Chăm lo cho người ở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Ngày 31-7, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện về phòng chống dịch Covid-19 gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai... không được rời địa bàn. Cung cấp ngay lương thực, thực phẩm cho tất cả người lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ.

Trong bối cảnh này, cùng ngày, phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận một tình cảnh rất tội nghiệp: Vợ chồng anh công nhân Xồng Bá Xô đi xe máy chở theo con nhỏ vừa sinh được 9 ngày tuổi từ Bình Dương về Nghệ An. Qua hơn 1.000 km, anh chị đuối sức khi đến được Đà Nẵng. Rất may có một số người tốt bụng đã thuê xe cho gia đình anh vượt qua quãng đường còn lại về quê.

Đây cũng là tình cảnh của hàng vạn người khác từ các tỉnh công nghiệp phía Nam đang rong ruổi trên đường mà đích đến là quê hương. Trong thời gian đầu, một số địa phương đã ngăn cản dòng người qua địa phận tỉnh nhà nhưng điều này chỉ làm tình hình thêm phức tạp và cũng không thể cản nổi dòng người đang cấp bách. Phải hiểu rằng họ là những người tha hương mưu sinh nhưng chính họ cũng đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của các địa phương trọng điểm phía Nam. Họ là một phần của sự phồn hoa này nên khi khó khăn cần phải có phương án giải quyết ổn thỏa.

Trong thời điểm này, nhiều tỉnh cũng đã quá tải các khu cách ly sau khi đón nhận rất nhiều người về từ TP HCM, Đồng Nai, Bình Dương... Sức ép về dịch bệnh, tổ chức chăm sóc y tế, cung ứng thực phẩm ngày càng nặng nề. Vấn đề cung ứng thực phẩm cho các địa phương thực hiện giãn cách xã hội ngày càng trở nên căng thẳng, trong khi các vùng sản xuất vẫn đang có đầy đủ nông sản, gia súc, gia cầm chờ giết mổ nhưng thiếu người thu mua, vận chuyển.

Ngay trong ngày 31-7, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) tổ chức "Diễn đàn trực tuyến kết nối cung cầu sản phẩm chăn nuôi và thủy sản trong điều kiện dịch Covid-19". Những vướng mắc của công tác này đã được chỉ rõ là lưu thông khó khăn, phát sinh nhiều chi phí, đẩy giá bán lên cao.

Những ngày tới khi triệt để áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 tại hàng loạt các tỉnh, thành thì chắc chắn áp lực về cung ứng thực phẩm càng lớn. Với mấy chục triệu dân ở các tỉnh phía Nam và miền Trung, bài toán cung ứng thực phẩm đã rất nan giải và trước tiên phải mở được nút thắt về vận chuyển.

Người dân từ các tỉnh, thành khác đang mưu sinh ở khu vực trọng điểm phía Nam hiện đang rất khó khăn. Nếu không trở về quê thì chính quyền địa phương phải đối diện với một công việc khổng lồ là tổ chức nơi ăn ở, cung ứng thực phẩm tại chỗ, chuẩn bị cơ sở y tế cấp thiết... trong khi việc ứng phó với Covid-19 đã vắt kiệt sức lực, nhân lực của nhiều địa phương.

TP HCM cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ kịp thời người lao động mất việc, giảm thu nhập. Hàng loạt chương trình thực phẩm, hàng hóa thiết yếu đã được đưa đến tận tay người dân... Nhưng trong dài hạn và theo tình hình dịch bệnh đang căng thẳng, cần có những biện pháp mạnh mẽ hơn.

Phải tổ chức cho người dân ở lại an toàn và chu đáo. Khi cuộc sống trở lại bình thường, sản xuất khôi phục thì họ tiếp tục đóng góp một phần sức lực cho mảnh đất này.

Theo HIẾU NGHI (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Cứu trợ bằng cả tình yêu thương

Những địa phương đã và đang bị lũ lụt tàn phá bao gồm một diện rất rộng, gần như cả miền Trung. Trong đó, có những vùng đất chịu sự tàn phá rất nặng nề, như Phú Yên và Bình Định (cũ) với hàng chục người chết và mất tích, hàng vạn ngôi nhà bị ngập lụt, hư hỏng…

Niềm tin của Nhân dân

Niềm tin của Nhân dân

Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới trong sắp xếp lại, tinh gọn tổ chức bộ máy, phát huy sức mạnh của Nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hướng mạnh về cơ sở.

Nâng chất nhân sự ứng cử

Nâng chất nhân sự ứng cử

Mặc dù đã có quá trình chuẩn bị từ trước đó rất lâu, song Hội nghị triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức ngày 15-11 tại Nhà Quốc hội có thể xem là bước khởi động chính thức cho một sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hành chính không giấy tờ

Hành chính không giấy tờ

Thủ tục sao y chứng thực từ lâu đã vô hình trói buộc người dân và doanh nghiệp trong một quy trình hành chính vừa tốn kém, vừa vô lý. Đó không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện của thói quen thiếu niềm tin vào dữ liệu và công nghệ.

Khi dân số già đi

Khi dân số già đi

Từ năm 2024, dân số nước ta đã đạt hơn 101 triệu người, chất lượng dân số, chỉ số phát triển con người (HDI) không ngừng tăng lên; tuổi thọ bình quân người VN ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, thực trạng dân số VN cũng đã phát sinh những vấn đề phải kịp thời giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Hồng Thương

Lời cam kết vì sự an toàn tính mạng người dân

(GLO)- “Xã, phường nào không di dời dân, để xảy ra tai nạn, sẽ kỷ luật nghiêm, cách chức bí thư, chủ tịch”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn, khi chủ trì cuộc họp khẩn với các sở, ban, ngành và 58 xã, phường phía Đông triển khai công tác phòng, chống bão Kalmaegi.

Thưởng và thuế

Thưởng và thuế

Ngỡ chẳng liên quan nhưng mấy năm gần đây, cứ đến gần Tết Nguyên đán thì câu chuyện thưởng và thuế lại là đề tài được quan tâm nhiều nhất.

Di sản văn hóa truyền thống của đồng bào H’re (tỉnh Gia Lai) được bảo tồn, phát huy giá trị. Ảnh: Ngọc Nhuận

Ứng dụng tâm lý học hành vi trong công tác dân tộc

(GLO)- Một già làng vùng cao nói với cán bộ trẻ: “Muốn dân tin đừng chỉ nói cho dân nghe, hãy nghe cho dân nói”. Câu nói giản dị mà chứa đựng cả triết lý sâu xa của tâm lý học hành vi: Không phải bằng mệnh lệnh mà bằng sự thấu hiểu, không phải thay đổi dân mà là thay đổi cách chúng ta tiếp cận dân.

null