Chợ “Tết nhân ái” ấm lòng người dân xã Đăk Kơ Ning

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Chợ "Tết nhân ái" Xuân Ất Tỵ năm 2025 diễn ra chiều 18-1 tại nhà văn hóa xã Đăk Kơ Ning (huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai). Những phần quà thiết thực tại chương trình làm ấm lòng hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở xã.

Chợ “Tết nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro phối hợp cùng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Huyện Đoàn tổ chức với 10 gian hàng nhu yếu phẩm, quần áo, bánh kẹo và 1 gian hàng cắt tóc miễn phí. Khoảng 600 hộ nghèo, cận nghèo, người nhiễm chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai năm 2024 đến mua sắm tại các gian hàng.

947cca422af396adcfe2.jpg
Chợ “Tết nhân ái” được tổ chức tại nhà văn hóa xã Đăk Kơ Ning (huyện Kông Chro) mang đến những suất quà thiết thực làm ấm lòng nhiều người dân ở xã. Ảnh: Ngô Chiến

Mỗi hộ được nhận phiếu mua hàng 700.000 đồng để mua các mặt hàng thiết yếu như: gạo, mì tôm, nước mắm, muối, bột ngọt, hạt nêm, đường, bánh tét, bánh chưng, mứt Tết... Tổng kinh phí chương trình hơn 400 triệu đồng do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động các nhà hảo tâm, công ty, doanh nghiệp trong và ngoài huyện tài trợ.

Cầm phiếu mua hàng trên tay, chị Đinh Thị Het (làng Tkắt) cho biết: Tham gia Chợ “Tết nhân ái”, chị và nhiều bà con được thưởng thức các tiết mục văn nghệ, mua sắm hàng hóa thiết yếu cho bản thân và gia đình. Cảm ơn chính quyền, các cơ quan, các nhà tài trợ đã quan tâm, tạo điều kiện cho tôi và nhiều hộ khó khăn khác đón Tết Nguyên đán đầm ấm.

Còn anh Đinh Thyer (làng Nhang Lớn) bộc bạch: “Tôi đã mua xong phiếu tặng quà với nhiều loại thực phẩm, hàng hóa, nhu yếu phẩm cần thiết cho gia đình chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và được cắt tóc miễn phí. Tôi mong các cấp, ngành, các nhà hảo tâm duy trì Chợ “Tết nhân ái” hàng năm để giúp đỡ những hộ nghèo như tôi đón Tết vui tươi, ấm áp”.

597c181452a1eeffb7b0.jpg
Anh Đinh Thyer (đứng giữa ở làng Nhang Lớn, xã Đăk Kơ Ning) mua sắm nhu yếu phẩm cần thiết chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Ất Tỵ. Ảnh: Ngô Chiến

Ông Phạm Huy Vân-Chủ tịch UBND xã Đăk Kơ Ning thông tin: Đăk Kơ Ning là xã đặc biệt khó khăn của huyện Kông Chro. Xã có 4 thôn, làng với 3.408 khẩu; người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 83,85% dân số, đời sống của bà con còn nhiều khó khăn; tỷ lệ hộ nghèo của xã còn cao.

“Lần đầu tiên các đơn vị tổ chức chương trình Chợ “Tết nhân ái” tại xã. Đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực không những chia sẻ khó khăn, mang lại một cái Tết ấm áp cho mọi người, mà còn góp phần cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ nâng cao cuộc sống cho người dân trên địa bàn”-Chủ tịch UBND xã Đăk Kơ Ning thông tin.

3a8b53a35b12e74cbe03.jpg
Chợ “Tết nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện và Huyện Đoàn phối hợp tổ chức nhằm giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn có thêm điều kiện vui Xuân đón Tết đủ đầy hơn. Ảnh: Trần Hiền

Việc chăm lo Tết cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là người dân vùng sâu, vùng xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được cấp ủy, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị, Hội, đoàn thể huyện Kông Chro quan tâm triển khai bằng việc làm cụ thể. Thượng tá Nguyễn Xuân Hải-Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Kông Chro chia sẻ: Hàng năm, Ban Chỉ huy vận động nhà hảo tâm, trích từ nguồn tăng gia sản xuất của đơn vị để phối hợp với các cơ quan, xã, thị trấn tổ chức gian hàng 0 đồng.

“Năm nay, chúng tôi mang tới gian hàng 0 đồng tại Chợ “Tết nhân ái” là 500kg gạo, 100 chiếc bánh chưng để tặng hộ nghèo, người nhiễm chất độc da cam/dioxin. Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần hỗ trợ nhu yếu phẩm thiết yếu và tạo niềm vui, phấn khởi cho bà con đón Tết cổ truyền trọn vẹn”-Thượng tá Hải nói.

be4862f45841e41fbd50.jpg
Bên cạnh mua sắm các nhu yếu phẩm cần thiết tại các gian hàng 0 đồng, người dân tham gia Chợ "Tết nhân ái" còn được cắt tóc miễn phí. Ảnh: Ngô Chiến

Trao đổi với P.V, bà Phan Trần Hiền-Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Kông Chro cho biết: Hưởng ứng phong trào “Tết nhân ái” xuân Ất Tỵ năm 2025 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, Hội đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức chương trình Chợ "Tết nhân ái" xuân Ất Tỵ năm 2025 tại xã Đăk Kơ Ning. Thông qua chương trình nhằm tăng cường công tác phối kết hợp giữa Hội với các đơn vị trong các hoạt động an sinh xã hội, cùng đồng hành thực hiện công tác từ thiện nhân đạo trên địa bàn.

“Từ đầu tháng 1-2025 đến nay, Hội đã tiếp nhận và tặng quà cho 5.814 lượt người có hoàn cảnh khó khăn, tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Hội Chữ thập đỏ tỉnh giao”-bà Hiền phấn khởi thống kê kết quả đạt được.

Có thể bạn quan tâm

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

Ia Grai: Tặng bò giống cho phụ nữ khó khăn

(GLO)- Sáng 15-4, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức trao tặng bò giống sinh sản cho 3 gia đình hội viên phụ nữ là hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Ia Hrung.

Pleiku: Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân đạt giải nhất tại chương trình ngoại khóa liên trường

Pleiku: Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân đạt giải nhất tại chương trình ngoại khóa liên trường

(GLO)- Ngày 12-4, tại TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Trường Tiểu học-THCS Bùi Thị Xuân phối hợp với Trường THCS Trưng Vương, THCS Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm Ngoại ngữ Lanna-Popodoo Pleiku tổ chức chương trình ngoại khóa liên trường câu lạc bộ tiếng Anh năm học 2024-2025 dành cho học sinh khối 9.

Người dân xã Chư Gu lưu thông qua cầu tạm. Ảnh: L.N

Người dân xã Chư Gu mong ước cây cầu bắc qua sông Ba

(GLO)- Để rút ngắn thời gian di chuyển đến khu sản xuất, người dân xã Chư Gu (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã tự làm cầu tạm bắc qua sông Ba. Vì vậy, việc có một cây cầu được đầu tư kiên cố để đi lại thuận tiện, an toàn hơn là mong mỏi của hàng ngàn hộ dân nơi đây suốt nhiều năm qua.

Gia đình anh Rơ Châm Nek có nguồn thu khoảng 200 triệu đồng/năm từ trồng trọt. Ảnh: T.D

“Làng Campuchia” trên đất Gia Lai

(GLO)- Gần nửa thế kỷ sau cuộc trốn chạy khỏi nạn diệt chủng Pol Pot để đến định cư ở làng Triêl (xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai), cuộc sống của những người dân Campuchia đã ổn định và ngày càng sung túc.