Emagazine

E-magazine Chủ động, quyết liệt thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Thị Thanh Lịch, Dương Mah Tiệp. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan. Dự hội nghị tại điểm cầu các địa phương có lãnh đạo HĐND, UBND, các thành viên Ban Chỉ đạo cấp huyện và UBND cấp xã.

Cũng theo báo cáo, tổng vốn ngân sách nhà nước Chương trình MTQG về xây dựng NTM năm 2023 là 794,719 tỷ đồng (vốn kéo dài năm 2022 sang 310,049 tỷ đồng). Đến nay, toàn tỉnh có 91/182 xã đạt chuẩn NTM, đạt 50%; 3 đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM (TP. Pleiku, thị xã An Khê và thị xã Ayun Pa); có 131 thôn, làng đạt chuẩn NTM, trong đó có 110 thôn, làng đồng bào DTTS.

Tổng vốn ngân sách nhà nước Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 là 1.397,21 tỷ đồng (vốn kéo dài năm 2022 sang 426,146 tỷ đồng). Đến cuối năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS là 21,26%, giảm 4,32% so với năm 2021; tỷ lệ thôn, làng có đường ô tô đến trung tâm được cứng hóa đạt 98,95%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp đạt 99,99%; tỷ lệ thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng đạt 97%; tỷ lệ đơn vị hành chính cấp huyện có phòng Dân tộc đạt 88,24%; tỷ lệ đơn vị hành chính cấp xã vùng đồng bào DTTS và miền núi có cán bộ phụ trách công tác dân tộc đạt 100%.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Thụy

Tổng vốn ngân sách nhà nước Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 là 357,687 tỷ đồng (vốn năm 2022 chuyển sang 129,855 tỷ đồng). Chương trình thực hiện trên địa bàn tỉnh gồm 7 dự án, 11 tiểu dự án. Năm 2022, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 10,06%. Tỉnh phấn đấu đến cuối năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,1%.

Tại hội nghị, đại diện các địa phương đã báo cáo tiến độ và những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Ông Lê Thanh Sơn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang-cho hay: Hiện nay, nguồn vốn đầu tư năm 2023 từ ngân sách tỉnh đối với các nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở chưa được phân khai, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án. Trên địa bàn các xã, thị trấn của huyện không còn quỹ đất khai hoang, phục hóa nên việc giải quyết đất sản xuất cho các đối tượng thụ hưởng không thực hiện được. Dự án mô hình phát triển sản phẩm OCOP về du lịch cộng đồng làng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng) là mô hình thí điểm của cả nước nhưng chưa thống nhất được cơ quan thực hiện thẩm định dự án nên chưa có cơ sở triển khai các bước tiếp theo. “Đề nghị UBND tỉnh có ý kiến với Trung ương điều chỉnh tăng mức hỗ trợ đất ở, đất sản xuất tương ứng với mức giá đất trên thị trường; sớm cấp nguồn vốn đầu tư năm 2023 đối với các nội dung hỗ trợ nhà ở, đất ở chưa được cấp; cấp đủ vốn để thực hiện giải ngân dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư làng Tăng Lăng, Hro, Klếch, Sơ Lam (xã Krong)”-Phó Chủ tịch UBND huyện Kbang đề xuất.

Tương tự, ông Huỳnh Ngọc Ẩn-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro-cho rằng: Thực hiện 3 chương trình MTQG trên địa bàn còn vướng mắc dẫn đến tiến độ giải ngân chậm và có một số nguồn vốn địa phương không thực hiện được phải trả lại hoặc chuyển nguồn. “Đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với các bộ, ngành có văn bản hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ khoán bảo vệ rừng cho cộng đồng, hộ gia đình trong trường hợp thời gian bảo vệ rừng không đủ 1 năm; ban hành quy định thực hiện việc ủy thác nguồn kinh phí sự nghiệp được giao để hỗ trợ phát triển sản xuất và sinh kế cho các hộ DTTS có hoàn cảnh khó khăn. Đề nghị UBND tỉnh điều chuyển nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022, 2023 với số tiền hơn 25,8 tỷ đồng không có khả năng thực hiện và giải ngân được của huyện sang cho các đơn vị, địa phương khác để thực hiện”-Phó Chủ tịch UBND huyện Kông Chro kiến nghị.

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các chương trình MTQG trên địa bàn tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành và địa phương đã đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ông Kpă Đô-Trưởng ban Dân tộc tỉnh-cho hay: Dự án hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi còn gặp nhiều vướng mắc nhưng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP, trong đó có việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân bằng tiền (không lập dự án đầu tư theo quy định). Do đó, đề nghị các địa phương khẩn trương hỗ trợ nhà ở cho người dân; bố trí ngân sách địa phương thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ được hỗ trợ nhằm đảm bảo đời sống cho người dân. Đồng thời, đề nghị các địa phương rà soát quỹ đất để hỗ trợ theo quy định.

