Cần xử lý nghiêm hành vi vứt rác thải giết mổ gia súc trước cổng trường học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Nhiều ngày qua, tại đường Hùng Vương (đoạn trước Trường THPT chuyên Hùng Vương, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thường xuyên xảy ra tình trạng cơ sở giết mổ gia súc đem rác thải gồm lông, nội tạng động vật còn chứa máu, bốc mùi tanh, hôi thối đến bỏ ở thùng rác khu vực này.

Theo camera an ninh của Trường THPT chuyên Hùng Vương ghi nhận, vào lúc 3 giờ 58 phút ngày 25-3, có một chiếc xe tải nhỏ chở những bao bì đựng rác thải giết mổ gia súc đến bỏ vào thùng rác để trước cổng trường.

Các bì rác thải rắn từ hoạt động giết mổ gia súc gia cầm do đối tượng bỏ bừa bãi được bảo vệ Trường THPT chuyên Hùng Vương dọn dẹp, để gọn vào thùng xốp, tránh gây ô nhiễm trong khuôn viên trường học. Ảnh: Phương Vi

Các bì rác thải rắn từ hoạt động giết mổ gia súc gia cầm do đối tượng bỏ bừa bãi được bảo vệ Trường THPT chuyên Hùng Vương dọn dẹp, để gọn vào thùng xốp, tránh gây ô nhiễm trong khuôn viên trường học. Ảnh: Phương Vi

Được biết, dọc đường Hùng Vương đặt các thùng rác phân loại rác hữu cơ và vô cơ nhưng có thể tích nhỏ. Trong khi đó, mỗi ngày, Trường THPT chuyên Hùng Vương đều có một thùng rác cỡ lớn đẩy ra để chờ xe rác đến lấy vào lúc 23 giờ hàng ngày. Lợi dụng khoảng thời gian từ 23 giờ đến sáng hôm sau, các đối tượng đã đem rác thải động vật đến bỏ vào thùng rác này. Dù muốn hay không, những bịch rác này phải chờ đến tận 23 giờ đêm mới được đem về bãi tập kết rác.

Clip camera an ninh Trường THPT chuyên Hùng Vương ghi lại cảnh đối tượng chở rác thải động vật đến bỏ tại thùng rác của trường.

Theo lãnh đạo Trường THPT chuyên Hùng Vương và người dân, tình trạng này đã xảy ra từ nhiều ngày nay. Các bịch rác đựng sơ sài, lỏng lẻo khiến máu, phân động vật chảy nước khắp vỉa hè, lòng đường. Đến trưa, dưới trời nắng nóng, các bịch rác và nước thải bốc mùi hôi thối. Đáng nói, đây là khu vực trường học, tập trung đông người, đặc biệt là vào các buổi trưa và chiều khi học sinh tan học, phụ huynh đứng đợi con. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, nguy cơ lây lan bệnh truyền nhiễm mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến mỹ quan đô thị.

Theo quy định của pháp luật, các cơ sở giết mổ phải được quy hoạch rõ ràng, cụ thể, có xây dựng hệ thống xử lý nước thải đảm bảo tiêu chuẩn thì mới được phép hoạt động. Đồng thời, các hành vi bị nghiêm cấm trong giết mổ động vật bao gồm: Giết mổ gần khu dân cư, giết mổ động vật ốm, chết, động vật có sử dụng chất cấm; bơm nước vào động vật trước khi giết mổ, sử dụng hóa chất tẩy rửa độc hại; không xử lý chất thải rắn, lỏng trước khi thải ra ngoài môi trường... Vì vậy, hành vi nói trên cần được các cơ quan chức năng sớm ngăn chặn, có hình thức xử lý răn đe nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, giữ gìn mỹ quan đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Bùng binh ngã ba Diệp Kính trước đây là vị trí đặt cột mốc Pleiku 0 km. Ảnh: H.N

Dấu ấn đô thị Pleiku nhìn từ cột mốc số 0

(GLO)- Nhiều người cho rằng khi nhà thơ Vũ Hữu Định viết về phố núi “đi dăm phút đã về chốn cũ” là ông lấy cột mốc Pleiku 0 km (cột mốc số 0) làm điểm khởi đầu. Vậy cột mốc này nằm ở vị trí nào, vì sao đến nay không còn xuất hiện trên bản đồ dù nó vẫn “sống” trong ký ức nhiều người?

Quảng Ninh sẽ có thành phố thứ 6

Quảng Ninh sẽ có thành phố thứ 6

Theo quy hoạch, Quảng Yên sẽ trở thành thành phố thứ 6 của Quảng Ninh vào năm 2025. Hiện Quảng Ninh có 5 thành phố gồm: Hạ Long, Uông Bí, Đông Triều, Cẩm Phả, Móng Cái, trong đó TP Đông Triều được thành lập vào cuối năm 2024.

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19: Nhiều bất cập cần xử lý trước khi bàn giao đưa vào sử dụng

Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19: Nhiều bất cập cần xử lý trước khi bàn giao đưa vào sử dụng

(GLO)- Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên (cải tạo, nâng cấp quốc lộ 19 đoạn qua địa bàn tỉnh Gia Lai) về cơ bản đã hoàn thành và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, đoạn tuyến qua địa bàn huyện Đak Đoa vẫn còn nhiều điểm bất cập chưa được xử lý triệt để.