Choáng với giá thuê mặt bằng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau 7 năm hoạt động, quán cà phê Starbucks Reserve có vị trí đắc địa nhất TP.HCM của thương hiệu này bất ngờ thông báo sẽ đóng cửa từ ngày 26.8. Nguyên nhân chính được cho là do tiền thuê mặt bằng cao ngất ngưởng.

"Ông lớn" Starbucks còn không chịu nổi chi phí mặt bằng thì ai sẽ là người chấp nhận được mức giá này?

Giá thuê cả tỉ đồng/tháng

Starbucks Reserve Hàn Thuyên (số 11-13 Hàn Thuyên, Q.1, TP.HCM) là cửa hàng Reserve duy nhất tại TP.HCM của hãng cà phê Mỹ, nơi giới thiệu những hương vị cà phê cao cấp được pha chế bởi những coffee master. Sau 7 năm hoạt động và luôn đông khách, mới đây quán thông báo sẽ đóng cửa và cho biết sẽ sớm trở lại tại một vị trí khác. Việc Starbucks Reserve Hàn Thuyên đóng cửa lập tức thu hút sự quan tâm của nhiều người. Trong thông báo ngưng hoạt động, Starbucks Việt Nam không nêu lý do nhưng theo tìm hiểu của chúng tôi, hãng cà phê không đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng thuê mặt bằng.

Được biết, Starbucks Việt Nam thuê mặt bằng trên với giá 700 triệu đồng/tháng. Nhiều nguồn tin cho biết hiện chủ nhà đang rao giá thuê mới là 750 triệu đồng/tháng, tức khoảng 9 tỉ đồng/năm. Khách thuê sẽ được miễn phí 1 tháng tiền thuê nhà để sửa chữa và có thể nhận mặt bằng từ tháng 9 tới. Khách thuê phải đặt cọc 3 hoặc 6 tháng tùy vào thời gian ký hợp đồng thuê 5 hay 10 năm. Sở dĩ mặt bằng trên có mức giá cao ngất ngưởng như vậy vì vị trí đắc địa, nằm đối diện công viên 30 Tháng 4 và cách không xa nhà thờ Đức Bà, dinh Độc Lập.

Hãng Starbucks phải trả mặt bằng này sau 7 năm kinh doanh

Hãng Starbucks phải trả mặt bằng này sau 7 năm kinh doanh

Chưa hết ngạc nhiên vì Starbucks Reserve Hàn Thuyên đóng cửa, mức giá thuê mặt bằng ở đây khiến nhiều người sốc nặng. Thực tế, giá thuê mặt bằng ở trung tâm TP.HCM từ lâu đã nổi tiếng đắt đỏ. Trước Starbucks, không ít doanh nghiệp phải "bỏ của chạy lấy người". Bà Nguyễn Thị Lành, chủ một cơ sở chăm sóc sắc đẹp trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Q.1), cho biết đã thuê 5 tầng của một tòa nhà với giá 1,5 tỉ đồng/tháng, nếu thuê hết cả 12 tầng thì lên tới gần 2,8 tỉ đồng. Mỗi năm tiền thuê mặt bằng khoảng 18 tỉ đồng. Theo bà Lành, do giá thuê quá cao, nhiều lần bà đã thương lượng với chủ nhà để giảm giá nhưng bất thành. "Chi phí thuê mặt bằng quá cao, ăn hết vào lợi nhuận của doanh nghiệp. Mấy năm nay khó khăn, gồng không nổi nên tôi đang tìm một mặt bằng khác khu Q.1, Q.3 với giá thuê chỉ dao động khoảng 500 - 700 triệu đồng/tháng nhưng rất khó", bà cho hay.

Cũng gánh mỗi tháng chi phí thuê mặt bằng 1,2 tỉ đồng, giám đốc một bệnh viện thẩm mỹ có trụ sở trên đường 3 Tháng 2 (Q.10), nói với chúng tôi: "Chi phí thuê mặt bằng quá cao đang đè chết doanh nghiệp". Trong khi đó, giá bất động sản hiện nay ở các con đường "hot" như 3 Tháng 2, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ… lên đến hơn 2 tỉ đồng/m2 nên doanh nghiệp không có tiền để mua đất tự xây trụ sở vì chi phí quá lớn. Thậm chí có tiền cũng không mua được vì những người đang sở hữu các bất động sản ở đây đều là người giàu.

