Chủ động, bình tĩnh, chắc chắn bước qua chông gai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Mặc dù đã được dự báo trước, năm 2023 là năm thuận lợi, khó khăn đan xen nhưng khó khăn vẫn nhiều hơn thuận lợi. Ý thức được điều đó, chúng ta đã chủ động, tự tin, chắc chắn, đoàn kết để vượt qua chông gai. Chúng ta đã đạt nhiều thành tựu nổi bật trong phát triển KT-XH tháng 2 và 2 tháng đầu năm, thời điểm có Tết Nguyên đán. Tinh thần 'tháng Giêng là tháng ăn chơi' dường như không còn nữa.
Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư 2,82 tỷ USD

Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư 2,82 tỷ USD

Trong bức tranh có cả mảng sáng - tối của 2 tháng đầu năm, hoạt động xuất khẩu hàng hóa đã cho thấy những tín hiệu khởi sắc khi bắt đầu lấy lại đà tăng trưởng. Cán cân thương mại tiếp tục thặng dư 2,82 tỷ USD minh chứng cho việc chúng ta đã nắm được lại thị trường truyền thống và mở rộng thị trường mới để đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu hàng hóa.

Trải qua giai đoạn khó khăn, đình trệ do dịch COVID-19, vì thế quá trình phục hồi thường đòi hỏi nỗ lực phải lớn gấp nhiều lần so với thông thường, đặc biệt, không còn chỗ cho tư tưởng "đủng đỉnh đầu năm". Chúng ta đã chậm lại nhiều sau 2 năm dịch bệnh, nếu tiếp tục chậm, dù là chút ít do các yếu tố như nghỉ lễ kéo dài, thì bước thụt lùi sẽ lớn hơn.

Do đó, ngay từ đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quán triệt cả bộ máy vào cuộc quyết liệt, bắt tay ngay vào công việc, trở lại với "guồng quay công việc" sau kỳ nghỉ Tết. Chúng ta chắt chiu từng cơ hội cho tăng trưởng, nhất là khi đã có thời cơ lớn do sớm kiểm soát được dịch bệnh.

Những điểm sáng của 2 tháng đầu năm 2023 đã cho thấy "trái ngọt" từ những nỗ lực, những quyết liệt, những chuyến công tác xuyên Tết của lãnh đạo Chính phủ, các cấp, các ngành. Đó là lạm phát được kiểm soát ở mức phù hợp; chỉ số sản xuất của một số ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 2 tăng cao; tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký cấp mới tính đến ngày 20/2 đạt 1,76 tỷ USD, gấp 2,8 lần và số dự án cấp mới cũng gấp tới 1,4 lần cùng kỳ năm trước; khách quốc tế ước đạt 1,8 triệu lượt, gấp 36,6 lần so với cùng kỳ năm trước...

Đặc biệt, với những chỉ đạo quyết liệt và nhiều giải pháp rất mạnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đầu tư công bắt đầu có những chuyển biến rất tích cực (tăng gần 37% so với cùng kỳ). Từ đó, củng cố thêm niềm tin đầu tư công hoàn toàn có thể là động lực tốt cho tăng trưởng trong năm nay, khi mọi năm, câu chuyện giải ngân thường được nhắc tới là "đủng đỉnh đầu năm".

Năm 2022, tỷ lệ giải ngân đạt gần 93,5% kế hoạch và là năm có số tuyệt đối giải ngân cao nhất từ trước đến nay. Còn năm nay, kế hoạch vốn được Quốc hội quyết nghị là hơn 711.000 tỷ đồng. Dù mục tiêu giải ngân cải thiện không lớn về tỷ lệ khi chỉ cao hơn ít nhất 1,5% so với năm ngoái nhưng rất thách thức bởi con số giải ngân tuyệt đối tối thiểu phải đạt khoảng 676.000 tỷ đồng, tức là tăng thêm tới hơn 134.000 tỷ đồng so với năm 2022.

