Cẩn trọng khi cho trẻ đeo vòng tay chống muỗi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vòng đeo tay có tác dụng chống muỗi thường chứa hóa chất diệt côn trùng như Tetramethrin, D-Phenothrin..., trẻ nhỏ đeo thường xuyên sẽ có hại.
Con gái 2 tuổi của chị Trịnh Thị Kim (Hà Nội) thường xuyên bị muỗi đốt, tay chân có nhiều nốt sưng đỏ. Chị phun thuốc diệt muỗi trong nhà, song đứa trẻ ngửi mùi thuốc nên bị ho, thở khò khè. Chị cho con đeo vòng chống muỗi. Kết quả bé không bị muỗi đốt nữa, nhưng cổ tay đeo vòng xuất hiện những nốt mẩn như rôm sảy. 
Vòng đeo tay chống muỗi cho trẻ được bán trên thị trường. Ảnh: T.Q.
Vòng đeo tay chống muỗi cho trẻ được bán trên thị trường. Ảnh: T.Q.
Vòng đeo tay chống muỗi có nhiều nút cài giống như cúc áo, dễ dàng đeo vào tay và tháo gỡ. Loại vòng này được người bán giới thiệu là có một viên nang hóa chất pha trộn trong lớp lưới của vòng có tác dụng ngăn muỗi. Vòng đeo vào tay hoặc chân cho trẻ trên 6 tháng tuổi, mỗi viên nang sử dụng trong 15 ngày. Giá của mỗi chiếc vòng 75.000-200.000 đồng.
Người bán giới thiệu viên nang này không tiếp xúc với da người nên không ảnh hưởng đến sức khỏe. Tuy vậy nhiều phụ huynh phản ánh trẻ đeo vòng đuổi muỗi xuất hiện triệu chứng ngứa rát, nổi mụn nước quanh chỗ đeo vòng, có bé phải nhập viện. 
Tiến sĩ Trương Sỹ Niêm, Phó Trưởng khoa Dịch tễ, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cảnh báo, vòng chống muỗi thực ra chứa các hóa chất diệt côn trùng như Tetramethrin, D-Phenothrin, Pemerthrin... Những chất này có ảnh hưởng cả trên người, ví dụ tác động lên hệ thần kinh gây ngứa, tê, nhức đầu, buồn nôn, ảnh hưởng đến hô hấp của trẻ nhỏ. 
"Vòng càng khiến côn trùng sợ hãi, chết nhanh thì chứng tỏ nồng độ các thành phần trong vòng cao và có tác dụng rất mạnh. Vì vậy, cần hết sức lưu ý khi sử dụng", tiến sĩ Niêm nhấn mạnh. Ông khuyên bố mẹ dùng vòng chống muỗi cho con chỉ để hỗ trợ tạm thời. Quan trọng khi phòng tránh muỗi cho trẻ vẫn là giữ vệ sinh nơi ở, quần áo và đồ ăn sạch sẽ, cho bé mặc quần áo dài, ngủ màn.
Lưu ý khi sử dụng vòng diệt muỗi:
- Vòng chống muỗi không thấm nước, đeo vào tay có thể khiến phần da tiếp xúc với vòng bị ứ mồ hôi, nguy cơ viêm da, rôm sảy. Vì thế, nên cho trẻ đeo khi ngủ, còn bé thức hay vui chơi thì phụ huynh tháo vòng ra.
- Vòng được đeo vào tay hoặc chân cho trẻ, không để bé cầm nắm chơi đùa vì có thể không may trẻ cắn rơi cúc vào họng sẽ nguy hiểm.
- Thị trường có nhiều loại vòng diệt muỗi xuất xứ từ Nhật, Hàn Quốc, Trung Quốc, với nhiều tên gọi như vòng chống muỗi Parakito, vòng chống muỗi mosball, vòng chống muỗi bikit... Người dùng phải cân nhắc khi chọn mua. 
Theo VNE

Có thể bạn quan tâm

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

Người mắc cúm A nên ăn gì để nhanh hồi phục?

(GLO)- Cúm A là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp do vi rút gây ra, với các triệu chứng phổ biến như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi và mệt mỏi. Nếu không được chăm sóc và điều trị đúng cách, bệnh không chỉ dễ lây lan mà còn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

Những ai nên hạn chế ăn cá khô?

(GLO)- Cá khô là món ăn quen thuộc trong nhiều gia đình nhưng không phải ai cũng nên ăn thường xuyên. Với hàm lượng muối cao và một số chất có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, một số nhóm người cần hạn chế hoặc thận trọng khi sử dụng loại thực phẩm này.

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

Tác dụng ít ngờ từ hoa chuối

(GLO)- Hoa chuối (bắp chuối) không chỉ là nguyên liệu chế biến các món ăn dân dã mà còn là vị thuốc quý với tác dụng ít ngờ: cải thiện tắc tia sữa, khắc phục chứng táo bón, hỗ trợ giảm cân, chống trầm cảm và cải thiện tâm trạng.

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

Những thực phẩm tránh nấu cùng thịt heo

(GLO)- Thịt heo là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày nhưng không phải thực phẩm nào cũng nên kết hợp khi chế biến. Việc nấu chung sai cách có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng, gây khó tiêu, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

Gân bò liệu có bổ dưỡng?

(GLO)- Gân bò thường xuất hiện trong nhiều món ăn nhờ độ giòn dai đặc trưng. Tuy nhiên, không ít người băn khoăn rằng, liệu gân bò có thực sự bổ dưỡng hay chỉ đơn thuần là thực phẩm tạo cảm giác ngon miệng?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

Rau mồng tơi không phù hợp với nhóm người nào?

(GLO)- Dù được coi là loại rau “giải nhiệt” nhưng mồng tơi không hề phù hợp với tất cả mọi người. Việc nhận biết nhóm đối tượng nên hạn chế ăn mồng tơi và phương pháp ăn đúng cách là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

Những người "đại kỵ" với cải bẹ xanh

(GLO)- Cải bẹ xanh giàu vitamin K, chất xơ, tốt cho tiêu hóa và tim mạch. Tuy nhiên, không phải ai ăn cũng có lợi. Với một số người, loại rau quen thuộc này có thể gây đầy bụng, rối loạn tiêu hóa, thậm chí làm trầm trọng thêm bệnh nền nếu dùng không đúng cách.

null