Chư Prông: Nhiều xã để mất rừng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông (Gia Lai) vừa tiến hành thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường rừng, công tác quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp tại các xã: Bàu Cạn, Thăng Hưng, Bình Giáo, Ia Vê, Ia Me, Ia Pia và Ia Púch. Tại các xã này, UBND huyện Chư Prông phát hiện đều để xảy ra tình trạng lấn chiếm đất rừng làm rẫy ở các mức độ vi phạm khác nhau. 
 Nhiều xã trên địa bàn huyện Chư Prông đã để xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy. Ảnh: L.V.N
Nhiều xã trên địa bàn huyện Chư Prông đã để xảy ra tình trạng phá rừng làm nương rẫy. Ảnh: L.V.N
Theo đó, tại xã Ia Vê, qua kiểm tra hồ sơ và thực tế việc quản lý, bảo vệ diện tích đất rừng từ năm 2015 đến nay, UBND huyện phát hiện xã để mất 186,96 ha đất lâm nghiệp có rừng tại 3 tiểu khu 910, 911, 912. Cùng với đó, UBND xã Ia Vê cũng đã để các hộ dân lấn chiếm 110,83 ha đất lâm nghiệp không có rừng. 
Xã Ia Me có 47,91 ha đất lâm nghiệp có rừng bị lấn chiếm ở 4 tiểu khu 894, 895, 896, 898. Đồng thời, xã Ia Me đã để người dân lấn chiếm 176,69 ha đất lâm nghiệp không có rừng để làm rẫy. Nhiều địa phương khác cũng để xảy ra tình trạng mất đất rừng tương tự như xã Ia Pia để mất 76,25 ha; xã Bình Giáo để mất 62,74 ha; xã Bàu Cạn để mất 7,2 ha; xã Thăng Hưng để mất 28,02 ha; UBND xã Ia Púch để mất 12,51 ha.
Với việc để mất hàng trăm héc ta đất rừng, UBND huyện Chư Prông đã chỉ đạo Phòng Nội vụ tham mưu UBND huyện tổ chức kiểm điểm trách nhiệm 6 cán bộ gồm: ông Siu Jơu-nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Vê; ông Nguyễn Bá Nhung-Chủ tịch UBND xã Ia Pia; ông Bùi Văn Nghị-nguyên Chủ tịch UBND xã Ia Me; ông Phạm Quang Hùng-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Me; ông Nguyễn Thanh Hải-Chủ tịch UBND xã Thăng Hưng; ông Rơ Lan Gien-Chủ tịch UBND xã Bình Giáo. Ủy ban nhân dân huyện Chư Prông cũng chỉ đạo UBND xã, Chủ tịch UBND các xã: Bàu Cạn, Ia Púch nghiêm túc rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng thời gian qua.
LÊ VĂN NGỌC

Có thể bạn quan tâm

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

Đi bộ vào cao tốc có bị phạt?

(GLO)- Vụ việc 1 người phụ nữ bất ngờ băng qua cao tốc rồi bị ô tô tông tử vong đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các bên, trong đó có việc người đi bộ tự ý vào cao tốc sẽ bị xử lý thế nào?

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

Khởi tố 6 cựu giáo viên Trường Mẫu giáo Kon Pne

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú với 6 cựu giáo viên của Trường Mẫu giáo Kon Pne (xã Đăk Rong) liên quan đến vụ rút 500 triệu đồng từ ngân sách nhà nước.

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

Cản trở phóng viên tác nghiệp có thể bị xử lý thế nào?

(GLO)- Từ ngày 26-9, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động nghề nghiệp của nhà báo, phóng viên có thể bị phạt từ 20-30 triệu đồng. Trường hợp đe dọa, uy hiếp tính mạng người làm báo có thể bị phạt đến 100 triệu đồng nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

Một kết luận giám định tâm thần có thể làm thay đổi vụ án như thế nào?

(GLO)- Từ hoạt động giám định pháp y tâm thần, một kết luận về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi có thể tác động trực tiếp đến hướng xử lý người phạm tội. Vụ án tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương cho thấy cáo buộc “chạy” kết luận đã tạo ra những hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng.

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

Ngày 6-10 xét xử vụ 3 mẹ con bị sát hại ở Đồng Nai: Người yêu cũ của hung thủ được triệu tập

(GLO)- Đúng 8 giờ ngày 6-10, Tòa án nhân dân (TAND) TP. Đồng Nai sẽ xét xử công khai Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ phường Hố Nai) về 2 tội giết người và sử dụng trái phép vũ khí quân dụng trong vụ 3 mẹ con bị sát hại. Người yêu cũ của bị cáo cũng được triệu tập đến phiên tòa.

null