Chư Prông tập trung ngăn chặn hành vi xâm hại tài nguyên rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Năm 2022, UBND huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) đã chỉ đạo lực lượng chức năng thành lập đoàn liên ngành kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi lấn chiếm đất rừng làm nương rẫy và khai thác trái phép gỗ rừng tự nhiên rồi trà trộn vào gỗ rừng trồng, gỗ vườn bán cho các cơ sở xay dăm gỗ xuất khẩu.

Sau khi nắm bắt thông tin về việc quy hoạch vùng tưới của công trình thủy lợi Ia Mơr, đầu năm 2022, nhiều người dân ở huyện Chư Prông đã lấn chiếm diện tích đất rừng tự nhiên nằm trong quy hoạch vùng tưới để làm nương rẫy. Trước tình hình đó, ngày 3-3-2022, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng tại khu vực công trình thủy lợi Ia Mơr. Theo đó, UBND huyện đã thành lập 2 tổ công tác liên ngành gồm các đơn vị: Hạt Kiểm lâm, Công an, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Meur, Đồn Biên phòng Ia Mơr, Ia Lốp, UBND xã Ia Mơr để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, ngăn chặn tình trạng đốt rừng, phá rừng, lấn chiếm đất rừng; khai thác, mua bán, vận chuyển, tàng trữ lâm sản trái phép tại khu vực công trình thủy lợi Ia Mơr. Tuy nhiên, với địa bàn quản lý rộng nên một số diện tích rừng vẫn tiếp tục bị người dân lấn chiếm. Trước thực tế đó, ngày 24-6-2022, UBND huyện tiếp tục ban hành Kế hoạch số 140/KH-UBND về việc tăng cường kiểm tra bảo vệ rừng thay thế Kế hoạch số 55/KH-UBND để thành lập 3 tổ công tác liên ngành nhằm ngăn chặn triệt để các hành vi xâm hại tài nguyên rừng tại khu vực công trình thủy lợi Ia Mơr.

Lực lượng chức năng phát hiện vụ xâm lấn rừng tại xã Ia Mơr (huyện Chư Prông). Ảnh: Hạ Vy
Lực lượng chức năng phát hiện vụ xâm lấn rừng tại xã Ia Mơr (huyện Chư Prông). Ảnh: Hạ Vy



Ông Trương Văn Thắng-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện-thông tin: Trong năm 2022, tại khu vực trên, các lực lượng chức năng đã kiểm tra, phát hiện và bắt giữ 21 vụ vi phạm. Tang vật, phương tiện bị thu giữ gồm: 33,232 m3 gỗ, 47,5 ster củi, 2 xe ô tô, 2 xe công nông, 1 xe máy cày... Lực lượng chức năng đã xử lý 11 vụ, trong đó, xử lý hình sự 3 vụ; tịch thu tang vật gồm 7,773 m3 gỗ và 11,5 ster củi. Đồng thời, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm đối với tập thể UBND xã Ia Mơr, 3 viên chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ  Ia Meur, 1 viên chức của Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch, 5 công chức Hạt Kiểm lâm huyện.

Thực hiện Kế hoạch số 1123/KH-UBND ngày 23-3-2017 của UBND tỉnh, trong 5 năm qua, UBND huyện đã chỉ đạo các ngành chức năng và chính quyền cơ sở tuyên truyền, vận động người dân kê khai diện tích đất rừng bị lấn chiếm và chuyển đổi cây trồng phù hợp với mục đích lâm nghiệp và tham gia trồng rừng. Kết quả, tổng diện tích đất rừng bị lấn chiếm đã được người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp mục đích lâm nghiệp là 872,55 ha; riêng năm 2022 là 205,53 ha.

Thời gian qua, trên địa bàn các xã Ia Ga, Ia Lâu, Ia Piơr, Ia Mơr, Ia Púch, Ia Boòng có nhiều điểm thu mua củi vườn, đặt máy băm với công suất lớn để chế biến dăm gỗ xuất khẩu. Một số đối tượng đã lợi dụng trà trộn mua bán gỗ, củi rừng tự nhiên. Do đó, ngày 31-10-2022, UBND huyện tiếp tục ban hành Quyết định số 2258/QĐ-UBND thành lập tổ công tác liên ngành gồm: Hạt Kiểm lâm, Công an huyện, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Tài chính-Kế hoạch và UBND các xã, thị trấn kiểm tra các điểm mua bán củi và các cơ sở xay dăm trên địa bàn. Kết quả, tổ liên ngành phát hiện có 1 điểm mua bán củi rừng trồng tại xã Ia O có lẫn lộn củi rừng tự nhiên không có hồ sơ hợp pháp của ông Phan Công Tuyên (hộ khẩu thường trú tại huyện Đức Cơ). Sau khi xác minh, ngày 29-11-2022, Hạt Kiểm lâm huyện đã ra quyết định xử phạt ông Tuyên 6 triệu đồng và tịch thu 7 ster củi.

