Cảnh giác với chiêu trò lừa đảo núp bóng khuyến mãi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời điểm gần Tết Nguyên đán, các đối tượng thường lợi dụng hoạt động khuyến mãi để tuồn hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc ra thị trường. Vì vậy, ngành chức năng tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm soát chất lượng sản phẩm để bảo vệ người tiêu dùng.
Bà Đào Thị Thu Nguyệt-Phó Giám đốc Sở Công thương-cho biết: Theo quy định, khi thực hiện các chương trình bán hàng khuyến mãi, doanh nghiệp đều phải đăng ký qua Sở Công thương. Những chương trình hội thảo giới thiệu hàng hóa cũng phải đăng ký để Sở Công thương có văn bản cho phép các địa phương bố trí địa điểm cho doanh nghiệp tổ chức. Trường hợp doanh nghiệp núp bóng các hình thức khuyến mãi để bán hàng kém chất lượng xảy ra ở huyện Kbang ngày 6-1 vừa qua là vi phạm các quy định về quản lý nhà nước.
Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thủ-Chủ tịch UBND thị trấn Kbang-cho hay: “Sau khi phát hiện nhóm đối tượng tự xưng là nhân viên Công ty TNHH Phát triển thương mại và Truyền thông Đông Á Group đến nhà dân phát giấy mời tham gia chương trình “Nội trợ”, nhận thấy có dấu hiệu vi phạm, UBND thị trấn phối hợp với các đoàn thể địa phương khuyến cáo người dân không nên nghe theo lời giới thiệu và không nên mua sản phẩm, những người lỡ nhận thì nên trả lại. Đồng thời, UBND thị trấn phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm”.
Sau khi nhận được thông báo của chính quyền địa phương về thủ đoạn của nhóm đối tượng lừa đảo, 97 người đến trả lại sản phẩm. Qua xác minh, hàng bán kém chất lượng bị thổi giá rất cao so với giá trị thật, đi kèm hoạt động khuyến mãi để đánh vào tâm lý của một bộ phận người tiêu dùng. Chủ tịch UBND thị trấn Kbang cũng đã ra quyết định xử phạt 6,5 triệu đồng đối với người vi phạm và yêu cầu trả lại tiền cho người mua.
“Đây không phải lần đầu vụ việc núp bóng chương trình khuyến mãi, hội thảo về sản phẩm được tổ chức trên địa bàn. Năm 2019 cũng có một nhóm đối tượng với thủ đoạn tương tự bán sản phẩm sữa Omega”-ông Thủ cho biết thêm.
Người dân đem sản phẩm đã mua đến trả và nhận lại tiền. Ảnh: Vũ Thảo
Người dân đem sản phẩm đã mua đến trả và nhận lại tiền. Ảnh: Vũ Thảo
Theo bà Đào Thị Thu Nguyệt, các hình thức giới thiệu và bán sản phẩm từ những hội thảo như vậy là không đáng tin cậy. Hiện trên thị trường có rất nhiều điểm bán hàng có đăng ký hoạt động, hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Do đó, người dân nên đến các nơi đáng tin cậy để chọn mua sản phẩm tốt, tránh những rủi ro không đáng có.
“Nếu phát hiện doanh nghiệp tổ chức hội thảo không có giấy phép của Sở Công thương thì chính quyền địa phương nên báo cáo các đơn vị chủ quản để cùng phối hợp ngăn chặn và xử lý kịp thời”-bà Nguyệt nhấn mạnh.
Ông Đinh Văn Hà-Phó Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh-nhận định: Nhu cầu tiêu dùng hàng hóa cuối năm thường tăng mạnh. Do đó, các đối tượng lợi dụng sự hiểu biết hạn chế của một bộ phận người dân để dùng thủ đoạn bán một mặt hàng này tặng một mặt hàng khác để kích thích nhu cầu tiêu dùng trong dân.
“Ngoài siết chặt công tác quản lý hàng hóa lưu thông trên thị trường, chúng tôi đã chỉ đạo các đội quản lý Thị trường ở địa bàn tăng cường khuyến cáo, hướng dẫn người tiêu dùng khi mua sản phẩm phải kiểm tra nguồn gốc xuất xứ trên bao bì. Đặc biệt, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán sẽ tăng cường kiểm soát đối với những mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao, nhằm kịp thời phát hiện và xử lý những trường hợp vi phạm, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng”-ông Hà thông tin.
VŨ THẢO

Có thể bạn quan tâm

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

Sinh vật giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội đã chết

(GLO)- Trưa 4-5, ông Lê Văn Toàn - Phó Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Vĩnh Hội (xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) xác nhận, con cá lớn trông giống cá voi có mỏ bị mắc cạn ở vùng biển Vĩnh Hội vào chiều 3-5 hiện đã chết. Chính quyền thôn đang xin ý kiến cấp xã để tìm phương án chôn cất sinh vật này.

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt tiền đến 30 triệu đồng

Từ 25-5, chủ nhà thu tiền điện sai quy định có thể bị phạt 30 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 25-5, Nghị định số 133/2026/NĐ-CP quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực chính thức có hiệu lực. Một trong những điểm mới đáng chú ý là việc tăng mạnh mức xử phạt đối với hành vi thu tiền điện của người thuê nhà, thuê phòng trọ cao hơn quy định.

Cảnh giác với trò lừa làm sổ đỏ.

Người dân cần cảnh giác với chiêu lừa làm sổ đỏ

(GLO)- Trước tình trạng xuất hiện các đối tượng mạo danh “chạy” thủ tục đất đai, UBND xã KDang (tỉnh Gia Lai) phát thông báo khẩn, khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác với chiêu trò lừa đảo làm sổ đỏ, nhất là tại các khu vực nằm trong quy hoạch và dọc tuyến dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku.

null