Chư Păh phát huy hiệu quả mô hình nông hội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai thực hiện, các nông hội ở huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã từng bước khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, tăng cường liên kết với nông dân phát triển sản xuất, góp phần nâng cao đời sống.

Cuối năm 2019, Nông hội sản xuất cà phê sạch xã Nghĩa Hưng được thành lập với 30 thành viên, canh tác gần 60 ha cà phê. Sau khi thành lập, Nông hội đã mời chuyên gia, cán bộ khuyến nông huyện và các doanh nghiệp tổ chức tập huấn, hội thảo đầu bờ, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị cho thành viên. Bà Trần Thị Hải Lý-Chủ nhiệm Nông hội-cho hay: Thời gian qua, các thành viên đã được doanh nghiệp tập huấn sản xuất cà phê theo tiêu chuẩn 4C, UTZ và RA; liên kết thu mua sản phẩm. Khi các thành viên được cấp giấy chứng nhận sản xuất cà phê bền vững thì được bán với giá cao và cộng thưởng 200-300 đồng/kg. Đồng thời, Nông hội liên kết với 300 hộ trong xã sản xuất cà phê theo hướng bền vững. “Từ khi tham gia nông hội, các thành viên có sự chuyển biến về nhận thức, nắm vững kỹ thuật sản xuất cà phê, được trao đổi kinh nghiệm thực tế. Qua tính toán chung, 1 ha cà phê canh tác theo tiêu chuẩn 4C, UTZ thì người dân tiết kiệm được vốn đầu tư 15-20 triệu đồng, năng suất tăng 10-15%”-bà Lý chia sẻ.

Mô hình trồng cây sầu riêng trên địa bàn huyện Chư Păh cho thu nhập cao. Ảnh: Lê Nam

Mô hình trồng cây sầu riêng trên địa bàn huyện Chư Păh cho thu nhập cao. Ảnh: Lê Nam

Đầu năm 2022, Nông hội sầu riêng xã Ia Nhin được thành lập với 27 hội viên, canh tác hơn 45 ha sầu riêng. Ông Nguyễn Thế Học-Chủ nhiệm Nông hội-cho hay: Nông hội thường xuyên tổ chức cho các thành viên đến từng vườn trao đổi kinh nghiệm, học tập nhau theo phương châm “Người biết nhiều chỉ người biết ít”. Nhờ đó, mọi người hướng dẫn nhau cách chăm sóc vườn cây, sử dụng phân bón hữu cơ, đầu tư hệ thống tưới nước phun mưa tại gốc giúp tiết kiệm công lao động, giảm chi phí đầu tư. Ngoài ra, một số thành viên Nông hội đã thuê tư vấn hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh, chế độ chăm sóc để vườn cây đậu quả cao. “Nhiều thành viên Nông hội giờ chỉ nhìn biểu hiện trên lá là biết cây bị bệnh hay thiếu chất dinh dưỡng. Hiện chúng tôi đã làm hồ sơ để được cấp mã số vùng trồng, hướng đến xuất khẩu, nâng cao giá trị quả sầu riêng”-ông Học chia sẻ.

Ông Phan Hữu Dương-Chủ nhiệm Nông hội cà phê sạch thị trấn Ia Ly. Ảnh: Lê Nam

Ông Phan Hữu Dương-Chủ nhiệm Nông hội cà phê sạch thị trấn Ia Ly. Ảnh: Lê Nam

Tương tự, đầu tháng 7-2022, Nông hội lúa 6 tháng được thành lập tại xã Ia Mơ Nông với 15 thành viên là các hộ đồng bào dân tộc thiểu số để giúp nhau thay đổi nếp nghĩ, cách làm nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. “Khi tham gia Nông hội, các hộ có điều kiện học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong canh tác lúa, lịch thời vụ sản xuất hiệu quả, an toàn. Tuy nhiên, không ít thành viên vẫn còn sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu làm lúa để phục vụ lương thực cho gia đình, chưa mang tính sản xuất hàng hóa. Hơn nữa, hiệu quả sản xuất chưa cao. Để nâng cao hiệu quả, chúng tôi đang tích cực tuyên truyền, vận động phát triển thêm hội viên mới để mở rộng sản xuất, hướng tới xây dựng thương hiệu gạo đặc sản và tham gia Chương trình OCOP”-Chủ nhiệm Nông hội Rơ Châm Thợ kỳ vọng.

