“Các sắc màu” ở Thái Lan xuống đường chống áo đỏ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
“Các sắc màu” ở Thái Lan xuống đường chống áo đỏ ảnh 1
 
Ngày 17-4, hàng ngàn người dân Thái Lan không thuộc phe phái nào đã xuống đường biểu tình ủng hộ chính phủ và quân đội (ảnh). Những người biểu tình, trong trang phục đủ màu, gồm có sinh viên, học sinh, công nhân, doanh nhân, tiểu thương… đã lên tiếng chống đối lực lượng áo đỏ (Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài - UDD) và phản đối yêu cầu của lực lượng này đòi giải tán quốc hội.


Với biểu ngữ “Không màu”, những người biểu tình tuyên bố, kể từ ngày 17-4, họ sẽ tập hợp tại Đài tưởng niệm Chiến Thắng để bày tỏ sự ủng hộ chính phủ hiện nay. Bên cạnh đó, họ còn yêu cầu chính phủ phải có hành động pháp lý nghiêm khắc đối với các cuộc biểu tình của phe áo đỏ.

Cùng ngày, báo Bangkok Post cho biết đồng thủ lĩnh UDD Jatuporn Prompan đêm 16-4 tuyên bố tất cả 24 nhà lãnh đạo chủ chốt của UDD sẽ ra đầu thú cảnh sát vào ngày 15-5 tới. Ông Jatuporn cho biết thêm UDD sẽ cử các luật sư của họ tới trình thư để thông báo với Tư lệnh cảnh sát thủ đô về ngày các thủ lĩnh của UDD dự định ra đầu thú.

Các thủ lĩnh của UDD hiện đang nằm trong danh sách bị bắt giữ do chiếm giữ giao lộ Ratchaprasong, với việc một số bị truy nã do xông vào khuôn viên trụ sở quốc hội và tràn vào bao vây trạm vệ tinh Thaicom tại một huyện thuộc tỉnh Pathum Thani (cách Bangkok khoảng 50km) để gây sức ép đòi nối lại việc phát sóng Kênh truyền hình nhân dân (PTV) thân những người áo đỏ.
Trong khi đó, nhiều cựu chính trị gia và doanh nhân bị nghi là có hỗ trợ về mặt tài chính cho UDD đã bắt đầu tới trình báo với Trung tâm Giải quyết tình trạng khẩn cấp Thái Lan (CRES) ngày 16-4. Thông tin trên được đưa ra sau khi Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban tuyên bố cảnh sát có thể giam giữ những người này trong một thời gian nhất định theo sắc lệnh về tình trạng khẩn cấp nếu có bằng chứng cho thấy họ dính líu tới các hoạt động biểu tình bất hợp pháp.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan, Tướng Anupong Paojinda tối ngày 17-4 đã triệu tập một cuộc họp khẩn với các sĩ quan chỉ huy từ cấp trung đoàn trở lên. Báo Thái Lan tờ Nation cho biết, nội dung của cuộc họp tập trung thảo luận vai trò của quân đội trong tình hình chính trị hiện nay, những bài học rút ra từ vụ đụng độ ngày 10-4 khiến 24 người bị thiệt mạng và 858 người bị thương.
Theo SGGP

Có thể bạn quan tâm

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

Nga cho chưa đúng thời điểm để ngừng bắn ở Ucraine

(GLO)-"Hôm nay là khoảnh khắc đặc biệt, duy nhất sẽ không bao giờ xảy ra. Cả trong lịch sử Nga, Belarus và Ukraine, cũng như trong lịch sử thế giới, đặc biệt là châu Âu. Câu hỏi duy nhất là phải làm gì. Tất cả các bạn đều hiểu và biết rằng chỉ có một cách thức – đó là đàm phán. Đàm phán không có điều kiện tiên quyết", ông Lukashenko nói trong bài phát biểu trước người dân Belarus và các nhà lập pháp hôm 31/3.
Cựu tổng thống Trump bị truy tố

Cựu tổng thống Trump bị truy tố

(GLO)-Theo CNN đưa tin ngày 30/3, ông Trump sẽ trở thành cựu Tổng thống đầu tiên của nước Mỹ bị truy tố hình sự. Diễn biến này có thể tác động đáng kể đến chiến dịch tái tranh cử năm 2024 của ông Trump, trùng với thời điểm xét xử vụ án.
Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

Vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga sẽ chuyển đến Belarus

(GLO)-Mới đây, đài RT dẫn lời ông Putin cho biết vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga có thể được đưa đến Belarus sớm nhất vào mùa hè năm nay, đánh dấu lần đầu tiên từ thập niên 1990 vũ khí này được triển khai ngoài lãnh thổ Nga. Vũ khí đưa đến Belarus nhưng sẽ do lực lượng Nga quản lý.
Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

Lần đầu sau 19 năm, dân số Bắc Kinh giảm xuống

(GLO)-CNN hôm 23/3 dẫn số liệu thống kê từ chính quyền Bắc Kinh cho hay, từ năm 2021 – 2022, dân số thành phố đã giảm từ 21,88 triệu người xuống 21,84 triệu người. Đây là lần đầu tiên trong vòng 19 năm trở lại đây, Bắc Kinh ghi nhận tình trạng dân số giảm.
Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

Khổng lồ: cần 411 tỷ USD để tái thiết Ucraine

(GLO)-Theo Ngân hàng Thế giới (WB) mới đây, nhu cầu để Ukraine tái thiết và phục hồi đã tăng lên tới 411 tỷ USD, chỉ sau một năm Nga tấn công nước này. Khoản kinh phí khổng lồ nêu trên thể hiện tại cáo cáo được thực hiện bởi Kiev, Ngân hàng Thế giới, Ủy ban châu Âu và Liên hợp quốc.
Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

Mỹ không coi quan hệ Nga- Trung là liên minh

(GLO)-Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/3, người phát ngôn phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói: “Chúng ta đã thấy cách mà hai quốc gia này phát triển mối quan hệ gắn bó như thế nào trong nhiều năm qua”.
Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

Nếu trái đất nóng lên 1,8 độ C, tính mạng con người bị đe dọa vào năm 2100

(GLO)-Báo cáo được Ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc (IPCC) công bố hôm 20/ 3 ‐ chắt lọc từ 10.000 trang báo cáo của hơn 1.000 nhà khoa học - cho thấy thế giới có khả năng đã bỏ lỡ mục tiêu khí hậu là hạn chế sự nóng lên ở mức 1,5⁰C so với nhiệt độ thời tiền công nghiệp.