Trao đổi với P.V, ông Từ Ngọc Thông-Phó Chủ tịch UBND huyện-cho biết: Thời gian tới, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chuyên môn tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn nhằm phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt là đối với diện tích rừng tự nhiên nằm trong quy hoạch vùng tưới của công trình thủy lợi Ia Mơr, khu vực tiếp giáp biên giới và các khu vực lân cận; kịp thời xử lý và hạn chế tối đa các vụ việc xâm hại đến tài nguyên rừng, lấn chiếm đất rừng xảy ra trên lâm phần quản lý.

 

 HẠ VY
 

Có thể bạn quan tâm

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

Cá nhân môi giới bất động sản không có chứng chỉ hành nghề bị phạt đến 60 triệu đồng

(GLO)- Đó là nội dung đáng chú ý tại Nghị định số 339/2026/NĐ-CP quy định chi tiết mức xử phạt đối với vi phạm quy định về hoạt động môi giới, kinh doanh dịch vụ tư vấn, dịch vụ quản lý bất động sản và vi phạm về phòng, chống rửa tiền trong hoạt động kinh doanh dịch vụ lĩnh vực này.

Cán bộ Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 nhắc nhở tài xế về các điểm chưa đảm bảo tại chốt giữ của container. Ảnh: K.A

Gia Lai tăng cường kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải

(GLO)- Từ ngày 26-8 – 25-9, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải. Cùng với kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng CSGT tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tài xế.

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

Xem bóng đá miễn phí trên web lậu, người dùng đang trả giá bằng điều gì?

(GLO)- Từ website được lập bởi 1 lập trình viên mê bóng đá, XoilacTV phát triển thành hệ thống nhiều trang web phát bóng đá lậu, thu hút lượng lớn người xem và kiếm hàng trăm tỷ đồng từ quảng cáo cá cược. Vụ việc đặt ra câu hỏi: Người dùng đang trả giá thế nào cho những trận bóng “miễn phí”?

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

Vĩnh Thạnh: Tuyên truyền pháp luật, ký cam kết đầu năm học

(GLO)- Sáng 4-9, Trường THPT Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đoàn xã và Công an xã Vĩnh Thạnh tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh toàn trường; đồng thời tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật, nội quy nhà trường năm học 2026-2027.

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

Người thân mất liên lạc 7 năm, gia đình có được chia hết tài sản thừa kế?

(GLO)- Một người thân trong gia đình mất liên lạc suốt 7 năm, không có tin tức. Khi gia đình có tài sản thừa kế cần phân chia, nhiều người đặt câu hỏi: người đã biệt tích lâu năm có còn được tính là người thừa kế hay gia đình có thể chia toàn bộ tài sản cho những người đang có mặt?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

Mô tô phân khối lớn chạy 150-200 km/h trên đường: CSGT xử lý thế nào?

(GLO)- Vụ biker Nguyễn Văn Út (Út Lụi) tử nạn khi điều khiển mô tô phân khối lớn trên QL 1 qua Khánh Hòa ngày 30-8 đang được cơ quan chức năng điều tra. Sự việc một lần nữa đặt ra câu hỏi: Mô tô có khả năng đạt tốc độ rất cao được phép chạy bao nhiêu và vượt giới hạn sẽ bị CSGT xử lý thế nào?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

Tin nhắn Zalo có giá trị chứng cứ khi kiện đòi tiền?

(GLO)- Trong thời đại giao dịch trực tuyến ngày càng phổ biến, không ít trường hợp cho vay tiền chỉ trao đổi qua Zalo hoặc các ứng dụng nhắn tin khác. Khi xảy ra tranh chấp, câu hỏi được nhiều người đặt ra là: Tin nhắn Zalo có thể được sử dụng làm chứng cứ để đòi lại tiền hay không?

null