Cảnh giác với thông tin sai sự thật về căn cước công dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai thực hiện Dự án sản xuất, cấp và quản lý thẻ căn cước công dân (CCCD) nhằm đưa CCCD gắn chip điện tử với nhiều tính ưu việt và tiện ích vào cuộc sống. Tuy nhiên, khi chủ trương này được triển khai, một số đối tượng xấu đã lợi dụng mạng xã hội để đăng tải, chia sẻ các bài viết với những luận điệu xuyên tạc, sai trái gây mất an ninh trật tự.
Theo đó, các đối tượng xấu đã sử dụng các mạng xã hội Facebook, Youtube, Zalo... để đăng tải, chia sẻ các bài viết có nội dung xuyên tạc, chống phá như: “Việc gắn chip thẻ CCCD giống như việc gắn chip điện tử cho chính người mang thẻ, chỉ cần tra định vị là biết chi tiết các hoạt động của công dân”; “Gắn chip điện tử vào CCCD là vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, xâm phạm sự riêng tư của cá nhân”; “Chủ trương gắn chip điện tử vào thẻ CCCD là bắt chước cách làm của một số quốc gia láng giềng nhằm quản lý, theo dõi công dân”... Những luận điệu xuyên tạc, suy diễn vô căn cứ này đã làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chính sách mới của Đảng và Nhà nước, gây hoang mang dư luận, làm mất ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
Trên thực tế, việc cấp đổi từ chứng minh nhân dân sang thẻ CCCD gắn chip điện tử có những ưu điểm vượt trội, như chip điện tử gắn trên thẻ CCCD nhằm bảo mật, lưu trữ thông tin cá nhân của công dân chứ tuyệt đối không nhằm giám sát, theo dõi người dân như những đối tượng xấu xuyên tạc. Lượng thông tin lưu trữ trên thẻ được tích hợp từ nhiều loại giấy tờ của công dân (như họ tên; địa chỉ; số chứng minh nhân dân, ngày, tháng, năm sinh…) giúp công dân truy xuất thông tin của mình một cách nhanh chóng, không phải mang theo nhiều loại giấy tờ khi thực hiện các giao dịch dân sự và các giao dịch khác.
Người dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh). Ảnh: Văn Ngọc
Người dân đến làm thủ tục cấp CCCD gắn chip điện tử tại Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Công an tỉnh). Ảnh: Văn Ngọc
Đây là một loại thẻ gắn chip điện tử được sản xuất với công nghệ tiên tiến, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế nên mức độ bảo mật cao, tích hợp nhiều thông tin sinh trắc của công dân đảm bảo truy nguyên đồng nhất về 1 con người, hạn chế tối đa nguy cơ làm giả, đảm bảo an ninh, an toàn thông tin của công dân, đặc biệt là sinh trắc học về vân tay.
Thông tư số 06/2021/TT-BCA ngày 23-1-2021 của Bộ Công an quy định về mẫu thẻ CCCD đã nêu rõ: “Chip điện tử lưu trữ thông tin cơ bản của công dân được gắn ở mặt sau thẻ CCCD”. Chip điện tử gắn vào thẻ CCCD không theo dõi được công dân vì không có chức năng định vị. Hơn nữa, nước ta có hệ thống pháp luật đảm bảo các quyền cơ bản của công dân nên nếu có hành vi vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước sự giám sát của người dân. Thông tin cho rằng chip điện tử gắn trên thẻ CCCD nhằm giám sát người dân là hoàn toàn sai sự thật. Người dân có thể yên tâm sử dụng và hưởng những tiện ích mà CCCD gắn chip điện tử mang lại.
Do vậy, có thể khẳng định, thẻ CCCD gắn chip là bước tiến quan trọng trong việc đưa ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động quản lý nhà nước, giúp cải cách hành chính một cách hiệu quả. Đây cũng là cơ sở quan trọng góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng chính phủ điện tử mà Đảng, Nhà nước ta đang triển khai thực hiện để người dân được hưởng lợi.
Với những tiện ích của thẻ CCCD gắn chip trong công tác quản lý nhà nước, phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm, mỗi người dân cần có cái nhìn khách quan, đúng đắn, tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính, hướng tới nền chính phủ số, chuyển đổi số và xây dựng chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội. Người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, đấu tranh phản bác lối suy diễn xuyên tạc, thiếu cơ sở khoa học của những kẻ chống phá và các thế lực thù địch trên không gian mạng.
TÔ THẢO NHIÊN

Có thể bạn quan tâm

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

Ngăn chặn những hành trình lạc lối

(GLO)- Hơn 15 năm gắn bó với công tác an ninh dân tộc ở khu vực phía Tây tỉnh, Đại úy Tô Ngọc Tâm (Phòng An ninh nội địa, Công an tỉnh Gia Lai) đã góp phần ngăn chặn nhiều trường hợp người dân mắc mưu FULRO vượt biên trái phép hoặc tham gia các hoạt động phục hồi FULRO núp bóng tôn giáo.

Gia Lai: Dùng kiếm và ná cao su hỗn chiến, 2 bị cáo lãnh án tù

Gia Lai: Dùng kiếm và ná cao su hỗn chiến, 2 bị cáo lãnh án tù

(GLO)- Ngày 17-6, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Trương Văn Khánh (SN 1998) 9 năm tù về 2 tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”; Võ Xuân Phát (SN 2002, cùng xã Ia Krêl) 1 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”.

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

Xây “lá chắn” phòng cháy từ cơ sở

(GLO)- Trước nguy cơ cháy, nổ gia tăng trong mùa nắng nóng, các cấp, ngành và lực lượng Công an đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kiểm tra và hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho người dân.

Xét xử trực tuyến vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, bị cáo lĩnh 3 năm 6 tháng tù giam

Xét xử trực tuyến vụ "Tàng trữ trái phép chất ma túy"

(GLO)- Tòa án nhân dân khu vực 4 vừa phối hợp với Phân trại tạm giam Tây Sơn tổ chức phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Bá Hơn (SN 2006, trú thôn Hòa Sơn, xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Cảnh báo tình trạng người tâm thần gây mất an ninh trật tự

Cảnh báo tình trạng người tâm thần gây mất an ninh trật tự

(GLO)- Chỉ trong một thời gian ngắn, tại khu vực Pleiku đã xảy ra một số vụ việc mất an ninh trật tự do người mắc bệnh tâm thần gây ra. Dù chưa gây ra hậu quả quá nghiêm trọng, song đây là hồi chuông cảnh báo về tình trạng người mắc bệnh tâm thần không được quản lý chặt chẽ tại cộng đồng.

null