Mục tiêu phấn đấu tỷ lệ giải ngân đầu tư công ít nhất 95% trong năm 2023 như Thủ tướng đề ra tại Hội nghị toàn quốc về giải ngân vốn đầu tư công vừa qua, đòi hỏi quyết tâm rất lớn trong thực hiện và quyết tâm này phải cao hơn trước nhiều mới có thể đạt được. Bởi những năm gần đây, dù năm nào cũng quyết tâm, cuối cùng, vì nhiều lý do cả khách và chủ quan, kết quả giải ngân vẫn chưa đạt như mong muốn.

Khối lượng phải giải ngân đầu tư công rất lớn khi hàng loạt công trình, dự án lớn, nhỏ sẽ và đang triển khai, rất cần các cấp, các ngành phải nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, và phải cố gắng ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm. Chỉ khi có 3 cái "hơn" này, một nguồn lực quan trọng mới thật sự trở thành động lực cho phát triển.

Ngoài những điểm sáng, số liệu tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2023 cho thấy nền kinh tế bộc lộ khá nhiều khó khăn so với những gì chúng ta quan sát được vào cuối năm 2022. Ý thức được điều đó, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết liệt chỉ đạo, sát sao từng việc, điều hành một cách chủ động, tự tin, bài bản, chắc chắn để vượt qua chông gai.

Nền kinh tế năm 2023 mới đi được 2 tháng, với "bước đà" đầy cố gắng. Nhưng chặng đường phía trước vẫn còn dài, còn nhiều chông gai, đòi hỏi phải đoàn kết hơn nữa, gắng sức hơn nữa để tiến bước trong gió ngược, chứ chưa thể hài lòng hay thỏa mãn với các chỉ số. Sau chạy đà, giai đoạn tăng tốc phải được bắt đầu ngay.

Có thể bạn quan tâm

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

Khi nỗi lo của dân được giải tỏa

(GLO)- Những ngày qua, thông tin UBND tỉnh Gia Lai đồng ý bố trí kinh phí để nghiên cứu đầu tư hệ thống tiêu thoát lũ cho vùng sản xuất nông nghiệp ở khu phố 3 và khu phố 5 (phường Quy Nhơn Đông) đã nhận được sự đồng tình của người dân địa phương.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch.

“Hung thần” xe đạp điện độ chế: Đừng để bất an nối dài bi kịch

(GLO)- Sự kiện hàng loạt học sinh ở Gia Lai sử dụng xe đạp điện độ chế bị xử lý hay những vụ tai nạn thương tâm liên quan đến loại phương tiện này tiếp tục gióng lên hồi chuông nhức nhối: Những chiếc “xe đạp” nhưng sở hữu sức mạnh của “hung thần” đang được tiếp tay bởi sự thờ ơ của người lớn.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển.

Không thể để thủ tục hành chính thành rào cản của phát triển

(GLO)- Theo thông tin tại phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của nhiệm kỳ khóa XVI vào chiều 4-5, với 8 nghị quyết và những con số “biết nói” từ chiến dịch cắt giảm thủ tục hành chính thần tốc, Chính phủ thể hiện quyết tâm quét sạch những “hòn đá tảng” ngáng chân sự phát triển của đất nước.

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

Đơn giản hóa điều kiện kinh doanh giúp kinh tế tư nhân phát triển

(GLO)- Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4-5, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu phải “cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết” - xem đây là một trong những giải pháp khuyến khích doanh nghiệp phát triển, trong bối cảnh nền kinh tế đang cần một "cú hích" mới, đặc biệt từ khu vực tư nhân.

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

Khi Thủ tướng 'điểm huyệt' du lịch

"Cần suy nghĩ nghiêm túc để tránh tình trạng khách quốc tế đến nhưng phần lớn nguồn thu lại thuộc về các đối tác nước ngoài" là chỉ đạo cực kỳ "đúng và trúng" của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

null