Cầu thủ có cái tên đặc biệt của U17 Hoàng Anh Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(GLO)- Trong đội hình U17 Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chuẩn bị cho vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2023 có một cầu thủ mang cái tên khá đặc biệt là Nay Di Đan. Không chỉ thú vị ở cái tên gắn liền với huyền thoại bóng đá người Pháp Zinedine Zidane mà chàng trai đến từ vùng đất Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) còn đang là ngôi sao sáng của đội bóng trẻ.

Trò chuyện cùng chúng tôi, ông Ksor Xem-cha của Nay Di Đan-chia sẻ: Ông là fan ruột của ngôi sao người Pháp Zinedine Zidane từ World Cup 1998. Năm 2006, Zinedine Zidane thi đấu chói sáng ở World Cup giúp đội bóng của đất nước hình lục lăng vào đến trận chung kết. Cũng chính Zidane là người đã có cú húc đầu với cầu thủ của Italia và nhận thẻ đỏ tạo ra bước ngoặt trận đấu. Đó là một giải đấu mà Zidane vừa là người hùng, vừa trở thành tội đồ.

Nhưng ông Ksor Xem vẫn thần tượng sự hào hoa cùng tinh thần thi đấu của “nhạc trưởng” người Pháp. Vậy nên, năm 2007, khi đón con trai đầu lòng chào đời, ông liền đặt tên cho con theo tên phiên âm cầu thủ lừng danh này.

Nay Di Đan (thứ 3 từ trái sang) là tiền đạo chủ lực của U17 HAGL ở vòng loại Giải U17 Quốc gia 2023. Ảnh: L.V.N

Nay Di Đan (thứ 3 từ trái sang) là tiền đạo chủ lực của U17 HAGL ở vòng loại Giải U17 Quốc gia 2023. Ảnh: L.V.N

Ông Xem bộc bạch: “Khi đặt tên con là Di Đan, tôi mong cháu lớn lên cũng sẽ có được bản lĩnh, tài năng của ngôi sao bóng đá người Pháp. Song, tôi cũng chưa từng nghĩ cháu sẽ trở thành cầu thủ bóng đá như thần tượng, chỉ biết từ nhỏ nó đã mê đá bóng, ra bãi đất trống để đá với lũ trẻ trong làng, lớn lên thì tham gia đội tuyển của trường rồi của thị xã đi thi đấu giải tỉnh. Khi cháu được chọn vào Câu lạc bộ HAGL, vợ chồng tôi cũng lo lắng vì cháu còn nhỏ đã xa gia đình. Nhưng Di Đan đam mê quá, muốn đi bằng được nên gia đình cũng ủng hộ”.

Di Đan được biết đến từ Giải Bóng đá thiếu niên-nhi đồng toàn tỉnh năm 2018. Cầu thủ vóc dáng dong dỏng này đã có màn trình diễn ấn tượng trong vai trò đội trưởng đội bóng thị xã Ayun Pa. Từ phòng ngự đến khả năng dứt điểm, Di Đan đều chứng tỏ sự vượt trội so với đồng đội cùng trang lứa. Những bàn thắng mang tính chất quyết định của Di Đan đã giúp thị xã Ayun Pa lên ngôi vô địch sau khi đánh bại đội bóng huyện Đak Đoa. Cũng từ đó, Di Đan lọt vào mắt xanh những nhà tuyển trạch của Học viện HAGL.

Nay Di Đan được tuyển vào học viện HAGL sau màn tỏa sáng ở Giải Vô địch Thiếu niên-Nhi đồng tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Nay Di Đan được tuyển vào học viện HAGL sau màn tỏa sáng ở Giải Vô địch Thiếu niên-Nhi đồng tỉnh. Ảnh: Văn Ngọc

Đây là bước ngoặt với cậu bé người Jrai lớn lên từ vùng đất ngã ba sông. “Trước đó, em chưa từng xa cha mẹ lâu như vậy. Những ngày đầu lên Học viện HAGL, em rất nhớ nhà. Nhưng được các thầy, các bạn động viên, nhất là được xỏ giày ra sân, em quyết tâm ở lại. Sau em cũng quen dần với môi trường ở Học viện, có dịp thì tranh thủ đón xe khách về thăm nhà. Cha mẹ bận việc nương rẫy nên hiếm có dịp lên thăm em”-Di Đan bày tỏ.

Với tố chất bẩm sinh, Di Đan đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Ngay từ khi mới vào Học viện, cậu đã được xếp chơi ở vị trí tiền đạo và thể hiện được bản năng sát thủ. Tại vòng loại bảng D Giải U17 Quốc gia 2023 vừa được tổ chức ở Trung tâm Huấn luyện Hàm Rồng, Di Đan chính là vua phá lưới của U17 HAGL với 5 bàn thắng. Thành tích này góp công lớn vào việc đưa U17 HAGL dẫn đầu bảng D để giành vé đến với vòng chung kết.

Di Đan chia sẻ: “Em rất khát khao được vào sân nên mỗi lần được các thầy cho thi đấu, em đều nỗ lực hết mình để ghi bàn giúp đội thắng lợi. Sắp tới vòng chung kết gặp các đội rất mạnh, em cùng đồng đội sẽ cố gắng thi đấu để có kết quả tốt nhất”.

Theo kế hoạch, chiều 10-3, U17 HAGL có trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng chung kết Giải U17 Quốc gia 2023 với chủ nhà U17 PVF. Với khả năng săn bàn của mình, Di Đan chắc chắn sẽ là ngòi nổ mang lại hy vọng cho đội bóng trẻ Phố núi.

Nói về cậu học trò của mình, huấn luyện viên Huỳnh Văn Ảnh cho hay: “Di Đan có tốc độ, khéo léo, khả năng chạy chỗ tìm khoảng trống cũng như dứt điểm khá đa dạng. Tuy nhiên, em vẫn là cầu thủ trẻ cần trau dồi thêm nhiều kỹ năng, kinh nghiệm. Giải U17 Quốc gia 2023 là cơ hội tốt để em học hỏi và tiến bộ. Tôi hy vọng với tài năng, khát khao mãnh liệt, em sẽ tạo ra điều khác biệt ở giải lần này”.

Có thể bạn quan tâm