Chư Prông: Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ngày càng có nhiều mô hình sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế cao từng bước được nhân rộng trên địa bàn huyện Chư Prông (Gia Lai), từ đó giúp người dân nâng cao thu nhập.



Thực hiện đề án “Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa, năng suất, chất lượng, hiệu quả gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp trên địa bàn giai đoạn 2015-2020”, huyện Chư Prông đã triển khai nhiều biện pháp, trong đó tập trung phát triển các mô hình, dự án đem lại hiệu quả kinh tế cao, hướng đến nền sản xuất hàng hóa. Cùng với đó, ưu tiên đối tượng thụ hưởng các dự án là đồng bào dân tộc thiểu số và hộ nghèo. Để triển khai thực hiện thành công các mô hình phát triển sản xuất, huyện đã phân công các phòng chuyên môn xuống cơ sở tìm hiểu các gia đình có điều kiện về vốn, nhân lực. Trên cơ sở đó, động viên các hộ xây dựng mô hình sản xuất, áp dụng khoa học kỹ thuật và quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn người dân thực hiện các mô hình theo quy trình kỹ thuật sản xuất.

 Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông cung cấp cây giống cho người dân để sản xuất. Ảnh: H.C
Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông cung cấp cây giống cho người dân để sản xuất. Ảnh: H.C



Năm 2015, gia đình ông Nguyễn Đức Hùng (tổ 3, thị trấn Chư Prông) được huyện hỗ trợ 1 cặp hươu sinh sản trị giá hơn 20 triệu đồng. Nhờ chăm sóc tốt nên đến nay, gia đình ông đã có 4 con hươu. Cùng với nuôi hươu, ông mạnh dạn đầu tư nuôi thêm 2 con nai và 4 con nhím để tăng thu nhập. Ông Hùng cho biết: “Cặp hươu giống được huyện hỗ trợ sinh trưởng, phát triển tốt. Nhung hươu có chất lượng cao, được nhiều người ưa chuộng. Mỗi năm, gia đình tôi thu nhập hơn 60 triệu đồng từ bán nhung hươu và nai. Tôi thấy đây là mô hình rất hiệu quả vì nuôi hươu và nai mất ít công chăm sóc, giá nhung rất cao, bình quân hơn 15 triệu đồng/kg”. Từ mô hình chăn nuôi của ông Hùng, hiện nay, người dân trên địa bàn huyện Chư Prông đã thành lập một tổ chăn nuôi hươu và nai với 15 hộ tham gia để trao đổi kinh nghiệm cùng nhau phát triển kinh tế.

Theo thống kê của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông, hiện nay, trên địa bàn huyện đang có 30 mô hình chăn nuôi, trồng trọt bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Thu nhập bình quân hàng năm của mỗi hộ gia đình tham gia mô hình đạt hơn 150 triệu đồng. Ngoài những mô hình này, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện còn đang phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai mô hình trồng xen một số loại cây ăn quả trên vườn cà phê với kinh phí 200 triệu đồng (nhân dân đóng góp 60 triệu đồng) với sự tham gia của 5 hộ tại làng Grang (xã Ia Phìn). Mỗi hộ trồng xen 30 cây sầu riêng và 45 cây bơ trên 1 ha cà phê. Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, sau 4 năm, 1 ha trồng xen sẽ cho thu nhập cao gấp 2 lần so với chỉ trồng cà phê. Cũng trong năm 2019, từ nguồn vốn sự nghiệp khoa học công nghệ, huyện Chư Prông đã triển khai cho 30 hộ tại làng Iắt và làng Klũh Klăh (xã Ia Boòng) trồng xen sầu riêng và mít Thái trong vườn cà phê với tổng kinh phí 600 triệu đồng (nhân dân đóng góp 250 triệu đồng).

Gia đình ông Kpuih Thiếp (làng Grang, xã Ia Phìn) là hộ tham gia mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê do Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh triển khai. Ông Thiếp cho biết: “Trước đây, tôi được đi tham quan mô hình trồng xen cây ăn quả trong vườn cà phê ở các địa phương khác, thấy hiệu quả kinh tế rất cao. Vì vậy, khi địa phương triển khai mô hình, tôi liền tham gia. Hy vọng với 1 ha cà phê trồng xen cây ăn quả, tới đây gia đình tôi sẽ có cuộc sống khấm khá hơn”.

