Chăm lo người khuyết tật, không để ai bị bỏ lại phía sau

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Theo Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật, Việt Nam có khoảng 7 triệu người khuyết tật, chiếm 7% dân số từ 2 tuổi trở lên, 87,27% người khuyết tật sống ở nông thôn.

Hơn 41% người khuyết tật từ 6 tuổi trở lên không biết chữ và chỉ 19,5% có trình độ tốt nghiệp THCS trở lên. Số người khuyết tật còn trong độ tuổi lao động là 61%, trong đó, 40% còn khả năng lao động.

Dù vậy, rất nhiều người khuyết tật vẫn nỗ lực học tập, tham gia lao động sản xuất, tự chăm sóc, nuôi sống bản thân. Nhiều người trong số họ trở thành chủ doanh nghiệp, cửa hàng, tạo việc làm cho hàng trăm người khuyết tật khác. Tuy nhiên, trong thực tế, người khuyết tật vẫn là một trong những đối tượng dễ bị bạo lực, lạm dụng và bị phân biệt đối xử. Vì thế, xã hội cần chung tay chăm sóc, hỗ trợ, tạo điều kiện để người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng.

d44cce7f-635a-4c7d-920f-e73a31935677.jpg
Quan tâm, giúp người khuyết tật được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng là trách nhiệm của toàn xã hội. Ảnh: K.N

Theo Luật Người khuyết tật 2010, người khuyết tật được bảo đảm quyền tham gia bình đẳng vào các hoạt động xã hội; sống độc lập, hòa nhập cộng đồng; được miễn hoặc giảm một số khoản đóng góp cho các hoạt động xã hội; được chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng, học văn hóa, học nghề, việc làm, trợ giúp pháp lý, tiếp cận công trình công cộng, phương tiện giao thông, công nghệ thông tin, dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch và dịch vụ khác phù hợp với dạng tật và mức độ khuyết tật. Đồng thời, họ cũng được hưởng các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Chăm lo người khuyết tật không chỉ thể hiện tính ưu việt của nhà nước xã hội chủ nghĩa mà còn là hoạt động đậm tính nhân văn. H àng năm, nước ta đã chi khoảng 15.000 tỷ đồng để hỗ trợ, giải quyết trợ cấp xã hội hàng tháng cho khoảng 1,6 triệu người khuyết tật; hỗ trợ 20.000 người khuyết tật học nghề và tiếp cận việc làm; hỗ trợ 1,2 triệu học sinh khuyết tật đến trường; tỷ lệ người khuyết tật được tiếp cận bảo hiểm y tế lên tới 95%. Các bệnh viện đa khoa trung ương, tỉnh và huyện đều có khoa phục hồi chức năng; 20 tỉnh, thành phố thành lập được trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập và 107 cơ sở giáo dục chuyên biệt cho trẻ em khuyết tật cũng như đã thống nhất được ngôn ngữ ký hiệu và chữ nổi Brail trong toàn quốc. Đến năm 2023, hơn 90% người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp xã hội, chăm sóc và phục hồi chức năng kịp thời.

Theo thống kê sơ bộ, Gia Lai có khoảng 20.000 người khuyết tật, trong đó có 12.552 người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng. Công tác chăm lo người khuyết tật cũng nhận được sự quan tâm của các ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Trong nhiệm kỳ 2018-2023, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vận động được hơn 8,7 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật) để trợ giúp cho hơn 1,3 triệu lượt người khuyết tật, trẻ em và các đối tượng yếu thế khác. Bên cạnh đó, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cũng trao hàng ngàn suất quà, mô hình sinh kế, phương tiện phục vụ đời sống sinh hoạt cho người khuyết tật, giúp họ có thêm nguồn lực để vươn lên trong cuộc sống. Với sự quan tâm ấy, Gia Lai cũng có nhiều tấm gương tiêu biểu, vượt lên số phận như: cô giáo Rmah H’Blao (huyện Chư Pưh), vận động viên điền kinh Rcom H’Điêt (thị xã Ayun Pa), vận động viên cử tạ Nguyễn Văn Thành (TP. Pleiku)…

“Tăng cường vai trò lãnh đạo của người khuyết tật vì một tương lai toàn diện và bền vững” là chủ đề của Ngày Quốc tế Người khuyết tật (IDPD) năm nay (3-12). Thêm một lần nữa, chủ đề năm nay thúc đẩy người khuyết tật mạnh dạn hơn với vai trò lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

Đồng thời, tiếp tục nâng cao nhận thức của mọi người về quyền của người khuyết tật, tôn vinh những thành tựu của họ cũng như cùng nhau chăm lo, tạo điều kiện cho người khuyết tật hòa nhập vào mọi khía cạnh của cuộc sống, đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau. Cùng với sự trợ lực từ bên ngoài, bản thân mỗi người khuyết tật cũng nên bỏ qua mặc cảm, mạnh dạn hòa nhập để học tập, trang bị thêm những kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể tự phục vụ cho bản thân, xa hơn là tạo ra giá trị tốt đẹp cho gia đình và xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, chi bộ có vai trò hết sức quan trọng, là “nền tảng”, “nền móng”, là “gốc rễ”, là “hạt nhân” của Đảng ở cơ sở (ảnh tư liệu minh họa).

Cần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - Kỳ 1: Tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ” vững mạnh của Đảng

(GLO)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, tổ chức cơ sở đảng là “gốc rễ”, nền tảng của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, nơi trực tiếp quán triệt và tổ chức thực hiện thắng lợi mọi đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Công an tỉnh Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng. Ảnh: Q.H

Công an Gia Lai và các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng trao đổi tình hình an ninh trật tự vùng biên giới

(GLO)- Chiều 23-10, tại khách sạn Hải Âu (phường Quy Nhơn Nam), Công an tỉnh Gia Lai và Công an các tỉnh Ratanakiri, Stung Treng (Vương quốc Campuchia) đã có buổi làm việc trao đổi tình hình, đánh giá kết quả công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng biên giới, giáp ranh.

Tuyên truyền, phổ biến cho ngư dân các quy định về phòng chống IUU.

Đồn Biên phòng Mỹ An tuyên truyền phòng-chống khai thác IUU

(GLO)- Từ ngày 21 đến 23-10, Đồn Biên phòng Mỹ An phối hợp với UBND xã Mỹ Đức tổ chức tuyên truyền phòng- chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); đồng thời cấp, phát tờ rơi tuyên truyền cho 100 chủ phương tiện trên địa bàn 3 xã: An Lương, Phù Mỹ Đông và Phù Mỹ Bắc.

null