Chiến sự ngày 2/7: Nga phá hủy 5 sở chỉ huy Ukraine; Kiev yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ tung đòn với Nga

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/7 cho biết các lực lượng của họ đã phá hủy 5 sở chỉ huy của quân đội Ukraine ở khu vực Donbas và Mykolaiv.

Lực lượng Ukraine bắn một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp vào các vị trí của Nga ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine vào ngày 21/6. Ảnh NYT.
Lực lượng Ukraine bắn một khẩu lựu pháo M777 do Mỹ cung cấp vào các vị trí của Nga ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine vào ngày 21/6. Ảnh NYT.


Các lực lượng Nga đã phá hủy 5 sở chỉ huy quân đội Ukraine ở Donbas và trong khu vực Mykolaiv bằng vũ khí chính xác cao, đồng thời tấn công 3 nhà kho ở khu vực Zaporizhzhia, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Cũng theo nguồn tin này, lực lượng không quân Nga đã tấn công một cơ sở vũ khí và thiết bị của Ukraine tại một nhà máy sản xuất máy kéo ở Kharkiv, phía đông bắc Ukraine.

Trong khi đó, quân đội Ukraine đã cáo buộc Nga thực hiện các cuộc tấn công bằng cách sử dụng bom phốt pho gây cháy trên Đảo Rắn, chỉ một ngày sau khi Moscow rút lực lượng khỏi mỏm đá ở Biển Đen.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine, Valeriy Zaluzhnyi, cho biết trên Telegram rằng hai phi vụ máy bay chiến đấu Su-30 của Nga thả bom phốt pho đã bay qua hòn đảo từ Bán đảo Crimea do Nga kiểm soát. Nga chưa lên tiếng về cáo buộc một chiều này từ phía Ukraine.

Tổng tham mưu trưởng LLVT Nga kiểm tra quân đội

Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga cho biết Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov đã kiểm tra các đơn vị quân đội Nga tham gia vào "hoạt động quân sự đặc biệt" của Moscow ở Ukraine.

Bộ đã công bố các bức ảnh chụp ông Gerasimov tại nơi làm việc. Hiện vẫn chưa rõ chuyến thăm diễn ra khi nào hoặc ông Gerasimov có đến thăm Ukraine hay không.

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa ra một tuyên bố tương tự về Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu vào tuần trước.

Quân đội Ukraine được huấn luyện ít hơn

Tờ Foreign Policу  dẫn lời các quan chức Ukraine cho hay, quân đội Ukraine đã được huấn luyện ít hơn trong những tuần gần đây, khiến họ gặp khó khăn trong việc sử dụng các hệ thống vũ khí mới trong cuộc chiến chống lại các lực lượng vũ trang Nga.

Nguồn tin cho hay, ngoài việc huấn luyện cách sử dụng HIMARS và pháo binh phương Tây, việc huấn luyện quân sự cho quân đội Ukraine đã trở nên ít hơn trong những tuần gần đây, do đó họ không thể sử dụng các hệ thống tiên tiến hơn.

Phía Ukraine cũng phàn nàn rằng họ không được cung cấp một số thành tố cần thiết cho việc sử dụng vũ khí, trong đó có việc không nhận được hệ thống điều khiển hỏa lực từ Mỹ.

 Ukraine đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bắt tàu chở ngũ cốc treo cờ Nga

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ một quan chức Ukraine cho biết, Kiev đã đề nghị Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ tàu Zhibek Zholy treo cờ Nga, với cáo buộc rằng tàu này vận chuyển ngũ cốc Ukraine ra nước ngoài. Quan chức Bộ Ngoại giao Ukraine, dẫn thông tin nhận được từ cục quản lý hàng hải nước này cho biết, tàu Zhibek Zholy đã vận chuyển lô hàng đầu tiên khoảng 4.500 tấn ngũ cốc từ hàng Berdyansk – cảng biển Ukraine hiện do Nga kiểm soát. Phía Ukraine cho rằng số ngũ cốc này thuộc về Kiev. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về sự xuất hiện của tàu Zhibek Zholy. Nga cũng chưa đưa ra bình luận về các thông tin trên.


https://danviet.vn/chien-su-ngay-2-7-nga-pha-huy-5-so-chi-huy-ukraine-kiev-yeu-cau-tho-nhi-ky-tung-don-voi-nga-2022070218551031.htm

Theo P.V (Dân Việt)

 

Có thể bạn quan tâm

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

Ấm tình “Xuân Biên phòng” ở vùng xa Ia Pnôn

(GLO)- Chiều 24-1, tại xã Ia Pnôn, Đồn Biên phòng Ia Pnôn (tỉnh Gia Lai) chủ trì, phối hợp phường Thống Nhất, xã Ia Pnôn, Trường Đại học Việt Đức cùng các đơn vị tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

Giữ vững “phên giậu” từ thế trận lòng dân

(GLO)- Trên tuyến biên giới hơn 80 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia, Gia Lai không chỉ đứng trước yêu cầu bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, mà còn mang trên mình sứ mệnh hiện thực hóa những chủ trương lớn của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với phát triển bền vững.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng.

Sư đoàn 2 kiểm tra công tác xuất ngũ năm 2026 và sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

(GLO)- Trong 2 ngày 19 và 20-1, tại phường An Khê (tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 2 (Quân khu 5) tiến hành kiểm tra công tác chuẩn bị giải quyết xuất ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ năm 2026 và công tác sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Đại hội XIV của Đảng đối với Trung đoàn 1 và các đơn vị trực thuộc Sư đoàn.

BĐBP tỉnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026

(GLO)- Sáng 19-1, Đảng ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Đại tá Trần Tiến Hải - Tỉnh ủy viên, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiêm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì hội nghị.

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

Giữ vững an ninh trật tự trên tuyến biên giới

(GLO)- Trên tuyến biên giới đất liền và biển dài hơn 189 km, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh ngày đêm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc biên cương. Các đơn vị phối hợp chặt chẽ, tuần tra, nắm chắc tình hình, góp phần giữ an ninh trật tự và bình yên trên địa bàn.

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh".

Quân khu 5 xây dựng lực lượng Phòng không "tinh, gọn, mạnh"

(GLO)- Ngày 12-1, tại Lữ đoàn 573 (đóng tại phường An Nhơn Nam), Bộ Tư lệnh Quân khu 5 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Phòng không lục quân, Phòng không nhân dân năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Đại tá Đỗ Xuân Hùng - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 dự và chỉ đạo hội nghị.

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

Khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A tại xã Ia Pnôn

(GLO)- Sáng 12-1, tại làng Bua (xã Ia Pnôn, tỉnh Gia Lai), Sư đoàn 320 (Quân đoàn 34) phối hợp với Ban liên lạc Đại đoàn Đồng bằng - Sư đoàn 320 tổ chức Lễ khánh thành Di tích lịch sử khu vực bố trí Sở Chỉ huy cơ bản của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 320A giai đoạn tháng 7-1972 đến tháng 2-1975.

null