Đến nay, huyện Chư Păh đã xây dựng được 5 nông hội gồm: Nông hội sản xuất cà phê sạch tại xã Nghĩa Hưng; Nông hội hoa lan tại thị trấn Phú Hòa; Nông hội cà phê sạch tại thị trấn Ia Ly; Nông hội sầu riêng tại xã Ia Nhin; Nông hội lúa 6 tháng tại xã Ia Mơ Nông.

Trao đổi với P.V, bà Rơ Châm H’Phik-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Chư Păh-cho biết: Việc triển khai thực hiện mô hình nông hội được các ngành, địa phương quan tâm và xem đây là một trong những giải pháp góp phần thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, giúp kinh tế của huyện ngày càng phát triển. Các nông hội đã phát huy vai trò kết nối nông dân, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay và không ngừng đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, liên kết tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững. Từng bước xóa bỏ tư duy làm ăn nhỏ lẻ, kém hiệu quả và tạo ra những sản phẩm nông sản sạch, đáp ứng nhu cầu thị trường. Để các nông hội hoạt động hiệu quả, thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương cần thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc. Cùng với đó, các cơ quan chuyên môn của huyện tăng cường hỗ trợ tập huấn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất, xây dựng thương hiệu cho từng sản phẩm.

Có thể bạn quan tâm

Chứng chỉ VFCS/PEFC giúp sản phẩm từ rừng của Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn có giá trị kinh tế cao khi tiêu thụ trên thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: N.N

Phó Giám đốc VFCO Nguyễn Hoàng Tiệp: Chứng chỉ rừng đảm bảo lợi ích cho người trồng và doanh nghiệp

(GLO)- Chứng chỉ rừng giúp nâng giá trị gỗ, hỗ trợ kỹ thuật cho người trồng và tạo nguồn nguyên liệu đạt chuẩn cho doanh nghiệp. Xung quanh vấn đề này, P.V Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã trao đổi với TS. Nguyễn Hoàng Tiệp-Phó Giám đốc Văn phòng Chứng chỉ Quản lý rừng bền vững (VFCO).

Nghề nuôi cá lồng bè trên sông Sê San đã tạo nên diện mạo mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai.

"Xanh hóa" sinh kế vùng sông nước

(GLO)- Nghề nuôi cá lồng bè đang mang lại sinh khí mới cho vùng sông nước phía Tây Gia Lai, giúp khai thác hiệu quả tiềm năng mặt nước, thúc đẩy nông nghiệp xanh và hình thành thương hiệu “cá sạch Tây Gia Lai”. Đây được xem là hướng phát triển bền vững, tạo sinh kế cho nhiều người dân địa phương.

Năng lượng tái tạo là lĩnh vực tiềm năng của tỉnh Gia Lai, đóng góp lớn vào sản lượng điện của quốc gia. Ảnh: Vũ Thảo

Nền tảng cho công thương nghiệp Gia Lai bứt phá

(GLO)- Sự kết hợp giữa lợi thế của cao nguyên đất đỏ bazan và tiềm năng vùng ven biển đang mở ra cơ hội để Gia Lai vươn lên trở thành cực tăng trưởng mới của miền Trung-Tây Nguyên, nhất là trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với công nghiệp chế biến, xuất khẩu và logistics.

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

Khẩn trương phục hồi rừng dương An Lương

(GLO)- Hơn 1 năm qua, hàng nghìn cây dương dọc tuyến tỉnh lộ 639 thuộc xã An Lương dần bị chết khô. Trước thực trạng này, UBND xã phối hợp với ngành chức năng kiểm tra, xác định nguyên nhân và triển khai các biện pháp trồng dặm nhằm duy trì chức năng phòng hộ ven biển.

 Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

null