viêm da nổi cục, tôi chủ động mua vắc xin tiêm cho đàn bò cũng như phun thuốc diệt côn trùng xung quanh khu vực chuồng trại”. 
Trao đổi với P.V, ông Nguyễn Long Khánh-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Chư Pưh-cho biết: Toàn huyện hiện có 24.500 con bò và 500 con trâu. Đây là khối tài sản rất lớn của người dân. Để bảo vệ đàn gia súc, UBND huyện đã tổ chức họp trực tuyến với các xã tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp phòng-chống dịch bệnh, biện pháp chăn nuôi an toàn và dấu hiệu để nhận biết bệnh viêm da nổi cục. Đồng thời, yêu cầu UBND các xã, thị trấn phối hợp với cán bộ thú y bám sát địa bàn, phát hiện sớm các ổ dịch nhằm kịp thời bao vây, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng. Ngoài ra, Phòng cũng tham mưu giúp UBND huyện triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển, giết mổ động vật không đảm bảo vệ sinh thú y, nhất là đối với trâu, bò.
QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Anh Trương Văn Sơn (bìa trái, thôn Thắng Lợi 2, xã Ia Sol) giám sát nhân công thu hoạch diện tích khoai lang của gia đình. Ảnh: Vũ Chi

Nông dân Phú Thiện trúng mùa khoai lang

(GLO)- Những ngày này, nông dân huyện Phú Thiện (tỉnh Gia Lai) đang bước vào cao điểm vụ thu hoạch khoai lang. So với năm ngoái, vụ khoai lang năm nay được mùa, được giá, nông dân thu lời bình quân trên 130 triệu đồng/ha.

Ông Trần Đình Tuấn (thôn 5, xã Ia Tô, huyện Ia Grai) cho biết, 3 ha điều của gia đình chỉ cho thu khoảng hơn 2 tấn. Ảnh: L.N

Nông dân kém vui vì năng suất điều giảm sâu

(GLO)- Mặc dù giá tăng cao nhưng người trồng điều trong tỉnh Gia Lai vẫn kém vui vì mất mùa. Nguyên nhân do vào thời điểm điều ra hoa thì gặp trời mưa, không khí lạnh kéo dài, sương muối làm hư hoa, tỷ lệ đậu quả đạt thấp.

Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú và Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm VLXD thông thường. Ảnh: Lê Nam

Gia Lai: Đấu giá thành công 9 mỏ đất làm vật liệu san lấp

(GLO)- Ngày 19-3, tại TP. Pleiku, Công ty Đấu giá hợp danh Nhất An Phú phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với 9 khu vực mỏ đất san lấp làm vật liệu xây dựng thông thường chưa có kết quả thăm dò khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

Nông nghiệp xanh: Giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh

(GLO)- Nông nghiệp xanh là xu hướng nhằm tối ưu hóa quy trình sản xuất để giảm chi phí, tăng lợi thế cạnh tranh cho sản phẩm nông nghiệp. Điểm vượt trội của nông nghiệp xanh so với nông nghiệp truyền thống là tính bền vững, bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

Khu vực Đông Nam tỉnh đang vào mùa cao điểm thu hoạch thuốc lá. Ảnh: V.C

Đầu tư nâng cao giá trị cây thuốc lá

(GLO)- Khi giá nhiều loại nông sản biến động thất thường thì giá thuốc lá luôn giữ ổn định trong nhiều năm qua. Nhờ liên kết đầu tư cũng như ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên năng suất, chất lượng thuốc lá được nâng cao, mở ra cơ hội xuất khẩu trong tương lai.

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

Krông Pa tạo động lực để đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo

(GLO)- Từ nguồn kinh phí của các chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG), huyện Krông Pa đã triển khai hỗ trợ sinh kế để tiếp thêm động lực giúp hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đặc biệt là hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Ông Ngôn (làng Kon Chră, xã Hra, huyện Mang Yang) thu hoạch mì trồng xen vào diện tích rừng keo. Ảnh: N.D

Mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp: Lợi ích kép

(GLO)- Từ năm 2023 đến nay, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) triển khai mô hình nông-lâm nghiệp kết hợp. Theo đó, các hộ đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ mượn đất trồng xen cây mì vào diện tích rừng keo do đơn vị quản lý.