Các tay đua về đến Quy Nhơn, hoàn thành chặng 12 Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trưa 15-4, các tay đua tham gia Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh năm 2026 đã hoàn thành chặng 12 với lộ trình dài 178 km từ phường Cẩm Thành (Quảng Ngãi) về đến phường Quy Nhơn (Gia Lai).

dua-xe-dap-cup-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh-1.jpg
Không khí sôi động tại Quy Nhơn (Gia Lai), đông đảo người dân đổ ra hai bên đường chào đón đoàn đua về đích. Ảnh: H.V

Chặng 12 Giải xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh xuất phát từ Quảng trường Phạm Văn Đồng (phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) và kết thúc tại Quảng trường Chiến Thắng (phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai), với cự ly thi đấu 178 km.

Thử thách lớn nhất của chặng đua là gió biển thổi vào đất liền, đặc biệt là những đợt gió ngang và nắng nóng gay gắt, gây nhiều khó khăn cho các tay đua.

dua-xe-dap-cup-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh-3.jpg
Ngoại binh Christoff Janssen (Đồng Tháp) bứt tốc ấn tượng, một mình cán đích đầu tiên, tạo cách biệt lớn với nhóm bám đuổi phía sau. Ảnh: H.V
dua-xe-dap-cup-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh-5.jpg
Các tay đua lần lượt cán đích, hoàn thành chặng đua 178 km từ Quảng Ngãi về Quy Nhơn. Ảnh: H.V
dua-xe-dap-cup-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh-4.jpg
Đoàn đua tiến về Quy Nhơn trong sự cổ vũ nhiệt tình của người hâm mộ. Ảnh: H.V
dua-xe-dap-cup-truyen-hinh-tp-ho-chi-minh-2.jpg
Những VĐV cuối cùng nỗ lực về đích. Ảnh: H.V

Sáng 16-4, tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ban tổ chức sẽ tiến hành trao thưởng cho các tay đua đoạt thành tích cao ở chặng 12.

Sau đó, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TP Hồ Chí Minh năm 2026 tiếp tục diễn ra chặng 13, thi đấu vòng quanh phường Quy Nhơn.

Chặng đua có cự ly 50 km (2,5 km/vòng x 20 vòng), với lộ trình xuất phát từ đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Thái Học - quay đầu chữ U trở lại đường Nguyễn Tất Thành - vòng xoay Nguyễn Huệ - trở lại đường Nguyễn Tất Thành.

Giải đua xe đạp Cúp Truyền hình TP. Hồ Chí Minh lần thứ 38 - năm 2026 với chủ đề “Non sông liền một dải HTV Tôn Đông Á” khởi tranh tại tỉnh Phú Thọ vào ngày 3-4; sau đó đi qua các tỉnh, thành gồm: Hà Nội, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và kết thúc tại phường Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh, đúng dịp kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Cuộc đua có 25 chặng thi đấu với tổng cự ly 2.757 km; thu hút 112 tay đua tranh tài đến từ 16 câu lạc bộ xe đạp hàng đầu cả nước, trong đó có 13 tay đua quốc tế.

Toàn bộ 25 chặng đua của giải sẽ được truyền hình trực tiếp trên các kênh HTV9, HTV7, HTV Thể thao và các nền tảng số của Đài Phát thanh - Truyền hình TP. Hồ Chí Minh (HTV), phục vụ người hâm mộ theo dõi xuyên suốt hành trình thi đấu.

Có thể bạn quan tâm

Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

Sẽ phát sóng trực tuyến các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026

(GLO)- Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Việt Nam vừa chấp thuận đề nghị của đồng ý cho Công ty TNHH Du lịch và Dịch vụ tổng hợp ANTA về việc tổ chức phát sóng trực tuyến (livestream) và sử dụng đoạn highlight các trận đấu vòng bảng Giải bóng đá bãi biển vô địch quốc gia 2026. 

Những sinh viên tỏa sáng trên sàn đấu Taekwondo

Những sinh viên tỏa sáng trên sàn đấu Taekwondo

(GLO)- Tranh thủ kỳ nghỉ hè, nhiều sinh viên đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trong và ngoài tỉnh đã trở về khoác lên mình màu cờ sắc áo quê hương tham gia thi đấu môn Taekwondo tại Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026. 

Trần Võ Tuấn Kiệt (bìa trái) và Trần Võ Trí Tín giới thiệu thành tích thi đấu môn Karate của mình. Ảnh: R'Ô HOK

Anh em ruột chinh phục đấu trường Karate

(GLO)- Nhiều người dân ở làng Bah Leng (xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai) biết đến anh em ruột Trần Võ Tuấn Kiệt (SN 2008) và Trần Võ Trí Tín (SN 2010) là những võ sinh Karate tiêu biểu, mang về niềm tự hào cho địa phương.

Gia đình cung thủ

Gia đình cung thủ

(GLO)- Người dân thôn 3, xã Ðak Ðoa vẫn quen gọi cả nhà ông Nguyễn Cao Nguyên (sinh năm 1978) là “gia đình cung thủ”, bởi vợ chồng ông và 4 người con đều chung niềm đam mê với môn bắn nỏ và đạt nhiều thành tích cao tại các giải đấu.

null