Chủ động thông tin để định hướng dư luận

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sau khi kết thúc buổi họp báo định kỳ quý II-2024 do UBND tỉnh tổ chức vào chiều 19-7 vừa qua, hầu hết các nhà báo đều tỏ ra hài lòng. 

Nguyên nhân là do những vấn đề trao đổi, chất vấn, kiến nghị của đại diện các cơ quan báo chí đều được người phát ngôn các sở, ngành, địa phương trả lời cụ thể bằng văn bản hoặc trả lời trực tiếp tại diễn đàn này. Bên cạnh đó, thành phần tham dự cuộc họp báo là giám đốc, thủ trưởng các sở, ngành, địa phương, đơn vị hoặc cấp phó được giao nhiệm vụ phát ngôn chính thức. Không còn tình trạng “xin ghi nhận” để “về báo cáo lại” như một số kỳ họp báo trước đây.

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn công tác cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin vào sáng 23-7. Ảnh: Văn Ngọc

Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn công tác cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin vào sáng 23-7. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, khác với các kỳ trước, chủ trì buổi họp báo lần này là Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch. Ngoài phần trả lời của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đã trực tiếp đăng đàn trao đổi, trả lời một số vấn đề nóng được báo chí quan tâm trong thời gian qua như: Công ty cổ phần Cấp nước Chư Sê hoạt động không ổn định gây ảnh hưởng đến đời sống người dân; vụ việc liên quan đến 359 ha cao su trên lâm phần Ban Quản lý rừng phòng hộ Ia Púch (huyện Chư Prông); vấn đề khắc phục hậu quả việc phân lô, bán nền trái phép trên địa bàn TP. Pleiku…

Có thể nói, việc trực tiếp chủ trì và trao đổi thẳng thắn nhiều vấn đề tại một cuộc họp báo đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của người phụ trách, điều hành hoạt động của UBND tỉnh.

Cũng với quan điểm chủ động cung cấp thông tin cho báo chí để định hướng dư luận, sáng 23-7, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị tập huấn công tác cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin. Hội nghị được kết nối từ điểm cầu cấp tỉnh đến 17 huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh với gần 1.000 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt một số nội dung rất quan trọng như: việc cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng tiếp xúc, trả lời phỏng vấn của báo chí; xử lý khủng hoảng truyền thông…

Đây là những vấn đề cốt lõi được đề cập tại Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước và một số văn bản liên quan. Tuy nhiên, thời gian qua, một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chú trọng triển khai thực hiện hoặc cố tình né tránh việc cung cấp thông tin cho báo chí.

Vì vậy, trong phần phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch nhấn mạnh: “Tuy nhiên, ở một số cơ quan, đơn vị vẫn còn lúng túng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí và xử lý thông tin. Qua đó dẫn tới việc cung cấp, phản hồi, định hướng thông tin còn chậm. Mong rằng thông qua hội nghị tập huấn lần này, các đại biểu sẽ vận dụng vào thực tế theo từng vị trí công việc tương ứng để cung cấp thông tin cho báo chí một cách kịp thời, chính xác, đúng quy định của pháp luật”.

Có thể khẳng định: 2 sự kiện nói trên đã thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo UBND tỉnh đối với việc thông tin cho báo chí cũng như kỹ năng xử lý thông tin của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Thực tế cho thấy, nếu các cơ quan, đơn vị chủ động cung cấp thông tin cho báo chí một cách kịp thời, chính xác thì sẽ góp phần định hướng dư luận theo chiều hướng tích cực. Ngược lại, nếu chậm cung cấp hoặc cố tình che giấu thì dẫn đến thông tin sai lệch, thậm chí khủng hoảng về truyền thông.

Để thực hiện tốt việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, thiết nghĩ, các cơ quan, đơn vị cần quán triệt thực hiện các nội dung tại Công văn số 306/STTTT-TTBCXB ngày 20-4-2017 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Có thể bạn quan tâm

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Chuyện sinh con và hơn thế nữa...

Ngày 22-10, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất các giải pháp khắc phục tình trạng mức sinh thấp - một thách thức lớn trong công tác dân số và phát triển bền vững hiện nay.

Minh bạch giá điện

Minh bạch giá điện

Bỏ độc quyền, giá điện có thể sẽ cao hơn hiện nay. Thế nhưng vì sao người dân, doanh nghiệp - những người luôn mong giá điện rẻ, vẫn một lòng đề nghị xóa bỏ độc quyền điện? Bởi điều quan trọng nhất đối với họ không hẳn là giá cao hay thấp mà là sự minh bạch.

Tấm lá chắn

Tấm lá chắn

"Bắt cóc online" - một cụm từ rất mới mẻ xuất hiện gần đây nhưng lại là nỗi ám ảnh của bao bậc cha mẹ về sự nguy hiểm, mất mát và tàn bạo.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

null