Còn theo ông Vũ Ngọc An-Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT: Để tháo gỡ khó khăn trong vấn đề trợ cấp gạo bảo vệ và phát triển rừng, Sở đã phối hợp với các sở, ngành liên quan báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xác định cụ thể đối tượng hộ gia đình nghèo chưa tự túc được lương thực, quyết định đối tượng được trợ cấp, mức trợ cấp cụ thể theo diện tích, số khẩu phù hợp với thực tế địa phương và thời gian trợ cấp.

Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trương Hải Long nhấn mạnh: Thời gian qua, Trung ương và tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát, đánh giá tổng hợp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đã có một số cơ chế để tháo gỡ. Tuy nhiên, kết quả triển khai thực hiện các chương trình MTQG vẫn còn hạn chế, tỷ lệ giải ngân vốn còn thấp; ở một số nơi, người đứng đầu còn chưa sâu sát đôn đốc thực hiện; chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư còn chưa tốt, công tác giải phóng mặt bằng còn chậm trễ nên đã gặp vướng mắc trong triển khai, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân chung của chương trình.

Ảnh: Đức Thụy

Ảnh: Đức Thụy

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai các chương trình MTQG, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh sắp tới ban hành quy định, định mức chi ngân sách nhà nước hỗ trợ thực hiện dự án giúp các địa phương có cơ sở giải ngân nguồn vốn; khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể trình tự, thủ tục thanh, quyết toán các chương trình MTQG, tạo thuận lợi cho cấp cơ sở đẩy nhanh tiến độ giải ngân chương trình. Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định quy định mức hỗ trợ giám sát thi công công trình; quy định việc quản lý, vận hành công trình, quy trình bảo trì, mức chi phí bảo trì công trình các dự án thuộc chương trình MTQG áp dụng cơ chế đặc thù trên địa bàn tỉnh. Ban Dân tộc tỉnh rà soát tham mưu UBND tỉnh sửa đổi tỷ lệ hỗ trợ và cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ bằng tiền để luân chuyển trong cộng đồng thực hiện dự án phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Các chủ chương trình (Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh) tiếp tục theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện từng chương trình MTQG của các sở, ban, ngành, địa phương theo quy định và kịp thời hướng dẫn, xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền…


Cùng với đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động, quyết liệt hơn nữa trong triển khai thực hiện các chương trình MTQG. Trong đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các nhà thầu, tư vấn đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn được giao; phân công cụ thể lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện các chương trình.

Có thể bạn quan tâm

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 2: Xóa bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”

(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 1: “Bahnar Đêga Kon Kông” - bình mới rượu cũ

(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Người trẻ vào rừng trồng lan

E-magazine Vào rừng trồng lan

(GLO)- Từ năm 2020 đến nay, anh Đinh Công Lương (SN 1992, ở xã Phú Thiện) duy trì thói quen vào rừng trồng lan. Ban đầu chỉ là những chuyến đi với vài người bạn có chung niềm yêu thích thiên nhiên, rồi dần anh kết nối thêm nhiều người tham gia.

Lặn tự do giữa biển xanh

E-magazine Lặn tự do giữa biển xanh

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, đại dương còn ẩn chứa một thế giới sống động dưới làn nước trong xanh, nơi san hô rực rỡ và hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn.

Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

E-magazine Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

(GLO)- Muay là môn thể thao hiện đại được ưa chuộng ở nhiều nơi, trong đó có phố núi Pleiku. Những tín đồ của môn võ này vừa được đắm chìm trong những màn so găng gay cấn, quyết liệt và không kém phần đẹp mắt của các võ sĩ hàng đầu quốc gia ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2026.

Làm giàu từ cây cao su

E-magazine Làm giàu từ cây cao su

(GLO)- Cây cao su không chỉ mở ra việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, mà còn góp phần thiết yếu vào xây dựng cơ sở hạ tầng và củng cố quốc phòng-an ninh.

Người Tây Nguyên đổi đời nhờ cao su

E-magazine Người Tây Nguyên đổi đời nhờ cao su

(GLO)- Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Binh đoàn 15 đang sử dụng hơn 15 ngàn lao động, trong đó hơn 60% là người dân tộc thiểu số. Nhờ cây cao su mà người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hành trình nhặt “vàng đen” giữa sóng gió ở vùng biển Nhơn Lý

E-magazine Hành trình nhặt “vàng đen” giữa sóng gió ở vùng biển Nhơn Lý

(GLO)- Trời còn tối mờ, gió biển rít từng cơn, những ghềnh đá ở Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã lác đác bóng người đi hái rong mứt. Biển động khiến nhiều người buộc phải quay lại bờ, nhưng vẫn có những ngư dân kiên trì bám đá, len lỏi theo con nước rút để tìm “lộc trời”.

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

Những công trình mang dấu ấn đại biểu Quốc hội

E-magazine Những công trình mang dấu ấn đại biểu Quốc hội

(GLO)-Mặc dù đảm nhiệm trọng trách lớn ở địa phương nhưng các đại biểu Quốc hội vẫn luôn dành thời gian về cơ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đó, họ đã kịp thời kiến nghị lên Quốc hội và Chính phủ hoạch định các chủ trương, chính sách phù hợp với địa phương.