Chư Păh gặp mặt những người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 31-1, UBND huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) gặp mặt những người chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú tại địa phương.
Quang cảnh Hội nghị Gặp mặt. Ảnh: Đinh Yến

Quang cảnh Hội nghị Gặp mặt. Ảnh: Đinh Yến

Dự buổi gặp mặt có đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Gia Lai; lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo UBND, Trưởng Công an các xã, thị trấn và 53 người chấp hành xong án phạt tù cư trú tại địa phương.

Tính đến nay, trên địa bàn huyện Chư Păh có 83 người được đặc xá, chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và tái hòa nhập cộng đồng. Họ đều có ý thức đến trình diện UBND các xã, thị trấn và chịu sự quản lý, giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tích cực trợ giúp pháp lý, hỗ trợ các giấy tờ liên quan để những người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng theo quy định của pháp luật.

Buổi gặp mặt diễn ra trong không khí thân mật, gần gũi; hầu hết những người chấp hành xong án phạt tái hòa nhập cộng đồng cư trú tại địa phương đều bày tỏ mong muốn được các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ về việc làm và vay vốn để có thể ổn định cuộc sống, trở thành công dân tốt, sống và làm việc có ích cho gia đình và xã hội. Những người chấp hành xong án phạt tù cũng hy vọng được xóa bỏ định kiến, kỳ thị, phân biệt đối xử, giúp tái hòa nhập cộng đồng...

Đại diện các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn huyện cũng cam kết tạo điều kiện, giúp đỡ để những người chấp hành xong án phạt tù có việc làm cũng như vay vốn làm ăn để ổn định cuộc sống.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nay Kiên nhấn mạnh: Buổi gặp mặt, nhằm động viên những người tái hòa nhập cộng đồng cư trú tại địa phương nhận thức rõ trách nhiệm của mình đối với gia đình, xã hội, hiểu được đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về chính sách tái hòa nhập cộng đồng, từ đó không mặc cảm, tự ti, cố gắng vươn lên trong cuộc sống, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và địa phương.

“Thời gian đến, huyện Chư Păh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành có liên quan, các xã, thị trấn tạo điều kiện để những người chấp hành xong án phạt tù được vay vốn, học nghề, tạo việc làm để ổn định cuộc sống; cũng như thành lập Quỹ giúp đỡ các gia đình của người chấp hành xong án phạt tù có hoàn cảnh khó khăn”.

Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nay Kiên (thứ 3 từ trái sang) trao quà động viên cho người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương có nhiều tiến bộ trong tái hoà nhập cộng đồng. Ảnh: Đinh Yến

Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nay Kiên (thứ 3 từ trái sang) trao quà động viên cho người chấp hành xong án phạt tù về cư trú tại địa phương có nhiều tiến bộ trong tái hoà nhập cộng đồng. Ảnh: Đinh Yến

Dịp này, Chủ tịch UBND huyện Chư Păh Nay Kiên và đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, huyện, các ban, ngành liên quan trao quà động viên 53 người chấp hành xong án phạt tù trở về cư trú tại địa phương có nhiều tiến bộ trong tái hoà nhập cộng đồng.

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

Bắt giữ “siêu trộm” có 6 tiền án

(GLO)- Mặc dù đã có 6 tiền án cùng về tội “Trộm cắp tài sản”, song 1 đối tượng ở phường An Phú (tỉnh Gia Lai) sau khi ra tù vẫn lẻn vào xóm trọ ở xã Đak Đoa trộm xe máy và bị bắt giữ.

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

Cảnh báo hành vi tự chế, mua bán, tàng trữ vũ khí, công cụ hỗ trợ

(GLO)- Một số người, nhất là thanh thiếu niên, mua công cụ hỗ trợ, linh kiện để tự chế vũ khí theo hướng dẫn trên mạng xã hội mà chưa lường hết hậu quả pháp lý. Hành vi mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ có thể bị phạt hành chính hàng chục triệu đồng, thậm chí bị xử lý hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null