Ấm tình quân dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy truyền thống quân với dân như cá với nước, những năm qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện tốt công tác dân vận với nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả. Qua đó, góp phần tăng cường tình đoàn kết quân-dân, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh ở địa phương.

Ảnh: Vĩnh Hoàng
Ảnh: Vĩnh Hoàng

Đi trên con đường cấp phối thẳng tắp dài gần 3,2 km, ông Khui Thía (ở thôn Ia Mua, xã Bàu Cạn, huyện Chư Prông) không giấu được xúc động: “Đây là con đường mơ ước bấy lâu nay của người dân thôn chúng tôi. Chỉ cách đây vài tháng, con đường này vừa nhỏ hẹp, lại gập ghềnh, lầy lội vào mùa mưa, nhưng nay, được sự giúp sức của cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sửa sang lại thế này chúng tôi phấn khởi lắm”. Rồi ông kể cho chúng tôi nghe những việc mà cán bộ chiến sĩ ở Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giúp xã như: san bằng sân trường, xây dựng tường rào, làm đường bê tông tại thôn Hòa Bình, Bình An và Ia Mua, tặng cho UBND xã bàn ghế làm việc trị giá trên 50 triệu đồng; tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí cho 388 lượt người dân ở địa phương.

Trong năm qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 30 lượt hành quân dã ngoại, tham gia giúp dân gần 15.000 ngày công lao động, sửa chữa và nâng cấp 29,5 km đường giao thông liên thôn. Ngoài ra, nhằm giúp nhân dân phát triển kinh tế, các đơn vị đã nạo vét 12,6 km kênh mương nội đồng, khai hoang phục hóa hơn 13 ha đất, làm mới 23 nhà “Đại đoàn kết”, thăm và tặng quà cho học sinh nghèo vượt khó với số tiền hơn 100 triệu đồng. Từ phong trào dân vận trong các đơn vị quân đội đã xuất hiện nhiều mô hình hay và cách làm mới, tiêu biểu như Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 có phong trào gắn kết 271 làng người Kinh với làng đồng bào dân tộc thiểu số, gắn kết 4.617 cặp hộ người Kinh và người dân tộc thiểu số để giúp nhau phát triển kinh tế.

Cùng với việc giúp dân phát triển kinh tế, các hoạt động trong công tác dân vận đã đi vào chiều sâu, bằng những việc làm cụ thể và thiết thực. Nhằm tri ân những người có công với cách mạng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, năm 2015 các đơn vị đã  thăm hỏi tặng quà với số tiền 1,9 tỷ đồng. Ngoài ra còn tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho hơn 13 ngàn lượt người với tổng kinh phí gần 200 triệu đồng, hiến hơn 1.900 đơn vị máu, đóng góp các loại quỹ từ thiện nhân đạo trên 1 tỷ đồng. Nhiều mô hình dân vận khéo đạt hiệu quả cao, tạo động lực để người dân các địa phương vươn lên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng quê hương giàu đẹp. Việc thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” cũng đã góp phần đưa cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” đi vào chiều sâu, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, làm ngời sáng hình ảnh, phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới...

Cùng với đó, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn cũng tích cực xây dựng chính quyền vững mạnh, xây dựng thế trận an ninh nhân dân. Chú trọng  đổi mới nội dung trong công tác dân vận, các đơn vị quân đội đã củng cố xây dựng các cơ sở ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cơ sở ở vùng biên giới và ở vùng trọng điểm an ninh trật tự, duy trì hoạt động có hiệu quả 50 tổ tự quản đường biên. Trong đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tham mưu cho cấp ủy và chính quyền địa phương cơ cấu 5 đồng chí tăng cường vào cấp ủy ở địa phương. Sự tham gia có hiệu quả của các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã góp phần vào việc đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng vững mạnh.

 Vĩnh Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

Đồn Biên phòng Ia O "thực túc, binh cường"

(GLO)- Đồn Biên phòng Ia O (huyện Ia Grai) được đánh giá là một những điển hình về tăng gia sản xuất trong lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh. Nhờ tăng gia sản xuất hiệu quả, đơn vị đã nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội, đảm bảo quân số khỏe phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

An Khê xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện

(GLO)- Thời gian qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã An Khê chủ động tham mưu giúp Thị ủy, UBND thị xã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và làm tốt công tác dân vận, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

Tuyển chọn công dân nhập ngũ: Công khai, minh bạch từ cơ sở

(GLO)- Theo kế hoạch, năm 2023, toàn tỉnh sẽ giao 2.650 công dân cho các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Quân khu 5, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Để thực hiện tốt nhiệm vụ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) các cấp đã triển khai chặt chẽ các khâu, các bước, nhất là khám sức khỏe với phương châm “tuyển người nào chắc người đó“.