"Giá thuê đắt đỏ là vậy nhưng cứ 2 năm lại tăng giá thêm 10%, bất kể doanh nghiệp làm ăn lời hay lỗ. Do kinh doanh dịch vụ làm đẹp nên công ty buộc phải thuê mặt bằng ở những cung đường tập trung nhiều bệnh viện thẩm mỹ. Giá thuê có cao nhưng phải cắn răng chịu đựng vì nếu trả giá chủ nhà cũng không cho, có khi còn bị đòi lại mặt bằng vì nhiều người khác cũng đang lùng thuê", vị này cho hay.

Một mặt bằng khác nằm trên đường Nguyễn Huệ có giá thuê lên đến hơn 1 tỉ đồng/tháng, không gồng nổi nên một nhà hàng Nhật đã phải trả mặt bằng tìm nơi khác. Đáng nói, dù không ai thuê nhưng nhiều tháng qua chủ mặt bằng vẫn không hạ giá, chấp nhận bỏ trống. Những môi giới tại đây cho biết muốn thuê mặt bằng, khách phải thanh toán trước 1 tháng và cọc thêm 2 tháng. Như vậy số tiền cọc và thanh toán đã lên đến 3 tỉ đồng, chưa kể muốn kinh doanh được thì phải làm lại toàn bộ nội thất.

Nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa phải bỏ trống một phần vì giá thuê quá cao

Nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa phải bỏ trống một phần vì giá thuê quá cao

Kinh doanh chỉ có lỗ

Bà Xuân Trang, quản lý lĩnh vực F&B của một tập đoàn bất động sản tại TP.HCM, xác nhận: Hiện nay giá thuê mặt bằng, đặc biệt là ở những trục đường danh giá, là "trái tim" của các thành phố lớn thường cao hơn gấp 3 lần so với giá trị và hiệu quả kinh doanh mà nó mang lại. Như một hãng cà phê trong nước thuê mặt bằng nhỏ ở đường Alexandre De Rhodes với giá khoảng 20.000 USD/tháng; một hãng khác thuê mặt bằng ở đường Công xã Paris đối diện nhà thờ Đức Bà có giá lên đến 1,2 tỉ đồng/tháng…

"Với giá thuê này dù khách có đông đến cỡ nào, kinh doanh cũng không có lời, thậm chí lỗ nặng. Tuy nhiên, việc các nhãn hàng, thương hiệu thuê mặt bằng ở những tuyến đường đắt đỏ không đặt nặng vấn đề lợi nhuận mà nó là khẳng định thương hiệu, làm hình ảnh, quảng bá", bà Xuân Trang phân tích. Ngay cả tập đoàn nơi bà Trang đang làm việc cũng luôn săn lùng những mặt bằng danh giá, "VIP nhất" để thuê.

"Nếu kinh doanh theo chuỗi, theo hệ thống thì những mặt bằng ở các vị trí trung tâm, đắc địa sẽ được những mặt bằng khác bù lỗ. Miễn sao toàn hệ thống vẫn có lời thì các chủ thương hiệu vẫn phải tìm những mặt bằng trung tâm để xuất hiện. Thay vì đi thuê biển quảng cáo ngoài trời mỗi năm tốn tiền tỉ, thì những mặt bằng này được xem là nơi để quảng bá hiệu quả. Mặt bằng ở những trục đường danh giá, là con tim của thành phố, thể hiện được đẳng cấp của thương hiệu thường được săn lùng thuê và thời hạn tối đa phải từ 3 - 5 năm. Đây là lý do vì sao mặt bằng cho thuê ở khu vực trung tâm dù đắt đỏ nhưng vẫn luôn được săn lùng", bà Xuân Trang giải thích.

Theo ông Lê Duy, chủ hệ thống nhà hàng Yen Sushi, ở những tuyến đường trung tâm thường các nhãn hàng xa xỉ, đặc biệt là thời trang, thuê mở cửa hàng nhằm quảng bá thương hiệu. Nhưng với một nhãn hàng, chi phí thuê mặt bằng khoảng 200 - 300 triệu đồng/tháng mới mong có lời còn từ 400 - 500 triệu đồng/tháng là rất khó. "Hệ thống chúng tôi mới thuê một mặt bằng ở đường Lê Lợi, Q.1 với giá lên đến 500 triệu đồng/tháng. Với giá thuê này doanh nghiệp rất khó có lời, mục đích chính cũng để làm thương hiệu và các chi nhánh khác phải bù lỗ", ông Lê Duy cho hay.

