Chân dung đối tượng đâm chết bạn nhậu ở Quảng Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

 Mâu thuẫn khi dự đám nhà mới, đối tượng chưa đủ 18 tuổi ở tỉnh Quảng Nam đâm chết bạn nhậu.

Ngày 29-7, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Quốc (SN 6-10-2004, trú thôn 4, xã Tiên Lộc, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) để điều tra về hành vi giết người.

 

Đối tượng Nguyễn Văn Quốc Ảnh: Công an Quảng Nam
Đối tượng Nguyễn Văn Quốc. Ảnh: Công an Quảng Nam



Theo điều tra, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27-7, tại thôn 4 (xã Tiên Lộc), trong lúc ăn nhậu, Quốc có hành vi dùng dao phay (loại dao bầu, dài khoảng 40 cm) đâm vào vùng hông bên trái và vùng đùi bên phải của anh Phạm Đức Sáu (SN 1981, hàng xóm của Quốc) khiến anh Sáu chết tại chỗ.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, do mâu thuẫn vào buổi trưa cùng ngày khi cả hai cùng dự đám nhà mới trong xóm nên 2 bên cự cãi, xô xát nhau dẫn đến vụ án mạng đau lòng.

Theo báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam, trong 6 tháng đầu năm 2022, có 37 đối tượng tại địa phương này bị khởi tố để điều tra về tội giết người thì có tới 13 bị can dưới 18 tuổi.

Theo quy định, người từ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội giết người, mức phạt cao nhất không quá 18 năm tù giam.

 

Theo Q.Vinh (NLĐO)

 

Có thể bạn quan tâm

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

Khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 đối tượng gây rối trật tự công cộng tại xã Ân Tường

(GLO)- Ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã bắt tạm giam Trần Nguyễn Như Phượng (SN 1970) và Phạm Thị Minh Thu (SN 1973; cùng trú tại thôn Ân Hữu, xã Ân Tường) để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, quy định tại khoản 2 Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

Người có đất bị thu hồi qua đời không để lại di chúc, người thân cần làm thủ tục gì?

(GLO)- Khi người có đất bị Nhà nước thu hồi qua đời mà không để lại di chúc, phần quyền tài sản và các khoản bồi thường, hỗ trợ mà người này có quyền được hưởng thì những người thuộc diện thừa kế phải thực hiện thủ tục xác định người thừa kế theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Gia Lai xử lý các đối tượng “ngáo” TikTok vi phạm pháp luật

Cái kết cho những kẻ “ngáo” TikTok

(GLO)- Sự ảo tưởng về quyền lực, tầm ảnh hưởng và tâm lý thích thể hiện trên mạng xã hội đã khiến một số người có hành vi lệch chuẩn, thậm chí vi phạm pháp luật trên TikTok. Những trường hợp bị xử lý gần đây tại Gia Lai là lời cảnh báo về trách nhiệm của mỗi người khi sử dụng mạng xã hội.

null