Đánh giá về các mô hình phát triển kinh tế trên địa bàn, ông Lưu Hoài Hưng-Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Chư Prông-cho biết: Các mô hình sản xuất được triển khai trong những năm qua đã mang lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện thu nhập cho người dân. Hiện nay, chúng tôi cũng đang xây dựng một số mô hình phát triển kinh tế khác, tập trung vào những loại cây trồng, vật nuôi cho thu nhập cao, thị trường tiêu thụ ổn định, hướng đến sản xuất hàng hóa chất lượng cao như mô hình trồng 2 ha bưởi da xanh theo hướng VietGAP tại xã Ia Ga, mô hình trồng 2 ha na Hoàng Hậu tại xã Ia Băng và Ia Vê...”.

THIÊN THANH

Có thể bạn quan tâm

gia-lai-xu-ly-dut-diem-ton-tai-chong-khai-thac-IUU

Gia Lai: Xử lý dứt điểm tồn tại trong chống khai thác IUU

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Văn bản số 12699/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, lực lượng và địa phương liên quan khẩn trương khắc phục những tồn tại trong đợt cao điểm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

Liên kết sản xuất giúp cà phê Bờ Ngoong vươn xa

(GLO)- Từ những rẫy cà phê sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, người dân xã Bờ Ngoong (tỉnh Gia Lai) đang thay đổi cách làm bằng việc liên kết vào hợp tác xã (HTX), sản xuất theo quy trình bền vững, xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn và kết nối với doanh nghiệp để nâng tầm giá trị cà phê địa phương.

gia-lai-huong-dan-ngu-dan-khai-thac-hai-san-an-toan-hieu-qua

Gia Lai tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản an toàn, hiệu quả

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Dương Mah Tiệp đã ký ban hành Văn bản 12566/UBND-NNMT gửi các sở, ngành, địa phương ven biển yêu cầu tăng cường hướng dẫn ngư dân khai thác hải sản phù hợp với ngư trường, nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển.

Nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

Gia Lai đầu tư nâng cao giá trị ngành hàng chanh dây

(GLO)- Gia Lai có khoảng 5.500 ha chanh dây, sản lượng khoảng 210 nghìn tấn/năm. Từ quả chanh dây tươi, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã tạo ra nhiều sản phẩm như dịch cấp đông, nước ép cô đặc, tinh cốt..., qua đó mở rộng đầu ra, nâng giá trị và giảm áp lực tiêu thụ trong mùa thu hoạch.

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

2,5 triệu ha rừng keo và nghịch lý bán nguyên liệu giá rẻ

(GLO)- Việt Nam hiện có khoảng 2,5 triệu ha rừng keo, chiếm phần lớn diện tích rừng keo của thế giới. Thế nhưng khoảng 80% sản lượng gỗ keo vẫn được đưa vào sản xuất dăm gỗ và viên nén, đặt ra bài toán chuyển từ bán nguyên liệu giá trị thấp sang chế biến sâu, tạo giá trị cao hơn.

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

Học làm nông nghiệp qua những mùa cây

(GLO)- Từ mô hình sản xuất thực tế, Khoa Nông nghiệp và Môi trường đưa bài học vào kỹ năng nghề, lấy những vấn đề phát sinh làm chất liệu đổi mới đào tạo, gắn nhà trường với sản xuất và nhu cầu doanh nghiệp.

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

Chuyển đổi cây trồng hiệu quả, mở hướng giảm nghèo

(GLO)- Từ những diện tích sản xuất kém hiệu quả, người dân xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) đang từng bước thay đổi tư duy, lựa chọn cây trồng phù hợp để nâng cao hiệu quả sản xuất. Ðây cũng là hướng đi được xã thúc đẩy, đưa sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo sinh kế và giảm nghèo bền vững.

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

Ưu tiên nghiên cứu các giống cây trồng chủ lực

(GLO)- Bám sát định hướng sản xuất của tỉnh Gia Lai và các địa phương trong khu vực, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (phường Quy Nhơn Nam) tập trung chọn tạo, chuyển giao các giống cây trồng có năng suất, chất lượng, khả năng thích ứng tốt.

null