Công ty CBRE VN đánh giá mặt bằng khu vực trung tâm TP.HCM đang có giá thuê cao gấp 5 lần so với trung bình các khu vực khác của thành phố. Giá thuê quá đắt đỏ đã tạo nên một làn sóng dịch chuyển khỏi trung tâm của các thương hiệu chuỗi. Bên cạnh đó, sức mua suy giảm cũng khiến những mặt bằng "vàng" trở nên kém hấp dẫn hơn khi tiền thuê chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Đồng Khởi, Tràng Tiền có giá thuê đắt đỏ hàng đầu thế giới

Theo đánh giá của Cushman & Wakefield, VN có 2 con đường thuộc nhóm giá thuê mặt bằng đắt đỏ hàng đầu thế giới là Đồng Khởi (TP.HCM) và Tràng Tiền (Hà Nội). Trong đó, giá thuê mặt bằng trên đường Đồng Khởi đắt thứ 13 thế giới với 390 USD mỗi feet vuông một năm (tương đương 350 USD mỗi m2 một tháng). Trong khi đó tuyến đường Tràng Tiền được Cushman & Wakefield xếp hạng có giá thuê mặt bằng đắt thứ 17 thế giới với gần 300 USD mỗi m2 một tháng. Ghi nhận tại hai tuyến đường này chủ yếu được các thương hiệu cao cấp hàng đầu thế giới thuê như Louis Vuitton, Hermes, Patek Philippe…

Theo Đình Sơn (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

Lòng dân đồng thuận, công trình thuận lợi

(GLO)- Hơn 60 hộ dân ở phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, bàn giao mặt bằng để triển khai 6 công trình kè sông, góp phần tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành công trình trước mùa mưa bão.

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

Hé lộ diện mạo hồ Gươm trong phương án quy hoạch mới đang lấy ý kiến

(GLO)- Mở rộng quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nghiên cứu công trình biểu tượng “Khải hoàn môn”, phát triển không gian ngầm, hạ giải một số công trình, mở thêm tuyến phố đi bộ là những nội dung đáng chú ý trong phương án điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Gươm và phụ cận đang được Hà Nội lấy ý kiến.

Người dân xã Ia Khươl tự nguyện di dời hàng rào bàn giao mặt bằng mở đường giao thông

Người dân Ia Khươl đồng thuận mở đường giao thông

(GLO)- Nhiều hộ dân xã Ia Khươl (tỉnh Gia Lai) tự nguyện di dời hàng rào, cổng ngõ, vật kiến trúc để bàn giao mặt bằng phục vụ nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, góp phần tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khổ sở vì đường xuống cấp

Khổ sở vì đường xuống cấp

(GLO)- Tại khu vực Pleiku (tỉnh Gia Lai), nhiều tuyến đường đang xuống cấp nghiêm trọng, gây khó khăn cho việc đi lại và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người dân mong các địa phương sớm có giải pháp khắc phục, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường để bảo đảm việc đi lại, sinh hoạt.

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân: Tăng tốc những chặng cuối

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang đôn đốc các nhà thầu huy động nhân lực, phương tiện, thiết bị tại công trường, tổ chức các mũi thi công suốt ngày đêm trên tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân, phấn đấu đến tháng 10-2026 hoàn thành dự án.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

Hòa Hội tạo đà thu hút đầu tư

(GLO)- Ðể từng bước tạo nền tảng thu hút đầu tư, từ đầu năm 2026 đến nay, xã Hòa Hội (tỉnh Gia Lai) tập trung tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình và giải ngân vốn đầu tư công.

Đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai

Làm rõ cơ sở pháp lý, trách nhiệm trong thực hiện dự án đường Vành đai 5

(GLO)- Khẳng định Dự án đường Vành đai 5 - vùng Thủ đô Hà Nội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động đến sự phát triển của cả vùng trong nhiều thập niên tới, đại biểu Lê Hoàng Anh đề nghị xem xét kỹ lưỡng, nhất là về cơ chế, chính sách đặc thù và trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

Cấp phép thi công nút giao đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong

(GLO)- Giám đốc Ban Quản lý xã Kbang (tỉnh Gia Lai) Nguyễn Quang Toàn cho biết: Khu Quản lý đường bộ III (Cục Đường bộ Việt Nam) vừa cấp giấy phép thi công công trình đường vào Khu di tích lịch sử cách mạng của tỉnh tại xã Krong đấu nối với đường Trường Sơn Đông tại Km280+480 (phải tuyến), xã Kbang.

null