(GLO)- Ngày 18-6, Phòng Kinh tế TP. Pleiku đã tổ chức cấp 2.766 cây giống trồng phân tán năm 2024 cho các xã, phường: Trà Bá, Chi Lăng, Thắng Lợi, Thống Nhất, Ia Kênh, Tân Sơn, Trà Đa, Diên Phú, Gào, An Phú và Chư Á.
(GLO)- Hiện nay, khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai đang vào mùa mưa, nông dân tập trung trồng các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như hồ tiêu, sầu riêng.
(GLO)- Để thực hiện chỉ tiêu trồng mới hơn 1.000 ha rừng trong năm 2022, UBND huyện Kông Chro (tỉnh Gia Lai) đang khẩn trương chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các xã tập trung xử lý thực bì, chuẩn bị đất, cây giống, đảm bảo trồng rừng đúng khung thời vụ.
Số tiền tích góp 4 năm đi xuất khẩu lao động tại Malaysia, Ma Văn Anh (31 tuổi, dân tộc Tày, quê Thái Nguyên) đem mua cây giống trồng thảo quả - một loại cây thảo dược mọc hoang trên các đỉnh núi cao có giá trị xuất khẩu lớn.
(GLO)- Nhằm đảm bảo số lượng cũng như chất lượng cây giống để cung cấp ra thị trường trong đầu mùa mưa sắp đến, thời điểm này các nhà vườn ươm cây giống đang tất bật vào mùa chăm sóc, phân loại.
(GLO)- Ông Trần Văn Hùng-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Ia Pa cho biết, đến nay, huyện đã cấp 56 ngàn cây giống (tương đương với trồng khoảng 56 ha rừng) để các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và UBND 9 xã tiến hành trồng rừng phân tán theo kế hoạch năm 2017 của UBND huyện. Trong đó, UBND 9 xã nhận 42.010 cây; các đơn vị trường học nhận 13.490 cây; Trung tâm Y tế huyện nhận 500 cây.
(GLO)- Năm 2017, huyện Ia Pa đã bố trí ngân sách địa phương 1,8 tỷ đồng để mua cây giống hỗ trợ cho nông dân trồng rừng. Hai giống cây được ngành chuyên môn lựa chọn là bạch đàn mô và keo lai.
(GLO)- 150.000 cây cà phê thuộc giống lai đa dòng TRS1, TR4, TR9 nhập từ Viện Ea Kmat Đak Lak đang được làm đất, đóng bầu ngay tại vườn ươm của huyện Đak Đoa, sẵn sàng cho kế hoạch trồng tái canh 473,69 ha trong năm 2017.
Ông Triệu Văn Lực, Vụ trưởng Vụ Phát triển rừng (Tổng cục Lâm nghiệp) khuyến cáo, thời gian tới cần tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát chất lượng giống, bởi chất lượng cây giống giữ vai trò quyết định...
(GLO)- Những năm qua, huyện Chư Păh (tỉnh Gia Lai) đã tích cực hỗ trợ người dân trồng rừng phân tán trên đất rẫy, góp phần mang lại màu xanh cho đồi núi và hiệu quả kinh tế lâu dài cho người dân.
(GLO)- Gần 1 năm nay, chuột tàn phá mùa màng tại xã Đak Tơ Pang, huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai. Sự việc khiến chính quyền xã này phải phát động phong trào “Người người diệt chuột, nhà nhà diệt chuột“.
(GLO)- Những năm qua, người dân xã Song An (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) rất tích cực trồng rừng sản xuất, phủ xanh đất trống, đồi trọc. Hướng đi này không chỉ góp phần nâng độ che phủ rừng mà còn mang lại nguồn thu nhập ổn định cho bà con.
(GLO)- Mặc dù những người bán đều cho rằng giống hồ tiêu của mình đạt chuẩn, được kiểm định và chứng nhận rõ ràng nhưng sự thật thì vẫn chưa có bất kỳ cơ quan nào khẳng định cây giống đang bán tràn lan ngoài thị trường là nguồn giống chuẩn.
Cho đến bây giờ chợ cây cảnh ở phố Hoàng Hoa Thám (quận Tây Hồ) vẫn mang dấu ấn xưa cũ và còn giữ lệ họp theo phiên. Chợ được họp vào các ngày 4, 9, 14, 19, 24 và 29 âm lịch hằng tháng.
(GLO)- Nghề trồng rừng như một cơ duyên và ngẫu nhiên gắn với cuộc đời ông Lê Việt Hào ngay tại con đèo hiểm trở bậc nhất Tây Nguyên thời ấy, đèo Mang Yang.
(GLO)- Tôi tạm gọi bụi cây ấy là giàn vì tán lá xõa ra cũng đủ làm mát một khoảnh đất. Cây nhót này được tôi trồng cách đây hơn 2 năm, là quà tặng của người bạn ở tận Huế, lọ mọ đóng gói rất cẩn thận gửi theo đường bưu điện mất chục ngày.
(GLO)- Đang ổn định với công việc tư vấn giám sát xây dựng nhưng anh Phan Văn Lý (tổ 1, thị trấn Ia Ly, huyện Chư Păh) bất ngờ rẽ sang nghề ươm cây giống. Sau gần 5 năm bắt tay vào công việc mới, anh Lý đã dần chứng minh được hướng đi của mình là phù hợp, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.